Tàu ngầm Hải quân Mỹ gặp nạn ở Biển Đông

Khánh Minh |

Hải quân Mỹ xác nhận tàu ngầm tấn công đâm phải vật thể không xác định ở Biển Đông khiến nhiều thuỷ thủ bị thương.

Tàu ngầm tấn công nhanh USS Connecticut lớp Seawolf của Hải quân Mỹ đã va chạm với một vật thể không xác định khi đang lặn sâu ở vùng biển quốc tế thuộc Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, RT dẫn thông tin từ cơ quan báo chí Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ thông báo về việc này hôm 7.10.

Theo Hải quân Mỹ, sự cố xảy ra hôm 2.10 khiến 11 người bị thương, tuy nhiên, thương tích của các thuyền viên không nguy hiểm đến tính mạng. Máy cấp điện chạy bằng năng lượng hạt nhân không bị hư hại.

“Chiếc tàu ngầm vẫn ở trong tình trạng an toàn và ổn định. Máy cấp điện chạy bằng năng lượng hạt nhân và không gian của USS Connecticut không bị ảnh hưởng và vẫn hoạt động hoàn toàn" - thông cáo của Hải quân Mỹ cho hay.

Viện Hải quân Mỹ (USNI) gọi vật thể mà USS Connecticut va chạm là "không xác định" và cho biết tàu ngầm đang hoạt động trên Biển Đông vào thời điểm xảy ra tai nạn.

Thiệt hại đối với tàu ngầm vẫn đang được đánh giá và sự cố sẽ được điều tra, theo tuyên bố của Hải quân. Theo ghi nhận của USNI, vụ va chạm xảy ra không phải với một tàu ngầm khác. Hiện con tàu của Mỹ đang tự di chuyển về cảng, tình trạng được đánh giá là an toàn và ổn định.

Hải quân Mỹ đã gặp nhiều vụ tai nạn tàu thuyền trong những năm gần đây, bao gồm vụ va chạm vào tháng 8.2017 giữa tàu khu trục USS John S. McCain và một tàu chở dầu ở vùng biển ngoài khơi Singapore khiến 10 thủy thủ Mỹ thiệt mạng.

Một tàu khu trục khác, USS Fitzgerald, đã va vào một tàu container khi đang thực hiện nhiệm vụ bí mật ngoài khơi Nhật Bản vào tháng 6.2017. Vụ va chạm đó đã gây ra vết vỡ lớn trên tàu USS Fitzgerald, làm 7 thủy thủ thiệt mạng khi nước tràn vào trong khoang.

Cùng năm 2017, tàu tuần dương mang tên lửa dẫn đường USS Antietam mắc cạn ở Nhật Bản, làm tràn dầu ra Vịnh Tokyo. Một tàu tuần dương khác, USS Lake Champlain, đã va chạm với một tàu cá Hàn Quốc.

Ngoài ra, một thủy thủ và tám lính thủy đánh bộ đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn huấn luyện vào tháng 7.2020, trong đó một phương tiện tấn công đổ bộ bị chìm ngoài khơi California, Mỹ.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Hải quân Mỹ lập nhóm tác chiến săn tàu ngầm Nga

Song Minh |

Hải quân Mỹ sẽ bắt đầu săn tìm tàu ngầm Nga - tờ National Interest cho hay.

Trực thăng Hải quân Mỹ rơi xuống biển, 5 người thiệt mạng

Bảo Châu |

Hải quân Mỹ tuyên bố 5 thành viên mất tích vì chiếc trực thăng rơi trên biển California được coi là đã thiệt mạng và dừng tìm kiếm.

Tình tiết mới bất ngờ về nghi phạm đốt cháy siêu tàu Hải quân Mỹ

Phương Linh |

Vụ cháy siêu tàu Hải quân Mỹ USS Bonhomme Richard năm 2020 đã hé lộ nhiều tình tiết mới.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Hải quân Mỹ lập nhóm tác chiến săn tàu ngầm Nga

Song Minh |

Hải quân Mỹ sẽ bắt đầu săn tìm tàu ngầm Nga - tờ National Interest cho hay.

Trực thăng Hải quân Mỹ rơi xuống biển, 5 người thiệt mạng

Bảo Châu |

Hải quân Mỹ tuyên bố 5 thành viên mất tích vì chiếc trực thăng rơi trên biển California được coi là đã thiệt mạng và dừng tìm kiếm.

Tình tiết mới bất ngờ về nghi phạm đốt cháy siêu tàu Hải quân Mỹ

Phương Linh |

Vụ cháy siêu tàu Hải quân Mỹ USS Bonhomme Richard năm 2020 đã hé lộ nhiều tình tiết mới.