Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc tập trận bắn đạn thật ở Biển Đông

Bảo Châu |

''Lập trường nhất quán của Việt Nam là các quốc gia cần tuân thủ luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS)'' - người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng cho biết.

Tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao Việt Nam chiều ngày 21.10, trả lời yêu cầu nêu quan điểm của Việt Nam về việc kênh CGTN của Trung Quốc ngày 19.10 công bố video các tiêm kích bom JH-7 của đơn vị không quân hải quân thuộc Bộ Tư lệnh Chiến khu phía Nam diễn tập bắn đạn thật ở Biển Đông gần đây, nhưng không nêu vị trí và thời gian cụ thể, người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng khẳng định:

''Việt Nam nhất quán chủ trương, mong muốn Biển Đông là khu vực hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trên cơ sở luật pháp quốc tế''.

Theo các thông báo ngày 19 và 20.10 của Cục Hải sự Trung Quốc (MSA), nước này tiến hành cuộc tập trận bắn đạn thật ở Biển Đông từ ngày 20 đến 21.10 và cấm tàu, thuyền đi vào khu vực liên quan nhưng không đưa ra thông tin chi tiết. Tính từ đầu năm đến nay, Trung Quốc tiến hành ít nhất 42 cuộc tập trận ở Biển Đông, theo các thông báo được đăng trên website của MSA. Trong số này có 16 cuộc tập trận ở Vịnh Bắc Bộ và ít nhất 1 cuộc tập trận trái phép ở quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền Việt Nam, diễn ra từ ngày 6-10.8.

''Lập trường nhất quán của Việt Nam là các quốc gia cần tuân thủ luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS). Tôn trọng chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của các quốc gia ven biển'' -  bà Lê Thị Thu Hằng trả lời khi được hỏi về việc Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật S.1657 trừng phạt các cá nhân, tổ chức Trung Quốc liên quan đến những hoạt động tranh chấp lãnh thổ do Trung Quốc gây ra ở Biển Đông và biển Hoa Đông và liệu Việt Nam có ủng hộ Chính phủ Mỹ thông qua Dự luật này hay không.

Được biết, dự luật S.1657 được hai thượng nghị sĩ Marco Rubio, Ben Cardin và hơn 10 nhà lập pháp Mỹ đệ trình từ năm 2019.

Ngày 20.10.2021, Chủ tịch Ủy ban đối ngoại Thượng viện Mỹ Bob Menendez thông báo trên Twitter cho biết: "Tại cuộc làm việc hôm nay, Ủy ban Đối ngoại Thượng viện đã thông qua dự luật S.1657. Dự luật sẽ được chuyển tiếp đến Thượng viện''.

Theo trang web của Quốc hội Mỹ, dự luật yêu cầu phong tỏa tài sản và từ chối thị thực đối với những công dân, thực thể Trung Quốc tham gia vào các dự án phát triển trên Biển Đông hoặc có hành động, chính sách đe dọa hòa bình, ổn định tại Biển Đông và biển Hoa Đông.

Ngoài ra, dự luật yêu cầu cấm đưa ra các tài liệu cho rằng các vùng biển tranh chấp ở Biển Đông và biển Hoa Đông thuộc Trung Quốc, và hạn chế hỗ trợ cho những quốc gia công nhận điều này. Bộ Quốc phòng, tàu chiến và máy bay Mỹ cũng không được có hành động công nhận tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh.

Bảo Châu
TIN LIÊN QUAN

Giải mã nguyên nhân tàu ngầm Hải quân Mỹ gặp nạn ở Biển Đông

Ngọc Vân |

Tàu ngầm Hải quân Mỹ gặp nạn ở Biển Đông hoạt động tại một trong những môi trường dưới biển khó khăn nhất thế giới.

Việt Nam bình luận về tàu chiến Anh, New Zealand hội quân ở Biển Đông

Bảo Châu |

"Chủ trương nhất quán của Việt Nam là mọi hoạt động hợp tác trên biển của các quốc gia cần tuân thủ quy định của Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982'' - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam nhấn mạnh.

Việt Nam phản đối Trung Quốc xâm phạm chủ quyền ở Trường Sa

Phương Linh |

"Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, chấm dứt ngay và không tái diễn các hoạt động vi phạm" - người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Giải mã nguyên nhân tàu ngầm Hải quân Mỹ gặp nạn ở Biển Đông

Ngọc Vân |

Tàu ngầm Hải quân Mỹ gặp nạn ở Biển Đông hoạt động tại một trong những môi trường dưới biển khó khăn nhất thế giới.

Việt Nam bình luận về tàu chiến Anh, New Zealand hội quân ở Biển Đông

Bảo Châu |

"Chủ trương nhất quán của Việt Nam là mọi hoạt động hợp tác trên biển của các quốc gia cần tuân thủ quy định của Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982'' - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam nhấn mạnh.

Việt Nam phản đối Trung Quốc xâm phạm chủ quyền ở Trường Sa

Phương Linh |

"Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, chấm dứt ngay và không tái diễn các hoạt động vi phạm" - người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh.