Việt Nam - New Zealand nhấn mạnh duy trì hoà bình, ổn định Biển Đông

Ngọc Vân |

Việt Nam đánh giá cao New Zealand ủng hộ ASEAN trong việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn hàng hải và tự do hàng hải, tự do hàng không ở Biển Đông.

Ngày 13.5.2021, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng và Quyền Thứ trưởng Ngoại giao và Thương mại New Zealand Mark Sinclair đã đồng chủ trì kỳ họp lần thứ 12 Tham khảo Chính trị giữa hai nước theo hình thức trực tuyến.

Tại kỳ họp, Thứ trưởng Ngoại giao Mark Sinclair chúc mừng thành công của Việt Nam trong việc tổ chức Đại hội Đảng XIII, kiểm soát hiệu quả đại dịch COVID-19, thành tựu phục hồi kinh tế cũng như vai trò Chủ tịch ASEAN trong năm 2020 và tháng Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vừa qua.

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng cũng chúc mừng những thành tựu của New Zealand trong phát triển kinh tế, xã hội, kiểm soát tốt đại dịch COVID-19, đánh giá cao New Zealand đã ủng hộ ASEAN trong việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn hàng hải và tự do hàng hải, tự do hàng không ở Biển Đông.

Hai bên đều đánh giá quan hệ hợp tác Việt Nam - New Zealand đang phát triển mạnh mẽ, ngày càng tin cậy cũng như vai trò quan trọng của Bộ Ngoại giao hai nước trong sự phát triển này.

Hai bên cũng cho rằng, việc tổ chức Tham khảo Chính trị lần thứ 12 theo hình thức trực tuyến thể hiện sự linh hoạt, quyết tâm duy trì quan hệ tốt đẹp giữa hai Bộ Ngoại giao nói riêng và hai nước nói chung.

Tham khảo Chính trị Việt Nam - New Zealand ngày 13.5.2021. Ảnh: BNG
Tham khảo Chính trị Việt Nam - New Zealand ngày 13.5.2021. Ảnh: BNG

Hai bên đã trao đổi về những biện pháp cụ thể thúc đẩy quan hệ song phương, nhất trí xây dựng và ký kết Chương trình Hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược giữa hai nước trong năm 2021, tăng cường gắn kết chính trị, ngoại giao thông qua việc thúc đẩy các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao và các cấp, trên tất cả các kênh và duy trì thường xuyên và phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương sẵn có như cơ chế Ủy ban Hợp tác Kinh tế - Thương mại, Tham khảo Chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao, tăng cường hợp tác ODA, hợp tác an ninh - quốc phòng, hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, hợp tác giáo dục đào tạo trên cơ sở thực hiện Kế hoạch hợp tác chiến lược về giáo dục giai đoạn 2020-2023, đẩy mạnh giao lưu nhân dân, trao đổi các hoạt động giao lưu, hoạt động văn hóa nghệ thuật, đẩy mạnh hợp tác du lịch sinh thái, du lịch xanh khi điều kiện cho phép.

Hai bên cam kết tiếp tục phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế như Liên Hợp Quốc, ASEAN, APEC…; triển khai các cam kết của Hiệp định CPTPP; thúc đẩy tiến trình phê chuẩn Hiệp định RCEP; gắn kết phát triển tiểu vùng Mekong với tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN.

Hai bên cũng trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, những diễn biến phức tạp tại Biển Đông và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định ở Biển Đông, giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982; ủng hộ việc thực hiện nghiêm túc, đầy đủ DOC và đàm phán giữa ASEAN và Trung Quốc để đạt được COC thực chất, có hiệu quả, hiệu lực và phù hợp với luật pháp quốc tế.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Việt Nam lên án hành vi bạo lực trong xung đột Israel-Palestine

Song Minh |

Ngày 12.5, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã tổ chức cuộc họp khẩn lần thứ hai trong tuần về diễn biến căng thẳng leo thang giữa Israel và Palestine trong những ngày gần đây.

Mỹ nhấn mạnh ủng hộ lập trường nguyên tắc của ASEAN về Biển Đông

Khánh Minh |

Ngày 6.5, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng đã cùng các Trưởng SOM ASEAN và Quyền Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Atul Keshap tham dự Đối thoại ASEAN - Mỹ thường niên lần thứ 34 được tổ chức theo hình thức trực tuyến.

Việt Nam bác bỏ quyết định đơn phương cấm bắt cá của Trung Quốc ở Biển Đông

Bảo Châu |

"Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và chứng cứ lịch sử để khẳng định chủ quyền đối với quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa cũng như các quyền hợp pháp đối với các vùng biển của Việt Nam được xác định phù hợp với Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982''.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Người trẻ mang mùa xuân đến với người vô gia cư

THUỲ DƯƠNG - THIỆN NHÂN |

Đêm muộn cuối năm, trong cái lạnh tê tái của mùa đông khi đa số mọi người đang trở về quê ăn tết, sum vầy với gia đình thì các đoàn thiện nguyện cũng bắt đầu hành trình mang tết đến cho những cụ ông cụ bà vô gia cư.

Cảnh màn trời chiếu đất của tiểu thương vượt hàng trăm km lên TPHCM bán hoa

Chân Phúc |

Mang cây kiểng, hoa các loại từ mọi miền đất nước vào TPHCM để bán trong dịp Tết, khi màn đêm xuống, khách không còn, những tiểu thương phải nghỉ tạm trên những chiếc võng, lều dựng tạm, mong chờ sớm ngày bán hết hoa Tết để về quê sum họp cùng gia đình.

Việt Nam lên án hành vi bạo lực trong xung đột Israel-Palestine

Song Minh |

Ngày 12.5, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã tổ chức cuộc họp khẩn lần thứ hai trong tuần về diễn biến căng thẳng leo thang giữa Israel và Palestine trong những ngày gần đây.

Mỹ nhấn mạnh ủng hộ lập trường nguyên tắc của ASEAN về Biển Đông

Khánh Minh |

Ngày 6.5, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng đã cùng các Trưởng SOM ASEAN và Quyền Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Atul Keshap tham dự Đối thoại ASEAN - Mỹ thường niên lần thứ 34 được tổ chức theo hình thức trực tuyến.

Việt Nam bác bỏ quyết định đơn phương cấm bắt cá của Trung Quốc ở Biển Đông

Bảo Châu |

"Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và chứng cứ lịch sử để khẳng định chủ quyền đối với quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa cũng như các quyền hợp pháp đối với các vùng biển của Việt Nam được xác định phù hợp với Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982''.