Xây dựng Đề án mô hình cơ quan, đơn vị chuyên trách chống tham nhũng

Vương Trần |

Tập trung nghiên cứu, hoàn thành xây dựng Đề án về mô hình cơ quan, đơn vị chuyên trách chống tham nhũng, tiêu cực là một trong những nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 ngành Nội chính Đảng.

Nghiên cứu định hướng lớn về lĩnh vực nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp

Thông tin từ Ban Nội chính Trung ương cho hay, đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm ngành Nội chính Đảng trong năm 2024 - năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Các nội dung trên được nêu tại Hội nghị Tổng kết công tác ngành Nội chính Đảng và Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC) cấp tỉnh năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024, diễn ra ngày 10.1.

Theo đó, ngành Nội chính Đảng và các Ban Chỉ đạo PCTNTC cấp tỉnh tiếp tục làm tốt công tác nghiên cứu, tham mưu đề xuất những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn của Đảng về lĩnh vực nội chính, PCTNTC và cải cách tư pháp (CCTP).

Nhất là, tập trung nghiên cứu, hoàn thành xây dựng Đề án về mô hình cơ quan, đơn vị chuyên trách PCTNTC; Đề án về cơ chế bảo vệ các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực thi công vụ trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án và các Đề án theo chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, tỉnh uỷ, thành uỷ.

Nghiên cứu, đề xuất những chủ trương, quan điểm, định hướng lớn về lĩnh vực nội chính, PCTNTC và CCTP để phục vụ xây dựng Văn kiện Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIV của Đảng.

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: Đặng Phước
Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: Đặng Phước

Ban Nội chính Trung ương cũng xác định nhiệm vụ tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực nội chính, PCTNTC và CCTP.

Trọng tâm là hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam giai đoạn mới và các quy định mới của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về nội chính, PCTNTC và CCTP, nhất là các quy định về kiểm soát quyền lực, PCTNTC trong công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán và trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.

Rà soát đưa các vụ án tham nhũng nghiêm trọng vào diện theo dõi, chỉ đạo

Tập trung tham mưu, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương và Ban Chỉ đạo cấp tỉnh theo dõi, chỉ đạo.

Tiếp tục rà soát, đưa các vụ án, vụ việc TNTC nghiêm trọng, phức tạp, dư luận quan tâm vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo. Tham mưu, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả cơ chế phối hợp trong phát hiện, xử lý TNTC qua công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.

Tăng cường phối hợp, chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời các vấn đề phức tạp, nổi lên về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

Nhất là về an ninh biên giới, an ninh trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, an ninh tôn giáo, an ninh nông thôn; hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; hoạt động của các loại tội phạm nguy hiểm; những bức xúc, khiếu kiện đông người kéo dài, phức tạp,... không để phát sinh “điểm nóng”, bị động, bất ngờ.

Tiếp tục nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung các quy định, quy trình nghiệp vụ, duy trì nền nếp chế độ sinh hoạt, đổi mới nội dung, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo PCTNTC cấp tỉnh.

Khẩn trương tham mưu cấp ủy chỉ đạo kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp, bố trí lại các phòng ban của ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy theo Quy định số 137-QĐ/TW, ngày 1.12.2023 của Ban Bí thư, thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ được giao.

Khẩn trương tham mưu, chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình công tác trọng tâm năm 2024 của hai Ban Chỉ đạo (Ban Chỉ đạo PCTNTC và Ban Chỉ đạo CCTP Trung ương và địa phương); tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo là “trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt” trong đấu tranh PCTNTC.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Hoàn thiện chế độ tiền lương, phòng chống tham nhũng mới hiệu quả

PHẠM ĐÔNG - NGÔ CƯỜNG |

Sáng 21.11, Quốc hội thảo luận về các báo cáo công tác của TAND Tối cao, Viện KSND Tối cao; công tác phòng, chống tội phạm. Đại biểu cho rằng cần hoàn thiện chế độ tiền lương để cán bộ công chức sống được bằng lương, góp phần phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực qua 40 năm đổi mới

Vương Trần |

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc đề nghị các nhà khoa học, chuyên gia nêu quan điểm cho vấn đề vì sao vừa qua chống tham nhũng quyết liệt, xử lý nghiêm nhiều cán bộ, đảng viên vi phạm, cả cán bộ cấp cao, cả đương chức và nghỉ hưu, không có vùng cấm, không có ngoại lệ nhưng vẫn xảy ra nhiều vụ án tham nhũng, tiêu cực lớn, gây bức xúc trong dư luận.

Kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng trong xây dựng pháp luật

PHẠM ĐÔNG |

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đề nghị cần tiếp tục rà soát, nghiên cứu làm rõ để quy định cụ thể hơn về các hành vi tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm, cục bộ trong công tác xây dựng pháp luật.

Liên quan sai phạm giao đất ở Bình Định, 21 cán bộ đương chức lẫn về hưu bị kiểm tra

Hoài Luân |

Liên quan đến sai phạm giao đất, cho thuê đất tại một huyện miền núi ở Bình Định, 21 cán bộ đương chức lẫn về hưu nằm trong diện bị kiểm tra.

Luật đất đai (sửa đổi) có hạn chế được nạn sốt đất, đầu cơ đất?

NHÓM PV |

Trước thực tế nhiều vụ việc sốt đất, đầu cơ đất nổi lên khiến dư luận quan tâm, theo PGS.TS Nguyễn Đình Thọ - Viện trưởng Viện Chiến lược, Chính sách Tài nguyên và Môi trường (Bộ TN&MT), dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) sẽ có những quy định giúp hạn chế tình trạng này.

Vật tư, thuốc, giống tăng gần 20%, người trồng hoa Tết Kiên Giang thấp thỏm

NGUYÊN ANH |

Theo nhiều hộ trồng hoa tết ở huyện Châu Thành (Kiên Giang) chia sẻ, giá thể phục vụ trồng hoa như rơm, trấu, mùn dừa... tăng khá cao so với những năm trước, nhưng giá hoa lại bấp bênh chưa thể biết được.

Lửa cháy ngùn ngụt ở xưởng sản suất mút xốp tại Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Tại thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương xảy ra vụ hỏa hoạn ở xưởng sản xuất mút xốp, khói lửa bốc cao ngùn ngụt uy hiếp nhiều nhà dân xung quanh. Lực lượng chức năng nhanh chóng điều động các phương tiện khống chế đám cháy.

Tìm việc làm thêm trên mạng xã hội, nhiều người bị lừa tiền

Nhóm PV |

Thời gian qua, trên địa bàn các tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh có nhiều người trở thành nạn nhận của các đối tượng lừa đảo thông qua các ứng dụng (app) với hình thức làm việc online tại nhà lương cao.

Hoàn thiện chế độ tiền lương, phòng chống tham nhũng mới hiệu quả

PHẠM ĐÔNG - NGÔ CƯỜNG |

Sáng 21.11, Quốc hội thảo luận về các báo cáo công tác của TAND Tối cao, Viện KSND Tối cao; công tác phòng, chống tội phạm. Đại biểu cho rằng cần hoàn thiện chế độ tiền lương để cán bộ công chức sống được bằng lương, góp phần phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực qua 40 năm đổi mới

Vương Trần |

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc đề nghị các nhà khoa học, chuyên gia nêu quan điểm cho vấn đề vì sao vừa qua chống tham nhũng quyết liệt, xử lý nghiêm nhiều cán bộ, đảng viên vi phạm, cả cán bộ cấp cao, cả đương chức và nghỉ hưu, không có vùng cấm, không có ngoại lệ nhưng vẫn xảy ra nhiều vụ án tham nhũng, tiêu cực lớn, gây bức xúc trong dư luận.

Kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng trong xây dựng pháp luật

PHẠM ĐÔNG |

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đề nghị cần tiếp tục rà soát, nghiên cứu làm rõ để quy định cụ thể hơn về các hành vi tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm, cục bộ trong công tác xây dựng pháp luật.