Khuyến khích tích tụ ruộng đất nhưng phải tránh đầu cơ đất nông nghiệp

PHẠM ĐÔNG |

Liên quan đến đất nông nghiệp, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh cho biết chúng ta đang khuyến khích về tích tụ ruộng đất, tuy nhiên phải tránh đầu cơ về đất nông nghiệp.

Ngày 30.8, hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thảo luận về dự án Luật Đất đai (sửa đổi).

Phát biểu ý kiến, đại biểu Phạm Văn Hòa (đoàn Đồng Tháp) quan tâm đến việc cho phép mở rộng đối tượng nhận chuyển quyền sử dụng đất mà không trực tiếp canh tác, sản xuất đất nông nghiệp.

Theo ông Hòa, đây là vấn đề rất quan trọng cần phải có sự cân nhắc. Hiện nay, chúng ta đang mở rộng phạm vi để tích tụ ruộng đất cho những tổ chức có tâm huyết để phát triển nông nghiệp thì rất quan trọng.

"Nhưng nếu cho cá nhân chen vào để mua đất nông nghiệp mà lại không có trực tiếp sản xuất thì e rằng rất nguy hiểm, dễ dẫn đến tình trạng người ta đầu cơ", ông Hòa nói.

Đại biểu tỉnh Đồng Tháp cho biết tại Đồng bằng sông Cửu Long đã xảy ra hiện tượng này. Có người không canh tác, không sản xuất nhưng vẫn tích tụ đất nông nghiệp để "chờ quy hoạch".

Những người này cho thuê, chuyển nhượng đất nông nghiệp gây khó khăn cơ quan quản lý. Tổ chức, đơn vị muốn vào khai thác đất để sản xuất quy mô lớn cũng gặp rất nhiều vướng mắc.

Đại biểu Hòa đề nghị cơ quan soạn thảo cân nhắc, quy định theo hướng nếu nhà đầu tư muốn nhận chuyển nhượng, tích tụ đất nông nghiệp cần cam kết thực hiện các mục đích kinh tế nông nghiệp.

Đại biểu Phạm Văn Hòa - Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: Phạm Thắng/QH
Đại biểu Phạm Văn Hòa - Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: Phạm Thắng/QH

Đại biểu Đinh Thị Phương Lan (Đoàn Quảng Ngãi) đề nghị rà soát tính phù hợp các nội dung về tập trung tích tụ đất nông nghiệp như tại điểm c khoản 2 Điều 192 quy định về phương pháp tập trung đất nông nghiệp là hợp tác sản xuất, kinh doanh bằng quyền sử dụng đất.

Bà cho rằng quy định như vậy có thể bị hiểu nhầm hoặc lợi dụng chủ trương tập trung tích tụ đất sản xuất cho nông nghiệp quy mô lớn nhằm phát triển kinh tế nông nghiệp sang kinh doanh quyền sử dụng đất hoặc trá hình, sang buôn bán bất động sản nông nghiệp.

Tương tự, tại Điều 193 về tích tụ đất nông nghiệp, đại biểu đề nghị cần có quy định cụ thể hơn về các nguyên tắc, điều kiện ràng buộc. Điều này nhằm tránh việc lợi dụng chủ trương, chính sách tập trung tích tụ đất nông nghiệp cho mục đích khác.

Cần tăng cường vai trò quản lý nhà nước trong việc thực hiện tập trung tích tụ đất nông nghiệp hạn mức tối đa, điều kiện cần thiết đối với các chủ đầu tư dự án được thực hiện trong quá trình tập trung tích tụ đất nông nghiệp.

Đại biểu Đinh Thị Phương Lan - Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh:Phạm Thắng/QH
Đại biểu Đinh Thị Phương Lan - Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: Phạm Thắng/QH

Báo cáo, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu tại phiên thảo luận, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh nêu rõ "chúng ta đang khuyến khích về tích tụ ruộng đất, tuy nhiên phải tránh đầu cơ về đất nông nghiệp".

Do đó, trong dự thảo luật cũng đã tiếp thu và đưa vào nội dung là muốn tích tụ đất nông nghiệp này thì phải thành lập tổ chức, đơn vị kinh tế.

"Như ý kiến của đại biểu Hòa thì chỗ này đã được tiếp thu và rất thận trọng, tránh việc lợi dụng chính sách", Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh thông tin.

Sau đó, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh cũng có những giải đáp về cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp được quyền nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp để tích tụ tập trung ruộng đất, đưa cơ giới hóa để đưa sản xuất lớn vào trong sản xuất nông nghiệp.

Thường trực Ủy ban Kinh tế cũng đã có phương án, đại biểu cũng quan ngại về vấn đề sau này trục lợi chính sách để chuyển mục đích sử dụng đất.

Ngoài ra, Thường trực Ủy ban Kinh tế đã dự kiến yêu cầu là phải thành lập doanh nghiệp và phải có phương án sản xuất, kinh doanh để báo cáo cơ quan có thẩm quyền là ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Về kiến nghị của đại biểu phải có dự án đầu tư, Ủy ban Kinh tế sẽ phối hợp để xử lý và đề nghị phải có chế tài chống việc chuyển mục đích sử dụng đất lúa.

PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Quy định thu hồi đất cần phù hợp để tránh phát sinh nhà "siêu mỏng siêu méo"

PHẠM ĐÔNG |

Đối với trường hợp nhà nước thu hồi đất mà phần diện tích còn lại của các thửa đất sau thu hồi nhỏ hơn diện tích tối thiểu được tách thửa, đại biểu Phạm Thị Thanh Mai (Đoàn Hà Nội) cho rằng cần thu hồi, điều chỉnh phù hợp với thực tiễn để tránh việc phát sinh những mảnh đất siêu mỏng, siêu méo.

Nếu quy hoạch làm thay đổi giá trị đất, cần ghi vào giấy tờ sử dụng đất

PHẠM ĐÔNG |

Đại biểu Quốc hội Trần Văn Lâm (đoàn Bắc Giang) đề xuất nếu quy hoạch làm thay đổi giá trị đất, cần ghi vào giấy tờ sử dụng đất.

Xem lại phương pháp định giá đất theo nguyên tắc thị trường

Phạm Đông |

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) bổ sung phương pháp thặng dư là một trong những phương pháp xác định giá đất và bổ sung tương ứng quy định về nguyên tắc, điều kiện áp dụng. Tuy nhiên, điều kiện áp dụng phương pháp này đã có sự thu hẹp so với quy định của pháp luật hiện hành.

Hà Nội ghi nhận 2 ca tử vong đầu tiên vì sốt xuất huyết trong năm 2023

Thùy Linh |

Chiều 31.8, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, tại Hà Nội đã ghi nhận ca tử vong đầu tiên vì sốt xuất huyết năm 2023.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thắng trận thứ 2 giải vô địch châu Á 2023

HOÀNG HUÊ |

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có trận thắng thứ 2 tại giải vô địch châu Á 2023 khi đánh bại Uzbekistan với tỉ số 3-0.

Xe khách dừng giữa đường đón cả đoàn người về quê

Nhóm PV |

Ghi nhận của PV báo Lao Động, ngoài sự đông đúc, tình trạng xe khách, xe hợp đồng dừng đỗ, đón khách dọc đường gây ùn tắc xuất hiện trên nhiều tuyến đường ở Hà Nội. Nhiều người dân cũng bất chấp nguy hiểm, băng qua lối tắt để vào bến đón xe cho kịp giờ.

Bến xe ở TPHCM đông nghịt khách, sân bay thông thoáng cận lễ 2.9

NHÓM PV |

Trong ngày 31.8, nhiều người dân ở TP Hồ Chí Minh đã đến Bến xe miền Tây, sân bay Tân Sơn Nhất để di chuyển về quê hoặc đi du lịch dịp lễ 2.9.

Nhiều con đường tại TP. Phổ Yên ngập rác do lò đốt rác gặp sự cố

Minh Hạnh |

Từ gần một tháng nay, do lò đốt rác tại xóm 2, xã Minh Đức, TP. Phổ Yên, Thái Nguyên, gặp sự cố nên nhiều tuyến đường tại TP. Phổ Yên tràn rác thải sinh hoạt, gây ô nhiễm môi trường.

Quy định thu hồi đất cần phù hợp để tránh phát sinh nhà "siêu mỏng siêu méo"

PHẠM ĐÔNG |

Đối với trường hợp nhà nước thu hồi đất mà phần diện tích còn lại của các thửa đất sau thu hồi nhỏ hơn diện tích tối thiểu được tách thửa, đại biểu Phạm Thị Thanh Mai (Đoàn Hà Nội) cho rằng cần thu hồi, điều chỉnh phù hợp với thực tiễn để tránh việc phát sinh những mảnh đất siêu mỏng, siêu méo.

Nếu quy hoạch làm thay đổi giá trị đất, cần ghi vào giấy tờ sử dụng đất

PHẠM ĐÔNG |

Đại biểu Quốc hội Trần Văn Lâm (đoàn Bắc Giang) đề xuất nếu quy hoạch làm thay đổi giá trị đất, cần ghi vào giấy tờ sử dụng đất.

Xem lại phương pháp định giá đất theo nguyên tắc thị trường

Phạm Đông |

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) bổ sung phương pháp thặng dư là một trong những phương pháp xác định giá đất và bổ sung tương ứng quy định về nguyên tắc, điều kiện áp dụng. Tuy nhiên, điều kiện áp dụng phương pháp này đã có sự thu hẹp so với quy định của pháp luật hiện hành.