Việt Nam chủ động thúc đẩy nỗ lực chung của ASEAN trong ứng phó dịch Corona

Hải Anh |

Trong vai trò Chủ tịch ASEAN 2020, Việt Nam đã chủ động đề xuất và thúc đẩy các nỗ lực chung của ASEAN nhằm phối hợp ứng phó hiệu quả với dịch bệnh.

“Việt Nam sẽ thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thành viên và quyết tâm đảm nhận tốt vai trò Chủ tịch ASEAN 2020” – Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng trả lời báo giới trong cuộc họp báo chiều 6.2 khi được hỏi dịch viêm phổi do virus Corona gây ra có ảnh hưởng đến các hoạt động đối ngoại của Việt Nam đặc biệt là các hoạt động trong năm Chủ tịch ASEAN 2020 không.

Bà Hằng nói thêm: “Việt Nam đang tích cực triển khai các biện pháp để ứng phó và kiểm soát dịch. Đồng thời trong vai trò Chủ tịch ASEAN, Việt Nam đã chủ động đề xuất và thúc đẩy các nỗ lực chung của ASEAN nhằm phối hợp ứng phó hiệu quả với dịch bệnh”.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết, ngày 30.1, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh - với tư cách Chủ tịch Hội đồng điều phối ASEAN đã gửi thư tới các nước ASEAN đề nghị thành lập nhóm công tác chung cấp bộ trưởng nhằm tăng cường hợp tác chia sẻ thông tin, điều phối hành động ứng phó dịch bệnh.

“Việt Nam tiếp tục theo dõi sát sao với các diễn biến của dịch, trong trường hợp cần có điều chỉnh với các hoạt động năm Chủ tịch ASEAN, Việt Nam sẽ thông báo, tham vấn với các nước thành viên, thực hiện dựa trên đồng thuận ASEAN, đảm bảo các hoạt động trong năm chủ tịch ASEAN diễn ra trong điều kiện an ninh, an toàn ở mức cao nhất” – bà Lê Thị Thu Hằng khẳng định.

Cũng theo bà Hằng, dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona có diễn biến vô cùng phức tạp, nghiêm trọng, đe dọa sức khỏe cộng đồng.

“Không ai mong muốn dịch bệnh lan rộng và lây lan nhanh trong thời gian tới. Tuy nhiên với diễn biến phức tạp và lây lan hiện nay rất rộng như vậy, chúng tôi nhận thức đây là vấn đề nghiêm trọng liên quan đến sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là sức khỏe của nhân dân Việt Nam. Do đó chính phủ và nhân dân Việt Nam đã thành lập ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch để chỉ đạo điều hành phối hợp các bộ ngành, cơ quan ngang bộ, cơ quan chính phủ và các cơ quan liên quan, đặc biệt là các địa phương trong phòng chống dịch trên toàn quốc.

Chính phủ cũng triển khai nhiều biện pháp quyết liệt, phù hợp để phòng chống dịch, với mục đích không để dịch lây lan rộng và tiến tới kiểm soát được ở Việt Nam. Các biện pháp như chính phủ chỉ đạo triển khai quyết liệt trong những ngày qua gồm cách ly, hạn chế xuất nhập cảnh ở vùng có dịch, chuẩn bị sẵn sàng cơ sở vật chất, cơ sở y tế đã được triển khai một cách kịp thời” – Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nói.

Bà nhấn mạnh, Việt Nam sẵn sàng hợp tác với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và cộng đồng quốc tế để chia sẻ thông tin, kinh nghiệm của Việt Nam về các biện pháp phòng chống dịch, ngăn chặn dịch lan rộng.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc dự đoán tỉ lệ tử vong do nCoV sẽ giảm

Song Minh |

Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cho biết tỷ lệ tử vong do nCoV sẽ giảm hơn nữa khi các phương pháp điều trị và nguồn lực y tế phù hợp hơn được huy động ở Vũ Hán.

Đại sứ Hùng Ba: Trung Quốc cảm ơn Việt Nam đã giúp đỡ, phối hợp chống dịch

Thanh Hà |

Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba nhận định, tình hình dịch bệnh do virus Corona gây ra ở Trung Quốc hiện nay là "phòng chống được, kiểm soát được và chữa khỏi được”.

Thủ tướng đồng ý cho phép các chuyến bay đưa người Trung Quốc về nước

VƯƠNG TRẦN |

Thủ tướng nhấn mạnh dịch virus Corona đang diễn biến phức tạp, không được chủ quan mà cần quyết liệt hơn nữa, có biện pháp cụ thể để phòng dịch, ngăn dịch không lan rộng ở nước ta.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Trung Quốc dự đoán tỉ lệ tử vong do nCoV sẽ giảm

Song Minh |

Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cho biết tỷ lệ tử vong do nCoV sẽ giảm hơn nữa khi các phương pháp điều trị và nguồn lực y tế phù hợp hơn được huy động ở Vũ Hán.

Đại sứ Hùng Ba: Trung Quốc cảm ơn Việt Nam đã giúp đỡ, phối hợp chống dịch

Thanh Hà |

Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba nhận định, tình hình dịch bệnh do virus Corona gây ra ở Trung Quốc hiện nay là "phòng chống được, kiểm soát được và chữa khỏi được”.

Thủ tướng đồng ý cho phép các chuyến bay đưa người Trung Quốc về nước

VƯƠNG TRẦN |

Thủ tướng nhấn mạnh dịch virus Corona đang diễn biến phức tạp, không được chủ quan mà cần quyết liệt hơn nữa, có biện pháp cụ thể để phòng dịch, ngăn dịch không lan rộng ở nước ta.