Nhiều trang trại bò sữa ở Tuyên Quang có thể trở thành điểm nóng môi trường

Nguyễn Tùng |

Tuyên Quang - Bên cạnh những giá trị kinh tế thì nhiều trang trại bò sữa tại tỉnh Tuyên Quang có nguy cơ trở thành điểm nóng về môi trường khi tình trạng ô nhiễm chưa thể giải quyết dứt điểm khiến cuộc sống và sản xuất của người dân bị ảnh hưởng kéo dài.

Nỗi khổ khi sống gần trang trại bò sữa

Đầu tháng 6.2023, Báo Lao Động đã phản ánh về vụ việc hơn 1 tấn cá nuôi của một số hộ dân thôn Tân Thịnh (xã Phúc Ứng, Sơn Dương) bất ngờ chết nổi trắng ao chỉ sau 1 cơn mưa. Ngay phía trên các ao cá là Trang trại nuôi bò sữa của Công ty TNHH Sữa cho tương lai.

Ông Từ Văn Nam (thôn Tân Thịnh) có số lượng cá bị chết lớn nhất khẳng định: "Mưa lớn khiến nước từ khu ủ thức ăn cho bò tràn xuống ao nuôi gây ô nhiễm nước khiến cá chết hàng loạt và đây không phải lần đầu. Thiệt hại lần này ước tính gần 50 triệu đồng. Nhiều hộ dân khác do cá chết nhiều đợt năm 2022 nên năm nay không dám nuôi nữa".

Hiện, Cảnh sát môi trường tỉnh Tuyên Quang và các cơ quan chức năng đang xác định nguyên nhân vụ việc. Tuy chưa thừa nhận việc gây ô nhiễm khiến cá chết nhưng phía Công ty Sữa cho tương lai đã âm thầm thoả thuận bồi thường thiệt hại cho người dân.

Người dân cho rằng, Trang trại bò sữa của Công ty TNHH Sữa cho tương lai đã gây ô nhiễm nguồn nước khiến hiện tượng cá nuôi ao chết từ năm này qua năm khác.
Người dân cho rằng, Trang trại bò sữa của Công ty TNHH Sữa cho tương lai đã gây ô nhiễm nguồn nước khiến cá nuôi chết từ năm này qua năm khác.

Cách đó hơn 40km, trang trại bò sữa quy mô hơn 2.000 con (tại xã Mỹ Bằng, Yên Sơn) của Công ty Cổ phần Hồ Toản cũng khiến hàng chục hộ dân sống gần thấp thỏm lo lắng bởi tình trạng hôi thối và tiếng ồn.

Căn nhà của vợ chồng bà Vũ Thị Nga (xóm Cây Quân, xã Mỹ Bằng) chỉ cách xưởng nuôi bò chưa đến 100m. Mùi hôi thối của phân bò, thức ăn ủ chua cùng tiếng ồn từ quạt gió phát ra suốt ngày đêm khiến vợ chồng già mất ăn, mất ngủ.

"Những hôm trời oi bức, mùi hôi thối từ chất thải theo gió bay về mới thật kinh khủng, ăn bữa cơm còn không ngon. Vợ chồng tôi già rồi, giờ đi đâu sống được, chỉ mong sao bớt nặng mùi đi thôi" - bà Nga than thở.

Theo ông Lý Văn Huynh - Chủ tịch UBND xã Mỹ Bằng, thời gian đầu, trang trại mới đi vào hoạt động thì tình trạng hôi thối rất nghiêm trọng, hiện nay đã có cải thiện tuy nhiên nhiều hộ dân ở gần vẫn chịu ảnh hưởng.

Cá chết nổi trắng ao bên cạnh trang trại bò sữa ở xã Phúc Ứng (Tuyên Quang).
Cá chết nổi trắng ao bên cạnh trang trại bò sữa ở xã Phúc Ứng (Tuyên Quang).

Vì Trang trại bò sữa của Công ty CP Hồ Toản chỉ cách 1 con sông là đến đất của xã Hán Đà và thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình (Yên Bái) nên người dân khu vực này cũng sống chung với cảnh ô nhiễm nhưng nổi khổ không biết kêu ai.

Trao đổi với PV, ông Lã Tuấn Hưng - Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Bình (Yên Bái) khẳng định, địa phương đã gửi văn bản và gọi điện trao đổi đề nghị giải quyết tình trạng ô nhiễm từ trang trại bò nhưng gần như không có chuyển biến.

"Bản chất vấn đề là sau khi có phản ánh thì chính quyền địa phương nơi quản lý trang trại bò đó phải có trách nhiệm chỉ đạo khắc phục. Bên Yên Bình chúng tôi là bên bị ảnh hưởng chứ không phải gây ra ô nhiễm" - ông Hưng cho hay.

Liên tiếp bị xử phạt vì gây ô nhiễm

Theo tìm hiểu của PV, năm 2019, người dân xóm Cây Quân (Mỹ Bằng) bức xúc phản ánh về việc trại bò sữa của Công ty Cổ phần Hồ Toản gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Nước thải tràn về khu dân cư khiến hoa màu héo rụi, cuộc sống người dân đảo lộn.

Sau khi vào cuộc kiểm tra, ngày 9.7.2019, Sở TNMT tỉnh Tuyên Quang đã có quyết định xử phạt Công ty CP Hồ Toản 90 triệu đồng về vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường khi không xây dựng hệ thống thu gom nước thải chăn nuôi và nước mặt riêng biệt, chưa lắp đặt máy tách phân, không quan trắc giám sát môi trường định kỳ, không lót đáy hồ điều hòa.

Trang trại bò sữa của Công ty CP Hồ Toản liên tiếp bị người dân Tuyên Quang và Yên Bái tố gây ô nhiễm môi trường.
Trang trại bò sữa của Công ty CP Hồ Toản liên tiếp bị người dân Tuyên Quang và Yên Bái tố gây ô nhiễm môi trường.

Gần đây nhất, cuối năm 2022 người dân thôn Tân Thịnh (xã Phúc Ứng) liên tục phản ánh mùi hôi thối, nước thải từ Trang trại bò sữa của Công ty TNHH Sữa cho tương lai ngấm xuống đất đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống.

Sau khi vào cuộc kiểm tra, ngày 12.8.2022, Thanh tra Sở TNMT tỉnh Tuyên Quang đã xử phạt Công ty TNHH Sữa cho tương lai 35 triệu đồng về hành vi gây ô nhiễm môi trường.

Ngày 5.10.2022, Sở TNMT tỉnh Tuyên Quang tiếp tục có văn bản số 1748/STNMT-BVMT, yêu cầu Công ty này không để xảy ra sự cố thiết bị làm phát tán chất thải gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân.

Không thể phủ nhận những lợi ích kinh tế mà các trang trại bò đã mang lại khi đóng góp vào ngân sách, tạo việc làm cho người dân địa phương. Nhưng điều đó không có nghĩa vấn đề môi trường và chất lượng cuộc sống người dân bị coi nhẹ.

Điều này cũng được thể hiện rõ khi Chính phủ đã rất nhiều lần gửi đi thông điệp "không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế".

Nguyễn Tùng
TIN LIÊN QUAN

Ao nuôi cạnh trang trại bò, cả tấn cá chết trắng sau cơn mưa

Nguyễn Tùng |

Tuyên Quang - Hơn 1 tấn cá nuôi tại thôn Tân Thịnh, xã Phúc Ứng (Sơn Dương) bất ngờ chết nổi trắng ao chỉ sau một trận mưa lớn.

Trại bò sữa lớn nhất Tuyên Quang gây ô nhiễm: Địa phương chậm xử lý

Việt Bắc |

Mặc dù đã từng bị xử phạt vi phạm trong lĩnh vực môi trường nhưng đến nay, trại bò sữa của Công ty Hồ Toản (xã Mỹ Bằng, Yên Sơn) - quy mô lớn nhất tỉnh Tuyên Quang - vẫn tiếp tục khiến người dân sống lân cận chưa hết lo lắng về ô nhiễm.

Người dân vẫn tố trại bò sữa lớn nhất Tuyên Quang gây ô nhiễm môi trường

Việt Bắc |

Mùi hôi thối từ chất thải và quá trình ủ thức ăn cùng tiếng ồn phát ra từ trang trại bò sữa của Công ty Cổ phần Hồ Toản (Yên Sơn, Tuyên Quang) đã khiến nhiều hộ dân phải sống chung với ô nhiễm môi trường trong nhiều năm.

Giá vé máy bay đến châu Âu tăng kỷ lục trong mùa du lịch hè

Song Minh |

Bất chấp giá vé máy bay và giá phòng khách sạn cao chót vót, số khách du lịch đặt các chuyến đi đến châu Âu vẫn tăng đột biến

Djokovic vô địch Roland Garros 2023, giành Grand Slam thứ 23

TAM NGUYÊN |

Novak Djokovic đã chính thức đi vào lịch sử với chức vô địch Roland Garros 2023.

Sở GDĐT Hà Nội lên tiếng việc đề thi môn Toán in mờ gây hiểu nhầm

Tường Vân |

Kết thúc kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập tại Hà Nội, nhiều phụ huynh phản ánh, đề thi môn Toán bị in mờ khiến học sinh hiểu nhầm.

Truy thăng cấp bậc hàm với 4 cán bộ công an hy sinh ở Đắk Lắk

Việt Dũng |

Chiều 11.6, Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký Quyết định truy thăng cấp bậc hàm đối với 4 cán bộ chiến sĩ Công an xã hy sinh trong vụ các đối tượng tấn công vào trụ sở Công an xã Ea Ktur, tỉnh Đắk Lắk.

Bức xúc vì đối tượng tiếp tục giả mạo Báo Lao Động, kêu gọi ủy thác đầu tư

LƯƠNG HẠNH |

Phản ánh đến Báo Lao Động, ông Nguyễn Quang Đạo vô cùng bức xúc khi có đối tượng tiếp tục giả mạo báo kêu gọi đầu tư theo hình thức ủy thác. Việc này không những gây hiểu nhầm giữa bạn đọc và Báo Lao Động mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất tiền oan vì bị đối tượng lừa đảo.

Ao nuôi cạnh trang trại bò, cả tấn cá chết trắng sau cơn mưa

Nguyễn Tùng |

Tuyên Quang - Hơn 1 tấn cá nuôi tại thôn Tân Thịnh, xã Phúc Ứng (Sơn Dương) bất ngờ chết nổi trắng ao chỉ sau một trận mưa lớn.

Trại bò sữa lớn nhất Tuyên Quang gây ô nhiễm: Địa phương chậm xử lý

Việt Bắc |

Mặc dù đã từng bị xử phạt vi phạm trong lĩnh vực môi trường nhưng đến nay, trại bò sữa của Công ty Hồ Toản (xã Mỹ Bằng, Yên Sơn) - quy mô lớn nhất tỉnh Tuyên Quang - vẫn tiếp tục khiến người dân sống lân cận chưa hết lo lắng về ô nhiễm.

Người dân vẫn tố trại bò sữa lớn nhất Tuyên Quang gây ô nhiễm môi trường

Việt Bắc |

Mùi hôi thối từ chất thải và quá trình ủ thức ăn cùng tiếng ồn phát ra từ trang trại bò sữa của Công ty Cổ phần Hồ Toản (Yên Sơn, Tuyên Quang) đã khiến nhiều hộ dân phải sống chung với ô nhiễm môi trường trong nhiều năm.