Nghiên cứu mô hình cơ quan chuyên trách chống tham nhũng trình Bộ Chính trị

Ái Vân |

Tập trung hoàn thành Đề án Nghiên cứu, đề xuất mô hình cơ quan, đơn vị chuyên trách chống tham nhũng trình Bộ Chính trị là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành Nội chính trong 6 tháng cuối năm 2023.

Ban Nội chính Trung ương vừa có báo cáo tình hình, kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2023.

Theo Ban Nội chính Trung ương, trong 6 tháng cuối năm 2023, Ban Nội chính sẽ tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm.

Trong đó, thực hiện nhiệm vụ Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC): Chuẩn bị nội dung, tài liệu phục vụ tốt Phiên họp thứ 24, 25 của Ban Chỉ đạo, các Cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo; đôn đốc việc thực hiện các Kết luận, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo.

Tham mưu, giúp Ban Chỉ đạo ban hành và triển khai thực hiện Kế hoạch kiểm tra chuyên đề năm 2023. Tiếp tục rà soát, kịp thời tham mưu Ban Chỉ đạo chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc theo kế hoạch. Theo dõi, hướng dẫn các Ban Chỉ đạo PCTNTC cấp tỉnh thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Thực hiện nhiệm vụ Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo (Cải cách tư pháp) CCTP Trung ương: Tham mưu chuẩn bị nội dung, tài liệu, phục vụ các Phiên họp của Ban Chỉ đạo. Tham mưu giúp Ban Chỉ đạo thực hiện tốt Chương trình, Kế hoạch công tác năm 2023.

Trình Bộ Chính trị Đề án về tổ chức, hoạt động của Ban Chỉ đạo CCTP Trung ương; trên cơ sở đó tham mưu kiện toàn nhân sự Ban Chỉ đạo. Tổ chức biên soạn, phát hành cuốn sách “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới”.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Ban Nội chính Trung ương nêu ra đó là, tập trung hoàn thành các Đề án trình Bộ Chính trị: Đề án Tổng kết việc thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản; Đề án Nghiên cứu, đề xuất mô hình cơ quan, đơn vị chuyên trách chống tham nhũng.

Tiếp thu ý kiến, trình Ban Bí thư ký Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Trung ương với Đảng ủy Công an Trung ương, Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao, Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Hoàn thành có chất lượng các đề tài, đề án nghiên cứu khoa học; tăng cường ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học vào hoạt động nghiệp vụ, chuyên môn.

Cùng với đó, tiếp tục theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách Đảng và pháp luật của Nhà nước về nội chính, PCTNTC, CCTP, nhất là các văn bản mới được ban hành. Tiếp tục nâng cao chất lượng hội nghị giao ban công tác nội chính. Tăng cường theo dõi, nắm tình hình để kịp thời tham mưu chỉ đạo xử lý các vấn đề nổi lên về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội...

Tập trung nghiên cứu, thẩm định, tham gia ý kiến đối với các dự án luật, đề án, văn bản quan trọng về nội chính, PCTNTC và CCTP. Nắm chắc tình hình của cơ quan, đơn vị, địa phương để tham gia ý kiến có chất lượng về công tác cán bộ.

Tiếp tục triển khai Chương trình đối ngoại năm 2023; tổ chức Đoàn đi triển khai Bản ghi nhớ hợp tác với Ủy ban Chống tham nhũng và Quyền công dân Hàn Quốc. Tiếp tục triển khai các hoạt động hợp tác với UNDP và JICA tại Việt Nam.

Tiếp tục thực hiện các Quy chế phối hợp đã ký; tổ chức ký Quy chế phối hợp với Ban cán sự đảng Chính phủ. Thực hiện tốt công tác phối hợp với các cơ quan trong tham mưu với Bộ Chính trị, Ban Bí thư và 2 Ban Chỉ đạo. Tiếp tục làm tốt công tác xử lý đơn, thư và phối hợp tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân của Trung ương.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả việc định hướng thông tin và tăng cường thông tin, tuyên truyền về công tác nội chính, PCTNTC và CCTP; thông tin kịp thời về các hoạt động của 2 Ban Chỉ đạo..

Thực hiện tốt công tác cán bộ và chính sách cán bộ, công tác thi đua, khen thưởng; kê khai và công khai bản kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức năm 2023. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của Ban; thực hiện tốt công tác Văn phòng và công tác bảo đảm phục vụ hoạt động của 2 Ban Chỉ đạo và Ban Nội chính Trung ương.

Ái Vân
TIN LIÊN QUAN

Chưa phát hiện tham nhũng trong bộ máy công quyền tỉnh Khánh Hòa

Hữu Long |

Qua kiểm tra nội bộ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý, Khánh Hòa chưa phát hiện trường hợp vi phạm về tham nhũng

Nghệ An tăng cường thu hồi tài sản tham nhũng

Đại Lâm |

UBND Nghệ An vừa ban hành Công văn số 5430/UBND-NC yêu cầu các Sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thành, thị tăng cường công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế.

2 cựu chiến binh kiên trì chống tham nhũng vì người lao động

Thành Nhân |

Mặc dù bị trù dập, nhưng với tinh thần vì người lao động, hai cựu chiến binh từng tham gia chiến đấu trên chiến trường Campuchia đã không chùn bước, kiên trì đấu tranh với tham nhũng xảy ra ở Công ty Công trình đô thị Mỹ Tho.

Quy định kiểm tra khí thải xe máy định kỳ liệu có khả thi?

Minh Hà - Hoàng Xuyến |

Mới đây, Bộ GTVT đã đưa ra dự thảo lấy ý kiến về việc quy định xe mô tô, xe gắn máy phải kiểm tra khí thải định kỳ. Tuy nhiên, nhiều người bày tỏ nghi ngại về tính khả thi của đề xuất này.

Nhà máy bột giấy lớn nhất nước sau 8 năm xây dựng vẫn bí đường xả thải

NGỌC VIÊN |

Quảng Ngãi - Nhà máy bột giấy lớn nhất Việt Nam được xây dựng ở xã Bình Phước, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi hiện chưa biết xả thải đi đâu vì không nhận được sự đồng thuận của người dân.

Đêm diễn trên sân Mỹ Đình của Blackpink đứng trước nguy cơ ế vé

Huyền Chi |

Đến gần ngày diễn ra đêm diễn của Blackpink tại Hà Nội, nhu cầu mua vé của người hâm mộ chậm lại trông thấy.

"Osin bá đạo phim Việt": Tốt nghiệp xuất sắc nhưng tôi sốc khi mình là số 0

NHÓM PV |

Trong cuộc trò chuyện với Lao Động ở Cà phê chiều thứ 7, diễn viên Anh Thơ - người được khán giả đặt biệt danh "Osin bá đạo của màn ảnh Việt" chia sẻ, chị đã sốc khi trở thành diễn viên, dù tốt nghiệp xuất sắc khóa đào tạo diễn viên ở Nhà hát Tuổi trẻ.

Dự án 1.200 tỉ đồng “treo” suốt 15 năm

NGỌC VIÊN |

Nằm ở vị trí đắc địa của TP Quảng Ngãi, nhưng dự án Vina Universal Paradise rộng gần 60 ha, cấp phép năm 2008, với tổng vốn khoảng 1.200 tỉ đồng, đến nay vẫn nằm trên giấy. Dự án này là nguyên nhân khiến cuộc sống người dân khổ sở suốt 15 năm.

Chưa phát hiện tham nhũng trong bộ máy công quyền tỉnh Khánh Hòa

Hữu Long |

Qua kiểm tra nội bộ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý, Khánh Hòa chưa phát hiện trường hợp vi phạm về tham nhũng

Nghệ An tăng cường thu hồi tài sản tham nhũng

Đại Lâm |

UBND Nghệ An vừa ban hành Công văn số 5430/UBND-NC yêu cầu các Sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thành, thị tăng cường công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế.

2 cựu chiến binh kiên trì chống tham nhũng vì người lao động

Thành Nhân |

Mặc dù bị trù dập, nhưng với tinh thần vì người lao động, hai cựu chiến binh từng tham gia chiến đấu trên chiến trường Campuchia đã không chùn bước, kiên trì đấu tranh với tham nhũng xảy ra ở Công ty Công trình đô thị Mỹ Tho.