Vụ tranh chấp thi thể chưa có tiền lệ, người vợ lên tiếng

Phan Tuấn |

Vụ việc tranh chấp thi thể ở tỉnh Đắk Nông được xem là chưa có tiền lệ ở Việt Nam. Vợ của người chồng quá cố đã có những chia sẻ về diễn biến sự việc.

Vụ tranh chấp thi thể có một không hai

Theo bà S, năm 2008, bà và ông T tổ chức đám cưới rồi sau đó có 2 con. Trước ngày chồng mất, tình cảm gia đình vẫn rất êm ấm, hòa thuận.

Chứng minh cho lời nói của mình, bà S chia sẻ lại rất nhiều tấm ảnh cưới được chụp năm 2008. Trong số này, ngoài hình ảnh vợ chồng bà S làm lễ trước bàn thờ gia tiên còn có hình ảnh bố bà S và bố ông T.

"Chúng tôi đã làm đám cưới, có đăng ký kết hôn nhưng không hiểu sao trong giấy đăng ký kết hôn lại không có chữ ký của 2 vợ chồng. Tuy nhiên trong giấy khai sinh của các con, chúng tôi đều khai sinh đầy đủ tên bố mẹ" - bà S nói thêm.

Cách đây hơn 3 tháng, ông T bị đột quỵ khi đang ở nhà. Mặc dù bà và người dân đã đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng ông T không qua khỏi.

Sau khi chồng mất, gia đình bà S đã tổ chức mai táng theo đúng phong tục, tập quán tại địa phương và thi thể được chôn cất tại Nghĩa trang ở xã Đắk Lao (huyện Đắk Mil).

Tuy nhiên, mới đây, bà L.T.T (SN 1941, mẹ ông T, sau đó ủy quyền lại cho con gái) làm đơn trình báo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Nông cho rằng cái chết của ông T có dấu hiệu tội phạm và đòi đưa thi thể của ông T về quê chôn cất.

Đối với vụ việc này, từ đơn tố cáo của người dân về việc nghi ngờ cái chết của ông T có dấu hiệu tội phạm nên buộc cơ quan chức năng phải khai quật tử thi để xác định nguyên nhân.

"Chồng tôi mới mất được hơn 3 tháng nên tôi và các con rất đau lòng khi phải khai quật hài cốt lên. Tuy nhiên, với mong muốn làm sáng tỏ vụ việc, gia đình chấp hành quyết định của cơ quan điều tra" - bà S chia sẻ.

Sau đó, bà S và các con ký đơn đề nghị các cơ quan chức năng tham gia việc khai quật, khám nghiệm tử thi phải thực hiện đúng quy định, ngay sau khi thực hiện xong thủ tục khám nghiệm tử thi thì nhanh chóng chôn cất lại tại vị trí cũ, tuyệt đối không được di chuyển hài cốt hoặc giao cho người khác. Trường hợp cố tình thực hiện việc di chuyển, bàn giao hài cốt ông T cho người khác, gia đình bà sẽ tố cáo và yêu cầu xử lý về tội xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt.

Cũng theo bà S, hiện cơ quan chức năng đã khai quật hài cốt chồng bà, lấy mẫu tử thi để xác định nguyên nhân tử vong cũng như xét nghiệm ADN khi phía bên kia cho rằng 2 con không phải là con ông T. Tuy nhiên, điều khó hiểu là trong khi bà S đồng ý xét nghiệm ADN thì phía bên kia không đồng ý.

Theo Công an tỉnh Đắk Nông, thi thể khai quật ở đâu thì chôn cất ở đó. Việc khai quật nhằm chứng minh nguyên nhân ông T tử vong. Phía cơ quan công an không có thẩm quyền bàn giao thi thể.

Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Nông thông tin vụ việc. Ảnh: Bảo Lâm
Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Nông thông tin vụ việc. Ảnh: Bảo Lâm

Hé lộ nguyên nhân tranh chấp

Nói về nguyên nhân tranh chấp, bà S cho rằng trước khi chồng bà mất, tình cảm 2 bên gia đình bình thường. Tuy nhiên, sau khi ông T chết, bên kia tranh chấp tài sản nên mới xảy ra vụ việc đau lòng.

Ngoài ra, không hiểu vì lý do gì, trong giấy đăng ký kết hôn của vợ chồng bà lại không có chữ ký của 2 vợ chồng và đây là cái cớ để họ cho rằng 2 con không phải của ông T.

Trước đó, Báo Lao Động phản ánh vụ việc "Đắk Nông xảy ra vụ tranh chấp tử thi chưa có trong tiền lệ". Hiện cơ quan công an đang phối hợp với các đơn vị có liên quan xử lý vụ việc theo quy định.

Phan Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Đắk Nông xảy ra vụ tranh chấp tử thi chưa có trong tiền lệ

Bảo Lâm |

Các cơ quan chức năng tỉnh Đắk Nông đang giải quyết vụ việc tranh chấp thi thể hi hữu, lần đầu tiên xảy ra ở Việt Nam.

Tranh chấp việc thuê mặt bằng kinh doanh tại chung cư The Nine

ĐÌNH TRƯỜNG |

Chị N.T.K.N (sinh năm 1987) vừa có phản ánh liên quan đến hợp đồng thuê mặt bằng để kinh doanh tại toà chung cư The Nine, số 9 Phạm Văn Đồng (quận Cầu Giấy, Hà Nội).

Tranh chấp đất đai, hai anh em ruột hỗn chiến

BẢO TRUNG |

Ngày 19.10, nhận được tin báo từ Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã cử kiểm sát viên tham gia khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ vụ việc tranh chấp đất đai khiến 1 người tử vong.

Đất ở 20 năm không có tranh chấp có được cấp sổ đỏ không

Thạch Lam (T/H) |

Điều kiện đất ở 20 năm không có tranh chấp chưa đủ để khẳng định việc sẽ được cấp sổ đỏ. Theo quy định Luật Đất đai hiện hành, điều kiện sử dụng đất lâu dài và không có tranh chấp chưa đủ để được cấp sổ đỏ.

Cuộc gọi của công an, ngân hàng sẽ có tên định danh để chống lừa đảo

KHÁNH AN |

Sau khi định danh cuộc gọi của các nhà mạng VNPT, Viettel, MobiFone, FPT, thời gian tới, cuộc gọi của công an, tòa án, ngân hàng... cũng sẽ hiển thị tên định danh để phòng chống lừa đảo.

Cựu Chủ tịch FLC thao túng 5 mã cổ phiếu tăng đến 1.776%

Việt Dũng |

Với 500 tài khoản chứng khoán, cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết đã chỉ đạo em gái liên tục mua bán, khớp chéo tạo cung cầu giả, để giá cổ phiếu tăng 70-1.776%.

Các quy định liên quan đến bảo hiểm xe máy bắt buộc từ năm 2023

Nhóm PV |

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc xe máy (bảo hiểm xe máy) là loại bảo hiểm bắt buộc chủ xe máy, xe mô tô phải có khi tham gia giao thông theo quy định của Nhà nước. Khi có tai nạn xảy ra, bảo hiểm trách nhiệm dân sự sẽ bồi thường thiệt hại cho người bị tai nạn do lỗi của chủ xe cơ giới. Nghị định 67/2023/NĐ-CP đã quy định chi tiết về thủ tục, mức hưởng đối bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

6 tháng đòi bồi thường bảo hiểm xe máy được 500.000 đồng

Minh Hương |

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc xe máy là loại bảo hiểm bắt buộc chủ xe máy, xe mô tô phải có khi tham gia giao thông, theo quy định của Nhà nước. Tuy vậy, trong quá trình tham gia giao thông và gặp tai nạn, không ít bạn đọc phản ánh tới Báo Lao Động về việc khó khăn trong thủ tục nhận bồi thường bảo hiểm xe máy.

Đắk Nông xảy ra vụ tranh chấp tử thi chưa có trong tiền lệ

Bảo Lâm |

Các cơ quan chức năng tỉnh Đắk Nông đang giải quyết vụ việc tranh chấp thi thể hi hữu, lần đầu tiên xảy ra ở Việt Nam.

Tranh chấp việc thuê mặt bằng kinh doanh tại chung cư The Nine

ĐÌNH TRƯỜNG |

Chị N.T.K.N (sinh năm 1987) vừa có phản ánh liên quan đến hợp đồng thuê mặt bằng để kinh doanh tại toà chung cư The Nine, số 9 Phạm Văn Đồng (quận Cầu Giấy, Hà Nội).

Tranh chấp đất đai, hai anh em ruột hỗn chiến

BẢO TRUNG |

Ngày 19.10, nhận được tin báo từ Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã cử kiểm sát viên tham gia khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ vụ việc tranh chấp đất đai khiến 1 người tử vong.

Đất ở 20 năm không có tranh chấp có được cấp sổ đỏ không

Thạch Lam (T/H) |

Điều kiện đất ở 20 năm không có tranh chấp chưa đủ để khẳng định việc sẽ được cấp sổ đỏ. Theo quy định Luật Đất đai hiện hành, điều kiện sử dụng đất lâu dài và không có tranh chấp chưa đủ để được cấp sổ đỏ.