Giúp việc ngày Tết: Làm vài ngày bằng lương cả tháng

TUỆ NHI |

Người giúp việc về quê ngày Tết, không có người chăm sóc bố mẹ, trông nom con cái, dọn dẹp nhà cửa khiến cho nhiều gia đình vô cùng khó khăn. Chính vì thế, không ít ông bố, bà mẹ đã mạnh tay chi tiền triệu để giữ chân hoặc thuê người hỗ trợ việc nhà trong mấy ngày Tết.

Chi tiền triệu để giữ chân người giúp việc

Rút kinh nghiệm từ các Tết trước khi người giúp việc về quê không có người lo việc nhà cửa, nên từ nửa tháng trước, chị Nguyễn Huyền (Bình Thạnh, TPHCM) đã phải năn nỉ người giúp việc ở lại phụ trông con mấy ngày Tết.

Chị chia sẻ: “Nhà có con nhỏ, vợ chồng bận tối mắt tối mũi nên Tết này nhất quyết phải giữ chân người giúp việc ở lại. Thế nhưng ngược lại thì cũng đau đầu kiếm thêm tiền để trả lương”.

Theo chị Huyền, lương giúp việc đang trả là 8 triệu đồng/tháng, ở cả năm thì phải có tháng lương thứ 13. Nếu muốn giúp việc ở thêm Tết vẫn phải trả thêm một khoản riêng bằng 1/2 tháng lương nữa. Tính nhẩm nhanh, cuối năm chị Huyền phải chi 16 triệu đồng tiền lương và 4 triệu đồng tiền ở lại Tết, đó là chưa kể tiền lì xì, quà cáp… tổng cộng hết tầm 22 triệu đồng.

Tương tự, chị Linh Thuỷ (Tân Bình, TPHCM) cũng trả thêm 3 triệu đồng để người giúp việc ở lại ăn Tết tới mùng 2. Chị Thuỷ kể, mùng 2, gia đình chị về quê ở Nam Định nhưng từ 26 Tết khi con nghỉ học tới mùng 1 thì không có người chăm nên chấp nhận gửi thêm tiền mong bác giúp việc ở lại. Để được bác giúp việc đồng ý, chị Thuỷ còn đón luôn cả con gái bác giúp việc lên ăn Tết cùng gia đình vì nhà chỉ có 2 mẹ con.

Nhiều gia đình sẵn sàng chi tiền triệu để giữ chân giúp việc ở lại dịp Tết. Ảnh: Tuệ Nhi
Nhiều gia đình sẵn sàng chi tiền triệu để giữ chân người giúp việc ở lại dịp Tết. Ảnh: Tuệ Nhi

Thế nhưng, không phải cứ trả lương cao, ưu đãi tốt là có thể giữ chân được người giúp việc ở lại ngày Tết. Anh Anh Vũ (Cầu Giấy, Hà Nội) cho hay, người giúp việc gia đình anh xin về quê từ 25 tháng Chạp đến 15 tháng Giêng mới trở lại Hà Nội. Anh thì kinh doanh phụ kiện ôtô, vợ là giảng viên đại học, con nhỏ nên vô cùng khó khăn. Thế nhưng, năn nỉ kiểu gì thì người giúp việc cũng không ở lại do cả năm đã xa gia đình, cuối năm phải về nhà đoàn tụ.

Muốn thuận tiện, phải thuê trước cả tháng

Bà Phạm Thị Như Hoa - Quản lý Công ty TNHH Dịch vụ giúp việc Tận Tâm (Hà Nội) - cho biết, nhu cầu thuê giúp việc thời vụ dịp Tết 2023 ở Hà Nội vẫn có, tuy nhiên, chững hơn so với một vài năm trước do kinh tế khó khăn.

Tại công ty của bà Hoa, thông thường, những khách quen năm nào cũng thuê người giúp việc sẽ đặt trước cả tháng, đúng ngày, đúng giờ sẽ có người đến nhận việc. Thực tế, rất ít người sát ngày mới thuê.

Mức chi phí trung bình của đơn vị bà Hoa là 500.000 - 800.000 đồng/ngày (nuôi ăn, ở) đối với giúp việc tại nhà, dọn dẹp, nấu ăn và mức thấp 400.000 - 500.000 đồng/ngày nếu làm bưng bê nhà hàng. Mức giá trên có thể cao hơn nếu những chủ nhà yêu cầu cao như lành nghề, nấu ăn ngon…. Như vậy, đi làm 10 ngày, người lao động có thể kiếm được từ 5 - 8 triệu đồng.

Theo bà Hoa, mức chi phí năm nay đã thấp hơn nhiều, ở một vài năm trước, mức cao nhất lên tới 1.500.000 đồng/ngày.

Mức giá giảm nhưng theo đánh giá, cung hiện tại vẫn nhiều hơn cầu. Nhiều người là công nhân khi đã được nghỉ Tết muốn kiếm thêm thu nhập thì xin đi làm thời vụ, vậy nhưng do đăng ký muộn nên hiện tại cơ hội việc làm cũng chỉ tầm 50-50, may mắn thì có đơn đi làm, không thì quay về.

Khảo sát giá tại một số trung tâm dịch vụ giúp việc tại Hà Nội và TPHCM, mặt bằng chung giá giúp việc ở lại ngày Tết rơi vào khoảng 400.000 - 800.000 đồng/ngày. Một số khách hàng yêu cầu cao hơn, sẵn sàng trả lương 1 triệu đồng/ngày. Thời gian thuê khoảng 10 ngày Tết, từ 25, 26 tháng Chạp đến mùng 6 Tết.

Ngoài hình thức thuê giúp việc về ở tại nhà, khách hàng có thể đặt theo nhiều hình thức như giúp việc theo giờ, dịch vụ vệ sinh tại nhà, dịch vụ vệ sinh thảm, dịch vụ tổng vệ sinh của cả căn nhà... Với loại hình theo giờ, mức thu nhập của người lao động còn cao hơn, khoảng 100.000 - 200.000 đồng/giờ, một người có thể kiếm tới 1,2 đến 1,5 triệu đồng/ngày, tuy nhiên, mức độ vất vả cũng nhiều hơn.

TUỆ NHI
TIN LIÊN QUAN

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Chủ nhà phải trả tiền đóng bảo hiểm xã hội cho người giúp việc

nguyễn thuý |

Bạn đọc có email mangdongxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi, chủ nhà có thể bị xử phạt như thế nào nếu không trả khoản tiền đóng bảo hiểm xã hội cho người giúp việc?

Khi nào người giúp việc tự ý nghỉ việc không cần báo trước chủ nhà?

Bảo Hân (T/H) |

Căn cứ Điểm d1 Khoản 1 Điều 89 Nghị định 145/2020/NĐ-CP, người giúp việc có thể nghỉ việc (đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động) mà không cần báo trước nếu:

Giữ nguyên thu kinh phí Công đoàn 2% là hợp tình, hợp lý

Nam Dương (thực hiện) |

Đó là ý kiến của ông Đặng Ngọc Tùng - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐVN trong cuộc trao đổi với phóng viên
Báo Lao Động.

Lý do dự án đường ven sông 3.960 tỉ đồng ở Đồng Nai phải thi công "da beo"

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Dự án xây dựng đường ven sông Cái là dự án trọng điểm của tỉnh Đồng Nai có tổng mức đầu tư 3.960 tỉ đồng được kỳ vọng sẽ tạo thêm trục giao thông mới ở khu vực trung tâm TP Biên Hòa và cải tạo cảnh quan đô thị ven sông. Tuy nhiên, đến nay dự án đang gặp nhiều vướng mắc đặc biệt là về mặt bằng để thi công ưu tiên 5 cây cầu mới trong dự án.

Làm rõ thông tin "các trường học tại huyện Thạch Hà phải nộp nhiều khoản tiền bất thường"

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - UBND huyện Thạch Hà vừa chỉ đạo thành lập Tổ kiểm tra, xác minh thông tin “các trường học ở Thạch Hà chuyển nộp các khoản tiền bất thường”.

Ông Thích Minh Tuệ nhận thẻ căn cước công dân tại Gia Lai

THANH TUẤN |

Ngày 10.6, ông Lê Anh Tú (Thích Minh Tuệ) đã đến cơ quan Công an tỉnh Gia Lai để nhận căn cước công dân.

Tết Đoan Ngọ, người dân Nha Trang canh đến 12h để đi tắm biển

Phương Linh |

Đã thành tục lệ ngày Tết Đoan Ngọ, người dân TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa lại canh 12h trưa để đi tắm biển với mong muốn có được sức khỏe.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Chủ nhà phải trả tiền đóng bảo hiểm xã hội cho người giúp việc

nguyễn thuý |

Bạn đọc có email mangdongxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi, chủ nhà có thể bị xử phạt như thế nào nếu không trả khoản tiền đóng bảo hiểm xã hội cho người giúp việc?

Khi nào người giúp việc tự ý nghỉ việc không cần báo trước chủ nhà?

Bảo Hân (T/H) |

Căn cứ Điểm d1 Khoản 1 Điều 89 Nghị định 145/2020/NĐ-CP, người giúp việc có thể nghỉ việc (đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động) mà không cần báo trước nếu: