Nhiều doanh nghiệp đón và lì xì cho người lao động trở lại làm việc đầu năm

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Ngày 27.1 (mùng 6 Tết), nhiều doanh nghiệp ở Bình Dương mở cửa hoạt động trở lại. Lãnh đạo các doanh nghiệp đón và lì xì cho người lao động, mong một năm mới nhiều đơn hàng, nhiều việc làm.

Tại thành phố Thủ Dầu Một, thị xã Bến Cát, thị xã Tân Uyên..., nhiều doanh nghiệp đã bắt đầu hoạt động trở lại. Lãnh đạo doanh nghiệp đến nhà máy sớm tổ chức đón công nhân.

Ngày đầu năm mới, chủ doanh nghiệp dành thời gian gặp gỡ, trò chuyện cùng người lao động. Tiếp đó, thu xếp nhà máy, khởi động lại máy móc, dây chuyền sản xuất...

Ông Lê Minh Hoàng - Phó Chủ tịch LĐLĐ thị xã Tân Uyên cho biết, tính đến 9h sáng 27.1, số liệu cập nhật từ cơ sở cho thấy khoảng 30 doanh nghiệp có tổ chức công đoàn đã khởi động đầu năm với 5.678/7.500 công nhân lao động trở lại làm việc.

Các doanh nghiệp tổ chức đón công nhân, lì xì cho người lao động mong một năm mới nhiều đơn hàng, nhiều việc làm. Có doanh nghiệp nấu ăn đầu năm tiếp đón người lao động.

 
Cán bộ, lãnh đạo Công ty Cổ Phần Sản xuất Tcmn Haprosimex Bình Dương trò chuyện đón người lao động trở lại. Ảnh: LĐLĐ TU cung cấp

Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương cho biết, nhiều doanh nghiệp có công đoàn cơ sở đã hoạt động trở lại. Hiện công đoàn cấp trên cơ sở đang nắm thông tin về tình hình doanh nghiệp và người lao động trở lại doanh nghiệp.

Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương cho biết, năm nay có 42 doanh nghiệp với tổng số 6.001 người lao động làm việc xuyên Tết.

Về tình hình chung, doanh nghiệp trở lại làm việc sớm nhất vào ngày 25.1 (mùng 4 Tết), trễ nhất vào ngày 15.2.

 
Doanh nghiệp lì xì cho NLĐ đi làm ngày đầu năm mới.

Theo các doanh nghiệp, năm nay kỳ nghỉ dài ngày hơn do ngày dự kiến hoạt động trở lại sát với 2 ngày cuối tuần, và do đa số công nhân lao động về quê ăn Tết xa ở các tỉnh miền Trung và miền Bắc nên quay lại Bình Dương trễ.

Bên cạnh đó, thị trường và đơn hàng còn đang trong quá trình tìm kiếm. Vì vậy hầu hết doanh nghiệp có lịch làm việc trở lại sau Tết từ ngày 30.1.

 
 
 
Công ty TNHH TEAmade Stationery VN khai trương và lì xì đầu năm cho người lao động quay lại làm việc vào ngày đầu năm. Công ty cũng mời người lao động ăn chè trôi nước vào ngày khai trương, ngụ ý mọi việc suôn sẻ thuận lợi. Ảnh: LĐLĐ TU cung cấp
ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Đường hoa xuân Bình Dương tháo gỡ sớm khiến nhiều người lao động tiếc nuối

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Đường hoa xuân ở Bình Dương được cho là đưa vào hoạt động muộn, nhưng mùng 5 Tết đã tháo dỡ hoàn toàn. Nhiều người dân, nhất là người lao động khi trở lại Bình Dương đi chơi tỏ ra tiếc nuối khi không còn không gian vui chơi, chụp hình làm kỷ niệm.

Vì sao Bình Dương luôn trong tốp đầu cả nước về thu hút vốn FDI?

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Năm 2022, tỉnh Bình Dương thu hút được hơn 3 tỉ USD vốn đầu tư nước ngoài (vốn FDI), đáng chú ý có dự án 1,3 tỉ USD đang khẩn trương xây dựng nhà máy tuyển dụng lao động sản xuất kinh doanh.

Bình Dương tuyển 500 y bác sĩ, kỳ vọng bệnh viện 1500 giường sớm hoạt động

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Hơn 500 thí sinh ở nhiều trường đại học, cao đẳng trên cả nước đã trúng tuyển viên chức y tế tại Bình Dương. Đây được cho là nguồn nhân lực bổ sung cho ngành y tế ở Bình Dương trong năm 2023 khi Bệnh viện 1.500 giường đi vào hoạt động.

Vụ chuyến bay giải cứu: Bắt tạm giam thêm một giám đốc

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án liên quan đến "chuyến bay giải cứu", Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố thêm một bị can để làm rõ hành vi "đưa hối lộ".

Huấn luyện viên Troussier mong muốn Quốc ca Việt Nam vang lên ở World Cup

MINH PHONG |

Trong ngày sinh nhật của mình, huấn luyện viên Troussier mong ước Quốc ca Việt Nam sẽ được vang lên ở đấu trường World Cup trong một ngày gần nhất.

Nhóm tín dụng đen cho vay lãi suất tới 182%/năm ở 11 quận, huyện Hà Nội

Quang Việt |

Nhóm tín dụng đen Trần Trường An cho vay theo kiểu bốc bát họ, với lãi suất từ 146%-182%/năm và hoạt động chủ yếu trên mạng xã hội.

Công an tìm bị hại liên quan đến vụ lừa đảo tại Dự án Đất Xanh Long An

An Long |

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An ra thông báo tìm bị hại liên quan đến vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” tại Dự án Đất Xanh Long An.

50 tiểu thương phản ánh việc di dời chợ: "Nói 1 đằng làm 1 nẻo"

HOÀNG LỘC |

50 tiểu thương đang kinh doanh tại chợ Mỹ Thọ (huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) phản ánh đến Báo Lao Động về việc nhà lồng chợ được sửa chữa, cải tạo khác với nội dung cuộc họp trước khi các tiểu thương di dời kiot.

Đường hoa xuân Bình Dương tháo gỡ sớm khiến nhiều người lao động tiếc nuối

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Đường hoa xuân ở Bình Dương được cho là đưa vào hoạt động muộn, nhưng mùng 5 Tết đã tháo dỡ hoàn toàn. Nhiều người dân, nhất là người lao động khi trở lại Bình Dương đi chơi tỏ ra tiếc nuối khi không còn không gian vui chơi, chụp hình làm kỷ niệm.

Vì sao Bình Dương luôn trong tốp đầu cả nước về thu hút vốn FDI?

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Năm 2022, tỉnh Bình Dương thu hút được hơn 3 tỉ USD vốn đầu tư nước ngoài (vốn FDI), đáng chú ý có dự án 1,3 tỉ USD đang khẩn trương xây dựng nhà máy tuyển dụng lao động sản xuất kinh doanh.

Bình Dương tuyển 500 y bác sĩ, kỳ vọng bệnh viện 1500 giường sớm hoạt động

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Hơn 500 thí sinh ở nhiều trường đại học, cao đẳng trên cả nước đã trúng tuyển viên chức y tế tại Bình Dương. Đây được cho là nguồn nhân lực bổ sung cho ngành y tế ở Bình Dương trong năm 2023 khi Bệnh viện 1.500 giường đi vào hoạt động.