Vĩnh Phúc thực hiện đề án 01 với lĩnh vực giáo dục: Phải chuẩn bị kỹ nhân lực, vật lực trước khi triển khai

NHÓM PV |

Mục đích quy hoạch lại mạng lưới các trường THPT trên địa bàn hướng tới các trường phải đạt chuẩn quốc gia trước năm 2020 theo Đề án 01 của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đối với lĩnh vực Giáo dục dường như gặp nhiều lúng túng. Bên cạnh đó, thềm năm học mới cũng đã đến gần nhưng quyết định tách - sáp nhập trường chưa được ban hành, cơ sở vật chất, kế hoạch giảng dạy cho năm học mới vẫn bỏ ngỏ.

Quy hoạch vẫn thiếu chuẩn

Vừa qua, báo Lao Động có loạt bài liên quan tới việc tách - sáp nhập ngôi Trường THCS&THPT Hai Bà Trưng - ngôi trường liên cấp, có chất lượng giảng dạy, học tập với nhiều thành tích cao nhất, nhì trong tỉnh Vĩnh Phúc. Trong quá trình tìm hiểu, phân tích sự việc cho thấy nhiều bất cập trong quá trình thực hiện đề án số 01-ĐA/TU ngày 30.11.2016 của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đối với lĩnh vực Giáo dục (sau đây gọi tắt là Đề án 01). Việc quy hoạch lại khối các trường THPT trong địa bàn tỉnh khiến các trường vốn có thể đủ điều kiện đạt chuẩn lại trở thành không đạt.

Cụ thể, đối với trường hợp sáp nhập khối THPT của Trường THCS&THPT Hai Bà Trưng vào Trường THPT Phúc Yên khiến trường không đủ diện tích đạt chuẩn quốc gia theo yêu cầu của tỉnh Vĩnh Phúc. Bởi lẽ, tiêu chuẩn riêng do UBND tỉnh Vĩnh Phúc đề ra có nội dung để đảm bảo tiêu chuẩn đạt chuẩn quốc gia, diện tích bình quân phải đạt 30m2/học sinh.

Diện tích hiện tại của trường THPT Phúc Yên là 17.820m2 trên tổng số 587 học sinh, như vậy diện tích này đảm bảo 30,3m2/học sinh. Tuy nhiên nếu sáp nhập thêm 475 học sinh khối THPT của Trường THCS, THPT Hai Bà Trưng diện tích bình quân chỉ còn lại 16,77m2/học sinh. Như vậy, nếu sáp nhập lại, Trường THPT Phúc Yên sẽ thiếu diện tích để đạt chuẩn quốc gia.

Theo ông Trần Dũng Long - Phó Giám đốc Sở GDĐT Vĩnh Phúc - đây không phải chỉ là hiện trạng riêng đối với việc sáp nhập tại Trường THPT Phúc Yên mà tình trạng này xuất hiện ở hầu hết các huyện, thị còn lại.

“Ở thời điểm hiện tại, không có một trường sáp nhập nào có cơ sở vật chất chứa được cả 2 trường gộp lại cả, không riêng gì Trường THPT Phúc Yên. Tạm thời ở giai đoạn đầu, các trường THPT sau sáp nhập vẫn sử dụng cơ sở vật chất của hai nơi nhưng sau đó ngành GDĐT sẽ điều chỉnh quy mô để đảm bảo tất cả các trường sẽ vẫn đạt chuẩn quốc gia ở quy mô hiện tại.

Khi quy mô tăng lên ở những năm sau sẽ điều chỉnh, xây dựng mới những trường THPT hiện đại hơn. Ở giai đoạn tạm thời Trường THPT Phúc Yên sẽ chưa đạt chuẩn quốc gia. Trong đề án cũng ghi rõ, những năm tiếp theo sẽ điều chỉnh quy mô hoặc là mở rộng diện tích Trường THPT Phúc Yên hoặc xây dựng trường mới.

Sở GDĐT cũng đề xuất với thị xã Phúc Yên quy hoạch đất đai để Sở GDĐT đề xuất UBND tỉnh xây dựng một ngôi trường mới hiện đại cho trường này. Các cơ sở nhỏ hẹp như hiện nay sẽ bàn giao cho thị xã sử dụng cho mục đích giáo dục”, ông Long nói.

Trước câu hỏi, liệu trước năm 2020, tỉnh có thể xây dựng trường mới để đạt chuẩn, đại diện Sở GDĐT cho rằng, việc có xây dựng được trường mới trước năm 2020 hay không còn phụ thuộc vào điều kiện kinh tế, nguồn lực của tỉnh. Tuy nhiên, lãnh đạo Sở GDĐT khẳng định, tỉnh sẽ không bỏ quy định về diện tích phải đủ 30m2/học sinh mới đạt chuẩn quốc gia.

Chưa chuẩn bị kế hoạch và cơ sở vật chất

Theo ghi nhận của PV, đến ngày 13.7, hai Trường THPT Phúc Yên và THCS&THPT Hai Bà Trưng mới chính thức được mời dự họp để thông báo về nội dung tách - sáp nhập.

Ông Nguyễn Vĩnh Long - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Phúc Yên - cho biết “Cho đến thời điểm này (ngày 21.7), BGH nhà trường vẫn đang chờ đợi quyết định chính thức của cấp trên về việc cụ thể sẽ sáp nhập như thế nào, đội ngũ quản lý ra sao, các thầy cô giáo cũng như học sinh của cả hai trường số lượng sẽ như thế nào… tất cả những điều đó chúng tôi vẫn đang chờ để có cơ sở xây dựng kế hoạch chuẩn bị cụ thể cho năm học mới”.

Cũng theo ông Long, hiện trường có 17 lớp với 23 phòng học. Số phòng học dư ra không nhiều, nếu có việc sáp nhập thì nhà trường sẽ bố trí thêm một số phòng thiết bị chưa sử dụng, chưa lắp đặt thiết bị, thậm chí, những phòng học cũ, lâu nay để chứa đồ, sẽ được sửa chữa lại để đáp ứng đủ phòng học. Còn về lâu dài chúng tôi sẽ có tờ trình đề nghị với Sở GDĐT cung cấp thêm cơ sở vật chất.

Nói về kế hoạch tựu trường khi cận kề năm học đã tới, ông Long cho biết, theo kế hoạch từ năm học trước thì ngày 1.8, học sinh của trường sẽ tập trung để nhận lịch trình học tập trong năm học mới. Theo tìm hiểu của PV Báo Lao Động, việc sáp nhập khối THPT của Trường THCS và THPT Hai Bà Trưng vào Trường THPT Phúc Yên mới chỉ manh nha cách đây 2 tháng. Đến ngày 13.7, lãnh đạo 2 trường THPT có liên quan mới được thông báo. Lãnh đạo UBND tỉnh cũng yêu cầu hoàn thành việc tách - sáp nhập trường trong tháng 7.2017. Như vậy, với thời gian ngắn, chưa chuẩn bị sẵn sàng về kế hoạch, cơ sở vật chất và trước sự phản ứng gay gắt của phụ huynh và học sinh, UBND tỉnh Vĩnh Phúc vẫn đưa ra các quyết định tách- nhập khiến dư luận đặt nhiều băn khoăn.

NHÓM PV
TIN LIÊN QUAN

Gia tăng hoạt động giết mổ heo lậu vào dịp Tết

Nhóm PV |

TPHCM - Mặc dù đã được Báo Lao Động nhiều lần phản ánh về tình trạng giết mổ heo lậu, sau đó cơ quan chức năng đã vào cuộc xử lý, nhưng các điểm giết mổ lậu trên địa bàn phường 12, Quận Gò Vấp (TPHCM) vẫn tái vi phạm, hoạt động giết mổ heo lậu càng nhộn nhịp hơn vào những ngày cận Tết.

Mỹ Tâm, Trịnh Kim Chi và sao Việt quây quần bên nồi bánh chưng ngày 30 Tết

DI PY |

Ngày 30 Tết, các nghệ sĩ như NSƯT Trịnh Kim Chi, ca sĩ Mỹ Tâm, hoa hậu Hà Kiều Anh... dành thời gian bên gia đình, gói bánh chưng, bánh tét.

Người lao động xa quê: Nỗi nhớ được gói kín lại vì một tương lai tốt hơn

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Nhiều năm xa quê hương vào Nam lập nghiệp, sinh sống, đã dần quen với những cái Tết xa quê hương, thiếu đi những giờ phút quây quần sum họp ngày Tết, những người lao động xa quê luôn mang trong mình niềm khắc khoải nhớ nhà.

Tây Ninh sẽ xin xây dựng cảng hàng không và cơ chế đặc thù để phát triển

Huân Cao - Duy Tú |

Là tỉnh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, Tây Ninh được xem là tỉnh đi sau trong thu hút đầu tư so với TPHCM, Đồng Nai, Bình Dương... Trong năm mới 2023 và những năm tiếp theo, Tây Ninh hứa hẹn sẽ có những đột phá mới trong thu hút đầu tư để "hòa nhịp" cùng với các tỉnh. Nhân dịp năm mới 2023, PV Báo Lao Động đã có cuộc phỏng vấn ông Võ Đức Trong - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh xoay quanh vấn đề này.

Chi hàng triệu đồng đốt vàng mã dịp Tết: Quá lạm dụng và lãng phí

MINH HÀ |

Vào dịp Tết người dân thường có phong tục đốt vàng mã để bày tỏ sự biết ơn đối với ông bà, tổ tiên. Một số người thậm chí còn bỏ ra hàng triệu đồng để mua vàng mã với quan niệm "trần sao âm vậy". Theo các chuyên gia văn hóa, đốt vàng mã là một nét văn hóa của người Việt, tuy nhiên nếu quá lạm dụng sẽ gây lãng phí và nhiều hệ lụy.

Đậm đà niêu cá kho lưu giữ hương vị Tết xưa

Hải Huế |

Cứ mỗi dịp Tết đến, trên mâm cỗ, ngoài các món cổ truyền đặc trưng của ngày Tết miền Bắc như: Bánh chưng, thịt lợn, giò chả, thịt gà… thì hầu như nhà nào cũng có thêm món cá kho trong mâm cỗ mới được xem là đủ đầy.

Cùng ăn Tết Nguyên đán, các nước này không đón năm Quý Mão

Vân Anh |

Năm 2023 ở Việt Nam là năm Quý Mão, nhưng tại các quốc gia như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore... lại là con giáp khác, với nhiều nét văn hóa thú vị.

Thói quen ăn uống ngày Tết: Làm sao để cân đối, tránh tăng cân?

Thanh Chân - Ngọc Lê |

Tết Nguyên đán là kỳ nghỉ dài nhất trong năm. Các gia đình sẽ chuẩn bị nhiều món ăn ngon, giàu năng lượng cùng với những buổi tiệc với mật độ dày hơn những ngày thường. Do đó, thói quen ăn uống trong dịp Tết sẽ bị thay đổi, tuy chỉ vài ngày nhưng cũng góp phần làm ảnh hưởng đến sức khỏe cơ thể.