Hàng trăm lao động xa quê sập bẫy dự án ma ở Bình Dương

Đình Trọng |

Trong 2 tuần vừa qua, TAND tỉnh Bình Dương đưa ra xét xử vụ án lừa đảo, chiếm đoạt tài sản xảy ra ở Công ty Bình Dương Cityland (trụ sở tại Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương). Vụ án được dư luận chú ý vì đây là một trong những vụ án lừa đảo trong giao dịch bất động sản ở Bình Dương có đông bị hại nhất từ trước đến nay trong đó, cả trăm người bị hại là những người lao động xa quê.

Lập loạt dự án ma lừa đảo lao động xa quê

5 bị cáo bị truy tố trong vụ án gồm: Nguyễn Thanh Hùng (sinh năm 1994, là Tổng Giám đốc Công ty Bình Dương Cityland) và các cấp dưới là Hoàng Anh Vui (sinh năm 1994), Lê Văn Công (sinh năm 1977), Nguyễn Anh Khoa (sinh năm 1991) và Châu Lê Minh Vẹn (sinh năm 1987).

Các bị cáo đều bị viện kiểm sát cáo buộc tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Từ tháng 5.2018 đến tháng 11.2019, 5 bị cáo đã thành lập công ty, mua các thửa đất đất nông nghiệp để xin phép các cơ quan có thẩm quyền cấp phép làm dự án đất ở, nhà ở nhưng không được chấp thuận. Tuy nhiên, nhóm này đã tung tin các dự án như đã được cấp phép, các lô đất có đầy đủ pháp lý, đủ điều kiện chuyển nhượng.

Khi tổ chức các buổi bán hàng, nhóm này thuê mướn máy móc, san lấp bề mặt để khách hàng tin tưởng xuống tiền cọc đất. Có khoảng 500 người đã thực hiện các hợp đồng để mua đất xây nhà nhưng đến năm 2020 các dự án vẫn chỉ là bãi đất trống nên đã tố cáo hành vi lừa đảo của nhóm này.

Cơ quan điều tra (Công an tỉnh Bình Dương) đã điều tra và khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Theo thống kê, 5 bị cáo đã khắc phục trả lại một phần tiền chiếm đoạt cho 176 bị hại hơn 18 tỉ đồng. Số tiền còn lại chưa khắc phục trả lại cho 384 bị hại là hơn 144 tỉ đồng.

Nhiều gia đình lao động tan nát vì mua đất dự án ma

Vụ án kéo dài gần 10 ngày xét xử, đến ngày 25.10, phiên tòa kết thúc, hội đồng xét xử quyết định tạm nghỉ để nghị án. Cả trăm người lao động bỏ công việc trong thời gian dài để đi dự phiên tòa xét xử.

Chị Võ Thị Hương (38 tuổi, quê Nghệ An, làm công nhân ở tại KCN Mỹ Phước) là một trong những bị hại của vụ án. Nhắc đến việc mua đất, chị Hương uất ức khóc nức nở. “Tôi bị lừa mua đất ở dự án Bình Dương City 1 tại huyện Bàu Bàng. Gia đình tôi rất nghèo, cả 2 vợ chồng là công nhân, vay tiền cưới của vợ chồng người em để mua. Cứ nghĩ là mua được đất làm nhà để thoát khỏi cảnh ở trọ nhưng cuối cùng là bị lừa” - chị Hương chia sẻ.

Vụ án cũng cuốn theo nhiều bậc cha mẹ của công nhân lao động phải từ quê vào Bình Dương thay con đi dự phiên tòa. Ông Lê Sỹ Sáng (70 tuổi) từ Hà Tĩnh lặn lội vào Bình Dương để thay vợ chồng con gái đến tòa.

“Con tôi mua thửa đất 320 triệu đồng, số tiền này tôi vay ngân hàng hết. Khi biết bị lừa, gia đình hết sức khó khăn. Tôi mong tòa án xét xử các bị cáo thật nghiêm minh để răn đe các đối tượng khác đồng thời, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của con chúng tôi là những lao động xa quê đến Bình Dương lập nghiệp” - ông Lê Sỹ Sáng bày tỏ.

Còn nhiều dự án chủ đầu tư có dấu hiệu lừa đảo

Bình Dương là tỉnh thu hút đông lao động ngoại tỉnh, vì vậy nhu cầu mua đất xây nhà an cư lạc nghiệp là rất lớn. Tuy nhiên, nguồn cung nhà ở cho khách hàng có thu nhập trung bình và thu nhập thấp vẫn còn ít. Vì vậy, nhiều người phải đánh liều giao dịch ở các dự án đang trong quá trình làm thủ tục đầu tư. Tuy nhiên, sau đó chủ đầu tư không thực hiện theo cam kết, không giao đất đủ pháp lý đúng hẹn, cũng không trả lại tiền.

Đại diện Công an tỉnh Bình Dương cho biết, hiện đang có 35 vụ khiếu kiện đông người liên quan đến các dự án bất động sản. Nguyên nhân chủ yếu do chủ đầu không thực hiện cam kết với khách hàng về bàn giao nhà, đất, sổ đỏ.

Đình Trọng
TIN LIÊN QUAN

Nhiều gia đình tan nát khi mua đất dự án ma, lao động xa quê rơi nước mắt

ĐÌNH TRỌNG |

Vụ án bán đất dự án ma lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra ở Công ty Bình Dương City Land có đến hơn 500 người bị lừa, trong đó các bị cáo đã khắc phục trả lại một phần tiền chiếm đoạt cho 176 bị hại với tổng số tiền là hơn 18 tỉ đồng, số tiền còn lại chưa khắc phục cho 384 bị hại là hơn 144 tỉ đồng.

Tổng giám đốc và cấp dưới hầu tòa vì lập loạt dự án ma lừa 500 người dân

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Tổng giám đốc công ty bất động sản cùng các đồng phạm phải hầu tòa vì lập hàng loạt dự án ma lừa hơn 500 người dân.

Vụ bắt quả tang bán "dự án ma" ở Đồng Nai: 80 khách hàng tố cáo, tiền giao dịch 100 tỉ đồng

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 16.9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can Huỳnh Hữu Tường (32 tuổi, ngụ phường Thảo Điền, Quận 2, TPHCM) và tạm giam 4 tháng để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bắt quả tang giám đốc công ty bất động sản bán dự án ma cùng hơn 100 người liên quan

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 4.9, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, hàng trăm cán bộ chiến sĩ công an vừa bắt quả tang tổng giám đốc công ty bất động sản ở quận Tân Bình, TPHCM cùng hơn 100 đối tượng liên quan khi đang mở sàn giao dịch tại một “dự án ma” thuộc xã An Viễn, huyện Trảng Bom.

Không xin được chuyển tuyến, bệnh nhân tự bỏ tiền túi lên Thủ đô khám bệnh

Mạnh Cường |

Nằm viện 5 ngày nhưng bệnh tình của con không thuyên giảm, xin chuyển tuyến trên không được, anh Nguyễn Cường (28 tuổi, Nam Định) đã tự xin xuất viện đưa con lên Hà Nội để khám, điều trị.

Tin 20h: Công ty bảo hiểm nêu lý do không bồi thường bảo hiểm xe máy

Nhóm PV |

Tin 20h ngày 28.10.2023: Cho rằng dân lười đi khiếu nại, công ty bảo hiểm nhận về nhiều phản ứng; Đại biểu Quốc hội: Thi tốt nghiệp THPT bao nhiêu môn không quá quan trọng; Vành đai 3 TPHCM khởi công rầm rộ, thi công ì ạch; Tạt sơn đòi nợ nghi liên quan đá gà qua mạng; Lý do dự án Bệnh viện 1.500 giường lại trễ hẹn, tường rào đổ sập;...

Chưa thực hiện rào chắn, tổ chức lại giao thông trên đường Trần Hưng Đạo

Tô Thế |

Ghi nhận trên đường Trần Hưng Đạo ngày 28.10, đơn vị thi công ga ngầm S12 thuộc tuyến Metro Nhổn - ga Hà Nội chưa thực hiện rào chắn theo phương án mới.

Đau lòng cảnh bệnh nhân, người nhà ở ĐBSCL mòn mỏi khóc chờ máu

PHONG LINH - BÍCH PHƯỢNG |

Hơn nửa năm, Bệnh viện Huyết học - Truyền máu TP Cần Thơ thiếu máu kéo dài đã ảnh hưởng trên diện rộng, không chỉ ở Cần Thơ mà còn khiến nhiều bệnh nhân, bác sĩ trong cả khu vực ĐBSCL lâm cảnh "khóc chờ máu"...

Nhiều gia đình tan nát khi mua đất dự án ma, lao động xa quê rơi nước mắt

ĐÌNH TRỌNG |

Vụ án bán đất dự án ma lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra ở Công ty Bình Dương City Land có đến hơn 500 người bị lừa, trong đó các bị cáo đã khắc phục trả lại một phần tiền chiếm đoạt cho 176 bị hại với tổng số tiền là hơn 18 tỉ đồng, số tiền còn lại chưa khắc phục cho 384 bị hại là hơn 144 tỉ đồng.

Tổng giám đốc và cấp dưới hầu tòa vì lập loạt dự án ma lừa 500 người dân

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Tổng giám đốc công ty bất động sản cùng các đồng phạm phải hầu tòa vì lập hàng loạt dự án ma lừa hơn 500 người dân.

Vụ bắt quả tang bán "dự án ma" ở Đồng Nai: 80 khách hàng tố cáo, tiền giao dịch 100 tỉ đồng

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 16.9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can Huỳnh Hữu Tường (32 tuổi, ngụ phường Thảo Điền, Quận 2, TPHCM) và tạm giam 4 tháng để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bắt quả tang giám đốc công ty bất động sản bán dự án ma cùng hơn 100 người liên quan

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 4.9, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, hàng trăm cán bộ chiến sĩ công an vừa bắt quả tang tổng giám đốc công ty bất động sản ở quận Tân Bình, TPHCM cùng hơn 100 đối tượng liên quan khi đang mở sàn giao dịch tại một “dự án ma” thuộc xã An Viễn, huyện Trảng Bom.