Vụ “xin dự án di dời khẩn cấp rồi rao bán đất nền” ở Hà Tĩnh: Tiếp tục sai sót

QUANG ĐẠI |

Diễn biến vụ “xin dự án di dời khẩn cấp rồi rao bán đất nền” ở Hà Tĩnh, mặc dù đã rà soát nhiều lần, nhưng chính quyền địa phương vẫn để sót, không đưa một hộ dân đủ điều kiện vào diện di dời, trong khi đó lại đưa hàng chục hộ không đúng đối tượng vào danh sách.

Sau khi UBND thị xã Hồng Lĩnh có báo cáo đề nghị UBND tỉnh xem xét cấp thêm 16 lô đất cho các hộ trong danh sách đã lập năm 2011, ông Trần Văn Ninh (khối 8, phường Trung Lương, TX Hồng Lĩnh) tá hỏa khi không thấy tên con mình.

Ông Ninh cho biết: “Con trai tôi là Trần Văn Chung, lấy vợ năm 2005, tách hộ khẩu năm 2010, không có nhà, đất, ở cùng với vợ chồng tôi ngoài đê. Năm 2011, khi có chủ trương di dời, gia đình tôi đã làm đầy đủ các thủ tục kê khai, nhưng trong danh sách 66 hộ thuộc diện di dời, không có tên con trai tôi”.

Trong danh sách 66 hộ dân thuộc diện “di dời khẩn cấp”, gia đình ông Ninh chỉ có tên ông và mẹ ông, bà Phạm Thị Tuyết. Hiện bà Tuyết đã được cấp một suất tái định cư, ông Ninh không có đất nên vẫn bám trụ lại ngoài đê, mặc dù đất này đã được cho doanh nghiệp thuê.

Trong danh sách 12 hộ dân khối 8 được UBND thị xã Hồng Lĩnh đề nghị cấp đất bổ sung, không có tên hộ Trần Văn Chung.

Trần Văn Chung đã tách hộ từ năm 2010,  ở ngoài đê, nhưng không có tên trong danh sách di dời. Ảnh: QĐ

Ông Nguyễn Duy Đăng, Chủ tịch UBND phường Trung Lương cho biết, hộ Trần Văn Chung đã bị sót trong quá trình lập danh sách. Theo ông Đăng, vừa qua phường đã có văn bản đề nghị cấp đất cho hộ Trần Văn Chung.

Ông Trần Quang Tuấn, Chủ tịch UBND TX Hồng Lĩnh cũng chưa nắm rõ về trường hợp này và cho biết nếu sót danh sách thì đề nghị bổ sung.

Tuy nhiên, điều trở ngại là để hộ Trần Văn Chung được cấp đất, cần có ý kiến của UBND TX Hồng Lĩnh và các sở ban ngành cấp tỉnh. Trong khi đó, vừa qua, các cơ quan này đã họp theo chỉ đạo của tỉnh, và trường hợp hộ Trần Văn Chung đúng đối tượng, bị sót lọt chưa được báo cáo.

16 hộ dân sẽ được cấp đất

Sau khi báo Lao Động phản ánh, UBND thị xã Hồng Lĩnh kiến nghị UBND tỉnh Hà Tĩnh cấp đất tái định cư cho 12 hộ gia đình khu vực ngoài đê La Giang (gần cống Trung Lương), đã có hộ khẩu riêng; cấp đất ở tái định cư cho 4 hộ ven bờ sông Minh. Các lô đất còn lại (36 lô), cho sử dụng vào mục đích cấp đất tái định cư cho các dự án khác. Nguồn tin của Lao Động cho hay, các sở ban ngành của Hà Tĩnh đã họp, “cơ bản thống nhất” với kiến nghị của thị xã Hồng Lĩnh.
QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Vụ xin đất “tái định cư khẩn cấp” để rao bán ở Hà Tĩnh: Kiến nghị cấp thêm 16 lô đất

QUANG ĐẠI |

Diễn biến vụ chuyện “lạ” ở Hà Tĩnh lập dự án di dời dân khẩn cấp rồi rao bán đất nền, báo cáo của UBND thị xã Hồng Lĩnh cho thấy nhiều sai phạm trong việc thực hiện dự án, đồng thời đề xuất UBND tỉnh cấp đất cho 12 hộ dân thuộc khu vực ngoài đê La Giang đã có tên trong danh sách nhưng chưa được cấp đất.

Sau Tết, nhiều tài xế đi từ 3 giờ sáng để chờ đăng kiểm

Minh Ánh - Hà Chi |

Xe đã quá hạn đăng kiểm 10 ngày nên cả dịp Tết vừa rồi anh Nguyễn Quyết Thắng không thể sử dụng xe. Đau đáu chờ đến ngày trung tâm đăng kiểm hoạt động trở lại, anh Thắng lọ mọ dậy từ 3 giờ sáng để có thể xí chỗ đăng kiểm sớm.

Quỳnh Lương: Không hối tiếc vì trải qua nhiều sóng gió

Nhóm PV |

Ở tuổi 27, nữ diễn viên Quỳnh Lương đã trải qua nhiều biến cố như sinh con ở tuổi 18, ly hôn, một mình nuôi con... Mặc dù vậy diễn viên "Đừng làm mẹ cáu" cho biết không cảm thấy hối hận vì những gì đã trải qua.

Ra Tết, lại nỗi lo mang tên… lương người giúp việc tăng cao

Tuệ Nhi |

Công việc năm mới đã bắt đầu nhưng chị Quỳnh Hoa (Đống Đa, Hà Nội) vẫn tất bật chăm con và dọn dẹp nhà cửa vì chưa thuê được giúp việc vì người ưng ý thì yêu cầu lương quá cao. Trước Tết, người giúp việc về quê sớm, ra Tết lên muộn, đề nghị tăng lương hoặc bỏ việc không lên nữa khiến nhiều gia đình rơi vào cảnh khóc dở, mếu dở.

Lõi Trái đất đang thay đổi, loài người sẽ ra sao?

Khánh Minh |

Lõi Trái đất không dừng quay theo đúng nghĩa đen, tuy nhiên nó đang thay đổi.

Cổng chào năm mới ở TP Nha Trang bất ngờ gãy, sập xuống đường

Hữu Long |

Khánh Hòa - Cổng chào mừng năm mới 2023 ở TP Nha Trang bỗng dưng gãy sập làm đôi. Địa phương đã nhanh chóng khắc phục sự cố để đảm bảo giao thông.

Xuân Bắc lên tiếng xin lỗi khán giả

Chí Long |

Xuân Bắc cho biết câu chuyện chia sẻ trên trang cá nhân của mình đã gây hiểu nhầm và gửi lời xin lỗi chân thành đến khán giả.

300 lao động không vào làm việc ngày đầu năm vì chưa nhận đủ thưởng Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Tại thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, khoảng 300 lao động công ty may mặc đã không vào nhà máy làm việc ngày đầu năm vì công ty chưa trả đủ tiền thưởng Tết bằng tháng lương cơ bản.

Vụ xin đất “tái định cư khẩn cấp” để rao bán ở Hà Tĩnh: Kiến nghị cấp thêm 16 lô đất

QUANG ĐẠI |

Diễn biến vụ chuyện “lạ” ở Hà Tĩnh lập dự án di dời dân khẩn cấp rồi rao bán đất nền, báo cáo của UBND thị xã Hồng Lĩnh cho thấy nhiều sai phạm trong việc thực hiện dự án, đồng thời đề xuất UBND tỉnh cấp đất cho 12 hộ dân thuộc khu vực ngoài đê La Giang đã có tên trong danh sách nhưng chưa được cấp đất.