Ra Tết, lại nỗi lo mang tên… lương người giúp việc tăng cao

Tuệ Nhi |

Công việc năm mới đã bắt đầu nhưng chị Quỳnh Hoa (Đống Đa, Hà Nội) vẫn tất bật chăm con và dọn dẹp nhà cửa vì chưa thuê được giúp việc vì người ưng ý thì yêu cầu lương quá cao. Trước Tết, người giúp việc về quê sớm, ra Tết lên muộn, đề nghị tăng lương hoặc bỏ việc không lên nữa khiến nhiều gia đình rơi vào cảnh khóc dở, mếu dở.

Mức lương thuê giúp việc tăng cao

Hai vợ chồng chị Hoa từ Thái Bình lên Hà Nội lập nghiệp, tổng thu nhập khoảng 17-18 triệu đồng/tháng, trừ các chi phí sinh hoạt, chăm sóc con cái… mỗi tháng chị Hoa dư ra được 7-8 triệu đồng. Năm trước, chị cố gắng vừa chăm con, vừa đi làm, vừa lo việc nhà nên cũng tiết kiệm được phần chi phí thuê người giúp việc. Thế nhưng, đến nay chị đang bầu lần thứ 2 được vài tháng lại thêm việc chưa tìm được giúp việc nên luôn rơi vào tình trạng stress.

“Biết tin mang bầu nên trước Tết cả tháng, tôi đã ráo riết tìm người giúp việc nhưng đến nay chưa có. Thu nhập thấp nên tôi chỉ có thể dành khoảng 6 triệu đồng/tháng để thuê giúp việc, phải tiết kiệm 2-3 triệu/tháng để phòng phát sinh. Thế nhưng hiện nay, những người ưng ý đều yêu cầu lương phải 8-9 triệu đồng/tháng, bao ăn ở, làm đủ năm còn thêm tháng lương thứ 13 nữa. Mức chi phí trên tôi chưa thể cáng đáng nổi” - chị Hoa chia sẻ.

Mức lương giúp việc đang tăng cũng khiến cho gia đình chị Hải Yến (Hà Đông, Hà Nội) “méo mặt”. Nhà có 2 bé đã đi học và đều tự lập được, công việc của bác giúp việc cũng nhẹ nhàng là trông nom, nhắc nhở và dọn dẹp nhà. Do đó, chị thuê một bác đã gần 60 tuổi với mức lương 6 triệu đồng/tháng nhưng đợt nghỉ Tết này, có lẽ người giúp việc không lên nữa do chê lương thấp.

“Nhà chung cư không cần lau dọn nhiều. Tôi lại tranh thủ đi làm về phụ việc nhà nên yêu cầu của hai vợ chồng không cao. Vì vậy, tôi cho rằng, mức lương 6 triệu đồng/tháng là hợp lý nhưng bác giúp việc lại luôn đi so bì với lương của giúp việc nhà bên cạnh khi yêu cầu cao hơn như trẻ hơn, nấu ăn ngon, biết đưa đón, kèm bé học…” - chị Yến chia sẻ.

Trước Tết, chị Yến có hứa hẹn sẽ tăng thêm 500.000 đồng/tháng, mua sắm đủ thứ quần áo, bánh kẹo Tết để mang về quê để mong bác ấy sẽ lên làm lại và hẹn mùng 6 lên nhưng mấy hôm nay gọi điện, người giúp việc không nghe hoặc cáo ốm chưa lên kịp.

Với nhu cầu thuê người giúp việc ngày càng nhiều, không ít gia đình có kinh tế hạn hẹp đang phải đối diện với nhiều khó khăn.

Tại các hội nhóm tìm người giúp việc ở Hà Nội và TPHCM, nhiều gia đình cũng đăng tin tìm người, thế nhưng cũng khó khăn do lương cao. Anh Tuấn Anh (Hà Đông, Hà Nội) đăng tìm cô giúp việc phụ chăm sóc bà 64 tuổi, một bé gái (2,5 tuổi) chuẩn bị đi học, sau khi bé đi học thì sẽ lo việc nhà cơ bản. Mức lương được anh đề nghị là 7 triệu đồng/tháng nhưng nhiều người cho hay, sẽ nhận việc nếu lương được tăng lên 8 triệu đồng.

Nhiều thông tin về đăng tuyển người giúp việc trên các hội, nhóm.
Nhiều thông tin về đăng tuyển người giúp việc trên các hội nhóm.

Tại TPHCM, mức lương chi trả cho người giúp việc còn cao hơn. Giá dao động trên thị trường việc làm rơi vào khoảng 8-9 triệu đồng/tháng, với những người có yêu cầu riêng thì giá 10-13 triệu đồng/tháng hoặc cao hơn.

Thận trọng khi tìm người giúp việc

Tình trạng khan hiếm, đặc biệt sau Tết khiến nở rộ dịch vụ tìm kiếm, giới thiệu người giúp việc. Một số chiêu thức được tung ra như lợi dụng thời điểm các gia đình đang cần gấp để thả sức "chặt chém", tăng giá. Có những nơi/người còn đăng tin tìm người với mức lương cao nhưng khi người giúp việc gọi đến thì tìm cách hạ giá, giới thiệu lại cho người khác với giá cao hơn nhằm ăn tiền chênh lệch, phí môi giới.

Có nơi khác thì dùng phương thức thông đồng với người giúp việc, để họ đi làm được vài ngày sau đó kiếm cớ xin nghỉ, bị đuổi… để lấy tiền môi giới.

Do đó, các gia đình nên tham khảo giá và chọn những trung tâm giới thiệu người giúp việc có uy tín, xem xét kỹ nhân thân người giúp việc, ký hợp đồng chặt chẽ và có biện pháp tự bảo quản tài sản, đồ đạc... trong gia đình.

Tuệ Nhi
TIN LIÊN QUAN

Lao động giúp việc nhà được trả tiền tàu xe để về quê khi nghỉ việc

Nam Dương |

Bạn đọc có email hongocxxx@gmail.com gửi email đến Báo Lao Động hỏi: Tôi đi giúp việc nhà và sắp nghỉ việc theo thỏa thuận. Xin hỏi, tôi có được chủ nhà trả những khoản tiền nào và có được trả tiền tàu xe để về quê không?

Giúp việc ngày Tết: Làm vài ngày bằng lương cả tháng

TUỆ NHI |

Người giúp việc về quê ngày Tết, không có người chăm sóc bố mẹ, trông nom con cái, dọn dẹp nhà cửa khiến cho nhiều gia đình vô cùng khó khăn. Chính vì thế, không ít ông bố, bà mẹ đã mạnh tay chi tiền triệu để giữ chân hoặc thuê người hỗ trợ việc nhà trong mấy ngày Tết.

Chủ nhà phải trả tiền đóng bảo hiểm xã hội cho người giúp việc

nguyễn thuý |

Bạn đọc có email mangdongxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi, chủ nhà có thể bị xử phạt như thế nào nếu không trả khoản tiền đóng bảo hiểm xã hội cho người giúp việc?

Chăm lo cho người lao động bằng hành động thiết thực từ kinh phí công đoàn

Tuyết Lan |

Kinh phí công đoàn có vai trò đặc biệt quan trọng để chăm lo trực tiếp cho người lao động. Đây chính là nguồn lực để công đoàn cơ sở tổ chức các hoạt động thiết thực cả về vật chất và tinh thần cho người lao động.

Kiểm tra hoạt động bán chui vàng miếng ở Lạng Sơn sau phản ánh của Lao Động

NHÓM PV |

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Lạng Sơn gửi văn bản hỏa tốc giấy mời họp với đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan để trao đổi các biện pháp xử lý trước thông tin phản ánh của Báo Lao Động về hoạt động bán chui vàng miếng trên địa bàn tỉnh này.

Bất chấp mạng sống, đua nhau vớt củi giữa nước lũ cuồn cuộn ở Điện Biên

NHÓM PV |

Mưa lớn kéo dài khiến nước lũ dâng cao, rất nhiều người dân tại Điện Biên đã bất chấp nguy hiểm để vớt củi trên dòng nước đục ngàu, cuồn cuộn.

Thủy điện ở Hòa Bình xả lũ không thông báo, nhiều du khách suýt bị cuốn trôi

Minh Chuyên |

Hòa Bình - Phản ánh đến Báo Lao Động, người dân, du khách bức xúc vì cho rằng Thủy điện Suối Mu (xã Tự Do, huyện Lạc Sơn) xả lũ mà không thông báo khiến nhiều người suýt bị lũ cuốn trôi.

Bổ sung một dự án hơn 4ha vào kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của quận Tây Hồ

KHÁNH AN |

Hà Nội bổ sung dự án xây dựng hạ tầng khu nhà ở, đất ở đối với cán bộ cao cấp của Đảng và Nhà nước với diện tích 4,006ha vào kế hoạch sử dụng đất năm 2024 quận Tây Hồ.

Lao động giúp việc nhà được trả tiền tàu xe để về quê khi nghỉ việc

Nam Dương |

Bạn đọc có email hongocxxx@gmail.com gửi email đến Báo Lao Động hỏi: Tôi đi giúp việc nhà và sắp nghỉ việc theo thỏa thuận. Xin hỏi, tôi có được chủ nhà trả những khoản tiền nào và có được trả tiền tàu xe để về quê không?

Giúp việc ngày Tết: Làm vài ngày bằng lương cả tháng

TUỆ NHI |

Người giúp việc về quê ngày Tết, không có người chăm sóc bố mẹ, trông nom con cái, dọn dẹp nhà cửa khiến cho nhiều gia đình vô cùng khó khăn. Chính vì thế, không ít ông bố, bà mẹ đã mạnh tay chi tiền triệu để giữ chân hoặc thuê người hỗ trợ việc nhà trong mấy ngày Tết.

Chủ nhà phải trả tiền đóng bảo hiểm xã hội cho người giúp việc

nguyễn thuý |

Bạn đọc có email mangdongxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi, chủ nhà có thể bị xử phạt như thế nào nếu không trả khoản tiền đóng bảo hiểm xã hội cho người giúp việc?