Chấn hưng văn hoá nước nhà, tạo sự đột phá phát triển trong giai đoạn mới

Ái Vân |

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu có những đánh giá về thành tựu, thành công trong lĩnh vực văn hoá trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Cùng với đó chỉ ra những khó khăn, vướng mắc mà chúng ta phải tháo gỡ và tạo ra sự đột phá về văn hoá trong giai đoạn tới.

Chấn hưng văn hoá nước nhà

Sáng nay (18.8) tại Hà Nội, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa làm việc với Ban Cán sự Đảng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về kết quả công tác nửa nhiệm kỳ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Cùng dự buổi làm việc có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà; Bộ trưởng Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng.

Phát biểu mở đầu buổi làm việc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định, trong suốt quá trình cách mạng, lĩnh vực văn hoá luôn được Đảng ta hết sức quan tâm.

Đặc biệt, từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII tới nay, lĩnh vực văn hoá lại càng được quan tâm hàng đầu. Sau Hội nghị Văn hoá toàn quốc, có nhiều hội thảo từ các bộ, ngành đến các hội thảo quốc gia và đã đề ra được những hệ giá trị về văn hoá...

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết, hiện nay Đảng ta đang tiến hành tổng kết một số vấn đề về lý luận và thực tiễn qua gần 40 năm đổi mới, trong đó có tổng kết về văn hoá, xã hội và con người. Đây là vấn đề gắn kết, hoà quyện chặt chẽ trong thực tiễn đời sống xã hội và trong các văn kiện của Đảng.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu các ý kiến thảo luận tại buổi làm việc đánh giá kết quả nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Trong đó trọng tâm là vấn đề văn hoá con người theo tinh thần Đại hội XIII và các nghị quyết của Trung ương.

Từ đó, có đánh giá về những thành tựu, thành công trong lĩnh vực, những mặt khái quát trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Cùng với đó chỉ ra những khó khăn, vướng mắc mà chúng ta phải tháo gỡ và tạo ra sự đột phá mới trong giai đoạn tới.

"Chính phủ đang có chương trình khát vọng mà đảng viên, nhân dân rất đồng tình đó là về chiến lược chấn hưng văn hoá nước nhà, đi vào cuộc sống người dân" - ông Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh.

Cũng theo Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, hội nghị hôm nay không chỉ là đánh giá kết quả nửa nhiệm kỳ mà góp phần vào tổng kết 40 năm lý luận về thực tiễn Chủ nghĩa xã hội (CNXH) và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam, tổng kết các nghị quyết liên quan tới văn hoá.

Lĩnh vực văn hoá với nhiều điểm sáng

Tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Hùng - Bộ trưởng Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch (VHTTDL) - trình bày báo cáo tóm tắt kết quả nửa nhiệm kỳ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam.

Ông Nguyễn Văn Hùng - Bộ trưởng Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch. Ảnh: T.Vương
Ông Nguyễn Văn Hùng - Bộ trưởng Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch. Ảnh: T.Vương

Theo đó, bước vào nhiệm kỳ mới 2021-2025, Ban Cán sự đảng Bộ VHTTDL, Bộ trưởng Bộ VHTTDL đã đề ra phương châm hành động của cả nhiệm kỳ là “Quyết liệt hành động - Khát vọng cống hiến” nhằm tạo ra sức bật mới, một quyết tâm chính trị cao để toàn ngành tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Trong đó, có nhiều điểm sáng như: Lĩnh vực văn hoá nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nhận thức về vị trí, vai trò của văn hoá với sự phát triển bền vững.

Công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế được chú trọng, thực hiện chủ động, bài bản và có chuyển biến tích cực.

Công tác xây dựng môi trường văn hoá, xây dựng con người đi đúng hướng. Nguồn lực đầu tư cho văn hoá từng bước được khơi thông.

Thể thao Việt Nam tiếp tục thiết lập được các dấu ấn. Hai kỳ SEAGames liên tiếp giành được vị trí nhất toàn đoàn, khẳng định vị thế của Việt Nam trong thể thao thành tích cao. Du lịch từng bước phục hồi sau đại dịch.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, cần thẳng thắn nhìn nhận, công tác phát triển văn hoá, thể thao và du lịch vẫn còn một số tồn tại, hạn chế.

Trong đó, việc phát triển du lịch, phát triển công nghiệp văn hoá vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế, cơ hội về thiên nhiên, con người, truyền thống văn hoá - lịch sử.

Ái Vân
TIN LIÊN QUAN

Phát triển nền công nghiệp văn hoá từ những sản phẩm truyền thống

Minh Ánh |

Việc phát triển ngành công nghiệp văn hóa không chỉ đóng góp vào tăng trưởng quốc gia mà còn khẳng định thương hiệu, giúp bảo tồn và phát triển văn hóa đất nước.

Chuyện văn hoá thú vị sau hình ảnh ông Tây mua ngựa vàng mã ở Việt Nam

Minh Đức |

Với người Việt, mang chú ngựa vàng mã lên sân bay là điều kiêng kị nhưng trong văn hoá Mexico, những con thú giấy bồi là một phần của đời sống.

Doanh nghiệp tuyên bố kháng cáo vụ kiện Sở Văn hoá Thể thao Hà Nội

MINH PHONG |

Công ty cổ phần truyền thông VietArt khẳng định sẽ kháng cáo phán quyết của Toà án Nhân dân thành phố Hà Nội lên Toà án có thẩm quyền theo quy định của pháp luật, liên quan đến vụ kiện Sở Văn hoá Thể thao Hà Nội gây phiền hà, khó khăn cho doanh nghiệp.

Các quan chức nhận "cảm ơn" trăm nghìn USD và hàng tỉ đồng từ Việt Á thế nào?

Việt Dũng |

Trong đại án Việt Á, Cơ quan Cảnh sát điều tra cáo buộc, cựu trợ lý Phó Thủ tướng, cựu Thư ký Bộ trưởng, người được cảm ơn 200.000 USD, người được tặng tiền tỉ để thanh toán việc mua siêu xe.

Tăng lương hưu theo mức mới, người già giảm gánh nặng chi phí thuốc men

MINH HÀ - HOÀNG XUYẾN |

Đối với nhiều người, có thêm lương hưu như bớt thêm một gánh nặng, vừa có tiền trang trải cuộc sống, thuốc men khi ốm đau, vừa tiếp kiệm đỡ đần con cháu trong nhà.

Tô phở dát vàng gần 4 triệu đồng ở TPHCM đắt hay rẻ?

Như Quỳnh - Anh Tú |

Phở dát vàng ở TPHCM gây xôn xao thời gian qua khi nhiều ý kiến nhìn nhận đây là cơ hội nâng tầm ẩm thực Việt, số khác cho rằng giá quá đắt.

Resort được tháo dỡ, biển Nha Trang trở nên thông thoáng

Hữu Long |

Nha Trang - Khu nghỉ dưỡng Ana Mandra (resort Ana Mandara) trên đường Trần Phú đã được tháo dỡ. Riêng phần đất của dự án hiện hữu sẽ được phục vụ công cộng. Sau khoảng thời gian chủ đầu tư tháo dỡ các công trình chắn biển, đến nay hiện trạng nơi đây trở nên thông thoáng.

Vì sao đại án Việt Á có 38 người bị đề nghị truy tố?

Việt Dũng |

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an trong bản kết luận có nêu việc không xử lý với một số cá nhân có hành vi vi phạm liên quan đến đại án Việt Á, cũng như việc tách hồ sơ, để làm rõ tiếp các sai phạm.

Phát triển nền công nghiệp văn hoá từ những sản phẩm truyền thống

Minh Ánh |

Việc phát triển ngành công nghiệp văn hóa không chỉ đóng góp vào tăng trưởng quốc gia mà còn khẳng định thương hiệu, giúp bảo tồn và phát triển văn hóa đất nước.

Chuyện văn hoá thú vị sau hình ảnh ông Tây mua ngựa vàng mã ở Việt Nam

Minh Đức |

Với người Việt, mang chú ngựa vàng mã lên sân bay là điều kiêng kị nhưng trong văn hoá Mexico, những con thú giấy bồi là một phần của đời sống.

Doanh nghiệp tuyên bố kháng cáo vụ kiện Sở Văn hoá Thể thao Hà Nội

MINH PHONG |

Công ty cổ phần truyền thông VietArt khẳng định sẽ kháng cáo phán quyết của Toà án Nhân dân thành phố Hà Nội lên Toà án có thẩm quyền theo quy định của pháp luật, liên quan đến vụ kiện Sở Văn hoá Thể thao Hà Nội gây phiền hà, khó khăn cho doanh nghiệp.