Cựu Chủ tịch Khánh Hòa tiếp tục ra tòa vì sai phạm giao "đất vàng" Nha Trang

Hữu Long |

Khánh Hòa - Hai ông Nguyễn Chiến Thắng và Lê Đức Vinh - cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, tiếp tục bị TAND tỉnh Khánh Hòa đưa ra xét xử trong vụ sai phạm liên quan đến giao “đất vàng” tại dự án Nha Trang Golden Gate.

Sáng 11.12, TAND tỉnh Khánh Hòa đưa ra xét xử sơ thẩm đối với 4 bị cáo liên quan sai phạm tại dự án Nha Trang Golden Gate (số 28E Trần Phú, TP Nha Trang) về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí, theo Bộ Luật Hình sự.

Bốn bị cáo bị TAND tỉnh Khánh Hòa đưa ra xét gồm cựu Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Chiến Thắng, các ông Lê Đức Vinh, Đào Công Thiên - cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Võ Tấn Thái - cựu Giám đốc Sở TNMT, KHĐT tỉnh Khánh Hòa.

Theo cáo trạng, khu đất 28E Trần Phú có tổng diện tích 20.100m2, gồm 2 thửa liền kề do Công ty CP Điện lực Khánh Hòa và Trung tâm điều dưỡng thuộc Tổng công ty điện lực Miền Trung quản lý, sử dụng.

Dự án Nha Trang Golden Gate. Ảnh: Hữu Long
Dự án Nha Trang Golden Gate. Ảnh: Hữu Long

Từ năm 2013 - 2015, 4 bị cáo nói trên đã vi phạm pháp luật trong quản lý nhà nước liên quan đến các khâu lựa chọn nhà đầu tư dự án, thu hồi đất, thỏa thuận phương án kiến trúc quy hoạch dự án, giao đất và cho thuê đất đối với khu đất 28E Trần Phú.

Những sai phạm của các bị cáo này là để cho Công ty TNHH Đỉnh Vàng Nha Trang (Công ty Đỉnh Vàng Nha Trang) được thực hiện dự án nhà ở không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, hoặc đấu thầu dự án, dẫn đến thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 137,7 tỉ đồng.

Trong đó, cựu chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Chiến Thắng đã đồng ý chủ trương, ký cấp giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh, thỏa thuận phương án kiến trúc quy hoạch dự án trái pháp luật trong việc cho doanh nghiệp thực hiện dự án Nha Trang Golden Gate.

Công an xác định, ông Thắng cố ý làm trái quy định pháp luật, biến một dự án chưa được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư thành dự án được công nhận.

Đồng thời, ông Thắng đã chỉ định Công ty Đỉnh Vàng Nha Trang làm chủ đầu tư nhưng không qua đấu thầu lựa chọn. Từ chỉ đạo của ông Thắng, ông Đào Công Thiên (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh) đã ký quyết định giao đất, cho thuê đất nhưng không đấu giá quyền sử dụng đất, không đúng đối tượng, không phù hợp với kế hoạch sử dụng đất của tỉnh.

Trong khi đó, ông Võ Tấn Thái - cựu Giám đốc Sở KHĐT tỉnh, đã ký các tờ trình tham mưu UBND tỉnh chỉ định nhà đầu tư, thỏa thuận địa điểm, thẩm định giấy chứng nhận đầu tư, điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư.

Từ đó, dẫn đến việc biến một công ty chưa được chọn lựa thành nhà đầu tư dự án. Hành vi của ông Thái dẫn đến việc giao đất, cho thuê đất không đúng đối tượng, không đúng hình thức. Sau khi làm Giám đốc Sở TNMT tỉnh, ông Thái cũng đã ký tờ trình tham mưu UBND tỉnh giao đất, cho thuê đất khi chưa thẩm định nhu cầu sử dụng đất và không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất.

Riêng ông Lê Đức Vinh (giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa thời điểm đó) có sai phạm khi đã chủ trì họp và đồng ý chủ trương thu hồi rồi hợp 2 thửa đất tại số 28E Trần Phú để lập dự án đầu tư xây dựng Khu tổ hợp khách sạn, căn hộ du lịch cao cấp Nha Trang Golden Gate mà không thông qua đấu giá, đấu thầu.

Được biết, trong số các bị can nói trên hiện có 8 người đang chấp hành hình phạt tù giam trong vụ án “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” xảy ra tại hai Dự án Khu du lịch sinh thái tâm linh Cửu Long Sơn Tự, Dự án biệt thự sông núi Vĩnh Trung trên núi Chín Khúc và vụ án “Vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” khi giao đất vàng tại cơ sở cũ của Trường Chính trị Khánh Hòa ở Nha Trang.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Loạt cán bộ tham mưu, ký nháy ở dự án Mường Thanh không bị xử lý hình sự

Hữu Long |

Khánh Hòa - Ở vụ án sai phạm tại dự án Mường Thanh Viễn Triều, công an khởi tố cựu Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa cùng 8 quan chức. Vụ án này cũng có loạt cán bộ tham mưu giao đất, ký nháy văn bản nhưng chưa đến mức bị xử lý hình sự.

Quá trình Mường Thanh thâu tóm 22.000m2 đất vàng Khánh Hòa

Hữu Long |

Khánh Hòa - Công ty CP Đầu tư Thiên triều được giao 22.000m2 đất ven biển Nha Trang để làm dự án. Sau này, công ty tự nguyện trả lại đất để Công ty CP Đầu tư Viễn Triều Nha Trang tiếp tục dự án. Bằng một động thái sáp nhập, Tập đoàn Mường Thanh đến nay đã sở hữu toàn bộ khu đất đắc địa này.

Phong tỏa hơn 33 tỉ đồng và 300.000 USD của gia đình cựu Chủ tịch Khánh Hòa

Hữu Long |

Để phục vụ điều tra sai phạm tại dự án Nha Trang Golden Gate ở 28E Trần Phú, công an đã kê biên, phong tỏa nhiều nhà đất và hơn 33 tỉ đồng cùng hơn 300.000 USD, hàng nghìn Euro của gia đình ông Nguyễn Chiến Thắng - cựu Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa.

Việt Nam - Trung Quốc kiên trì phương châm 16 chữ và tinh thần 4 tốt

Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Hoa - Viện Nghiên cứu Trung Quốc (Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam) |

Tháng 2.1999, Tổng Bí thư hai Đảng Cộng sản Việt Nam và Trung Quốc đã xác định phương châm 16 chữ phát triển quan hệ hai nước trong thế kỷ 21 là “láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai”. Đây được coi là phương châm chỉ đạo nhằm thúc đẩy quan hệ hai nước bước sang một giai đoạn phát triển mới trong thế kỷ 21. Từ đó đến nay, quan hệ Việt Nam và Trung Quốc đã được thúc đẩy và phát triển toàn diện dưới sự chỉ đạo, định hướng của phương châm này.

Lạc trong ma trận hoa quả nhập khẩu giá rẻ

Thu Giang - Anh Huy |

Được quảng cáo là hoa quả ngoại, hàng nhập khẩu 100%, thế nhưng nhiều loại trái cây đang được bày bán tràn lan ở các khu chợ dân sinh Hà Nội dịp cận Tết, nhưng không rõ nguồn gốc, khiến không ít người tiêu dùng hoang mang.

Vướng mắc trong việc thu hồi "đất vàng" để xây trường học tại Hà Nội

Vĩnh Hoàng |

Hà Nội - Trong tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 14, HĐND TP, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội cho biết, cử tri đề nghị xem xét thu hồi 3 khu đất vàng tại quận Hai Bà Trưng đang được sử dụng lãng phí để làm trường học.

Làn sóng tháo chạy khỏi mặt bằng đắc địa dịp cuối năm

Vĩnh Hoàng |

Hà Nội - Trái ngược với hình ảnh buôn bán tấp nập dịp cuối năm, hàng loạt cửa hàng ở khu vực trung tâm, vị trí đắc địa tại Thủ đô lại đóng cửa, xu hướng trả mặt bằng chưa có dấu hiệu dừng lại.

Cuộc đua Quả bóng Vàng 2023 chờ ngã rẽ phút cuối

TAM NGUYÊN |

Năm 2023, bóng đá Việt Nam sẽ có chủ nhân mới cho giải Quả bóng Vàng, nhưng sẽ là ai khi năm thứ hai liên tiếp không có cá nhân nào thực sự nổi bật.

Loạt cán bộ tham mưu, ký nháy ở dự án Mường Thanh không bị xử lý hình sự

Hữu Long |

Khánh Hòa - Ở vụ án sai phạm tại dự án Mường Thanh Viễn Triều, công an khởi tố cựu Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa cùng 8 quan chức. Vụ án này cũng có loạt cán bộ tham mưu giao đất, ký nháy văn bản nhưng chưa đến mức bị xử lý hình sự.

Quá trình Mường Thanh thâu tóm 22.000m2 đất vàng Khánh Hòa

Hữu Long |

Khánh Hòa - Công ty CP Đầu tư Thiên triều được giao 22.000m2 đất ven biển Nha Trang để làm dự án. Sau này, công ty tự nguyện trả lại đất để Công ty CP Đầu tư Viễn Triều Nha Trang tiếp tục dự án. Bằng một động thái sáp nhập, Tập đoàn Mường Thanh đến nay đã sở hữu toàn bộ khu đất đắc địa này.

Phong tỏa hơn 33 tỉ đồng và 300.000 USD của gia đình cựu Chủ tịch Khánh Hòa

Hữu Long |

Để phục vụ điều tra sai phạm tại dự án Nha Trang Golden Gate ở 28E Trần Phú, công an đã kê biên, phong tỏa nhiều nhà đất và hơn 33 tỉ đồng cùng hơn 300.000 USD, hàng nghìn Euro của gia đình ông Nguyễn Chiến Thắng - cựu Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa.