Việt Nam bình luận về tàu chiến Anh, New Zealand hội quân ở Biển Đông

Bảo Châu |

"Chủ trương nhất quán của Việt Nam là mọi hoạt động hợp tác trên biển của các quốc gia cần tuân thủ quy định của Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982'' - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam nhấn mạnh.

Tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao Việt Nam chiều 7.10, trả lời yêu cầu bình luận về thông tin nhóm tàu sân bay Anh và tàu hộ vệ New Zealand đang hội quân ở Biển Đông, chuẩn bị tham gia đợt diễn tập lớn gần Singapore, Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng nêu rõ: "Chủ trương nhất quán của Việt Nam là mọi hoạt động hợp tác trên biển của các quốc gia cần tuân thủ quy định của Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982''.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam đồng thời kêu gọi các quốc gia đóng góp có trách nhiệm, vì ''lợi ích chung, phù hợp với nguyện vọng của các quốc gia về thượng tôn pháp luật, nhất là UNCLOS, duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và hợp tác ở Biển Đông''.

Nhằm kỷ niệm 50 năm ra đời Hiệp ước Phòng thủ Ngũ cường, 5 quốc gia thành viên của Hiệp ước gồm Anh, Australia, New Zealand, Singapore và Malaysia đã lên kế hoạch tổ chức đợt diễn tập quân sự quốc tế mang tên BERSAMA GOLD 21 từ ngày 8 đến 16.10.2021. Cuộc tập trận sẽ diễn ra trên biển và trên không ngoài khơi Singapore.

Tham gia cuộc tập trận này, New Zealand đã cử tàu hộ vệ khu trục lớp Anzac HMNZS Te Kaha, tàu tiếp nhiên liệu HMNZS Aotearoa cùng với máy bay trực thăng Seaspite và máy bay tuần tra P-3K2 Orion; trong khi Anh gửi tới nhóm tác chiến tàu sân bay Queen Elizabeth. Chiến hạm của hai nước đã cùng song hành 1 tuần trên Biển Đông trước khi tham gia BERSAMA GOLD 21.

Trước đó, vào ngày 5.8, tại Hội nghị trực tuyến Bộ trưởng Ngoại giao (PMC) ASEAN - New Zealand, New Zealand đã nhấn mạnh ủng hộ lập trường nguyên tắc của ASEAN, hoan nghênh ASEAN phát huy vai trò thúc đẩy đối thoại và xây dựng lòng tin, đảm bảo thực hiện đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), xây dựng một bộ Quy tắc ứng xử tại Biển Đông (COC) hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế và UNCLOS 1982.

Bảo Châu
TIN LIÊN QUAN

New Zealand ủng hộ ủng hộ lập trường nguyên tắc của ASEAN về Biển Đông

Hải Anh |

ASEAN và New Zealand khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ đóng góp duy trì và bảo đảm hoà bình, an ninh, ổn định ở khu vực, trong đó có an ninh và an toàn hàng hải ở Biển Đông.

Việt Nam - New Zealand nhấn mạnh duy trì hoà bình, ổn định Biển Đông

Ngọc Vân |

Việt Nam đánh giá cao New Zealand ủng hộ ASEAN trong việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn hàng hải và tự do hàng hải, tự do hàng không ở Biển Đông.

Việt Nam luôn theo dõi sát các diễn biến trên Biển Đông

Thanh Hà |

Bộ Ngoại giao Việt Nam chiều 8.4 đã cập nhật thông tin về hoạt động của các tàu Trung Quốc gần đá Ba Đầu thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, theo yêu cầu của báo giới.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

New Zealand ủng hộ ủng hộ lập trường nguyên tắc của ASEAN về Biển Đông

Hải Anh |

ASEAN và New Zealand khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ đóng góp duy trì và bảo đảm hoà bình, an ninh, ổn định ở khu vực, trong đó có an ninh và an toàn hàng hải ở Biển Đông.

Việt Nam - New Zealand nhấn mạnh duy trì hoà bình, ổn định Biển Đông

Ngọc Vân |

Việt Nam đánh giá cao New Zealand ủng hộ ASEAN trong việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn hàng hải và tự do hàng hải, tự do hàng không ở Biển Đông.

Việt Nam luôn theo dõi sát các diễn biến trên Biển Đông

Thanh Hà |

Bộ Ngoại giao Việt Nam chiều 8.4 đã cập nhật thông tin về hoạt động của các tàu Trung Quốc gần đá Ba Đầu thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, theo yêu cầu của báo giới.