TP Hồ Chí Minh thí điểm cơ chế đặc thù: Nhận rõ hạn chế, tạo đột phá ngay

MINH QUÂN |

Sau hơn 5 năm được thí điểm chính sách đặc thù, TP Hồ Chí Minh đã có nhiều sức bật trong phát triển. Tuy nhiên, nhiều cơ chế chưa mang lại hiệu quả, thậm chí có những cơ chế còn “nằm trên giấy”. Để thực hiện Nghị quyết mới, lãnh đạo TP Hồ Chí Minh cho biết, thành phố đã có các bước chuẩn bị kỹ để tạo đột phá mới.

Nhiều cơ chế chưa mang lại hiệu quả

Tháng 11.2017, Quốc hội ban hành Nghị quyết 54 về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Hồ Chí Minh, trao một số quyền cho thành phố với 18 nội dung thuộc 5 lĩnh vực quản lý gồm: Đất đai; đầu tư; tài chính - ngân sách nhà nước; cơ chế uỷ quyền và thu nhập của cán bộ, công chức, có hiệu lực từ 1.2018 đến hết năm 2022.

Nghị quyết 54 được Quốc hội tổng kết vào cuối năm 2022 và cho phép kéo dài thực hiện đến ngày 31.12.2023.

Thực tế, sau hơn 5 năm triển khai Nghị quyết 54 cho thấy phần lớn các cơ chế, chính sách chưa mang lại kết quả như mục tiêu ban đầu đặt ra.

Nghị quyết 54 trao quyền cho HĐND TP Hồ Chí Minh quyết định chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa từ 10 ha trở lên, giúp rút gọn quy trình, tiết kiệm thời gian thay vì phải mất khoảng 6 tháng để chờ ý kiến Thủ tướng như trước.

Kết quả, đến nay, HĐND Thành phố đã thông qua 32 dự án với tổng diện tích 1.850 ha. Tuy nhiên, do công tác chuẩn bị, bồi thường, giải phóng mặt bằng chưa được chuẩn bị tốt, 31/32 dự án chưa hoàn thành tiến độ, dự án còn lại đã bị hủy bỏ danh mục thu hồi.

Đối với quản lí đầu tư, trong thời gian thí điểm, TP Hồ Chí Minh cũng trình HĐND quyết định chủ trương 5 dự án nhóm A, chuyển 1 dự án từ nhóm B lên nhóm A, vốn thuộc thẩm quyền của Trung ương trước đây. Tuy nhiên, tất cả 6 dự án đều chậm tiến độ, trong đó, 3 dự án do nhiều khó khăn, vướng mắc và 3 dự án chưa thực hiện.

Nghị quyết 54 cũng cho phép TP Hồ Chí Minh hưởng toàn bộ số thu từ cổ phần hoá, thoái vốn tại

doanh nghiệp nhà nước thay vì phải phân cấp nguồn thu với Trung ương. Tuy nhiên, sau hơn 5 năm, giá trị thu được từ thoái vốn của

doanh nghiệp nhà nước thuộc thành phố chỉ đạt gần 400 triệu đồng. Nguồn thu từ cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước chưa thể triển khai. TP Hồ Chí Minh cũng chưa nhận đồng nào từ chính sách cho phép hưởng 50% tiền bán đấu giá tài sản công của cơ quan Trung ương trên địa bàn.

Liên quan đến chính sách chi hỗ trợ tăng thêm, TP Hồ Chí Minh mới chỉ tăng từ 0,6 - 1,2 lần so với tiền lương theo ngạch bậc, chức vụ của cán bộ, công chức chứ chưa đạt được mức 1,8 lần như trong Nghị quyết 54.

Trong hơn 5 năm qua, thành phố mới phê duyệt kết quả đối với 5 chuyên gia, nhà khoa học và 5 người có tài năng đặc biệt trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật - thể dục, thể thao.

Cụ thể hóa các chính sách...

Lý giải nhiều cơ chế chưa phát huy hiệu quả, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi nhìn nhận, trong 5 năm thực hiện Nghị quyết 54, thành phố dành năm đầu tiên xây dựng kế hoạch và công tác chuẩn bị triển khai. Đồng thời, có 2 năm thành phố chịu tác động nghiêm trọng bởi dịch

COVID-19. Rút kinh nghiệm việc thực hiện Nghị quyết 54, ông Phan Văn Mãi cho biết, TP Hồ Chí Minh đã có bước chuẩn bị rất kĩ để thực hiện nghị quyết mới.

Thành phố chủ động phân công cho các cơ quan, sở ngành chuẩn bị luôn các đề án, kế hoạch cụ thể hóa các chính sách có thể thực hiện sớm để trình HĐND TP Hồ Chí Minh tại các kì họp sau khi Quốc hội thông qua nghị quyết.

Theo kế hoạch, UBND TP Hồ Chí Minh trình HĐND TP thông các chính sách tại các kì họp tháng 7, kì họp chuyên đề tháng 9 và kì họp cuối năm vào tháng 12.

“Ví dụ chính sách nâng trần vốn đầu tư trung hạn, ngay từ bây giờ các sở ngành đã phải tính toán có bao nhiêu dự án nằm trong gói, các thủ tục cần thiết để thông qua các dự án như thế nào. Từ đó chủ động hoàn thiện các thủ tục pháp lí, làm sao năm 2024 có thể triển khai các dự án này” - ông Mãi nói.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

TP Hồ Chí Minh củng cố đội ngũ cán bộ thực hiện cơ chế đặc thù mới

MINH QUÂN - PHƯƠNG NGÂN |

TP Hồ Chí Minh củng cố bộ máy cán bộ, chuẩn bị tâm thế, hồ sơ thủ tục triển khai nghị quyết mới thay thế Nghị quyết 54 về cơ chế, chính sách đặc thù sau khi được Quốc hội ấn nút thông qua.

Doanh nghiệp góp phần giúp TP Buôn Ma Thuột triển khai tốt cơ chế đặc thù

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Lãnh đạo UBND TP Buôn Ma Thuột mong rằng, thời gian tới, các doanh nhân, doanh nghiệp tại địa phương sẽ góp phần là một trong những hạt nhân quan trọng đóng góp ý kiến cũng như nguồn lực để giúp chính quyền địa phương triển khai cơ chế đặc thù và hướng đến việc đưa đô thị trở thành “Thành phố cà phê” của thế giới.

Quốc hội dự kiến thông qua cơ chế đặc thù cho TPHCM tại kỳ họp thứ 5

PHẠM ĐÔNG |

Dự kiến tại kỳ họp thứ 5, Chính phủ sẽ trình Quốc hội nghị quyết về cơ chế chính sách thí điểm tạo động lực phát triển TPHCM.

Kiến nghị cơ chế đặc thù để cấp lại sổ hồng cho các condotel

CAO NGUYÊN |

Ông Lê Hoàng Châu – Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh (HoREA) đề nghị xem xét có cơ chế đặc thù để cấp lại giấy chứng nhận (sổ hồng) với thời hạn sở hữu căn hộ du lịch (condotel) gắn liền với quyền sử dụng đất theo thời hạn của dự án, tối đa không quá 50 năm.

"Cần trưng cầu giám định lại tư pháp vụ án bà Lê Thị Dung"

QUANG ĐẠI |

Theo chuyên gia pháp lý Trần Hậu Định (Hà Tĩnh), tại văn bản của Sở GDĐT tỉnh Nghệ An, Trung tâm GDTX có thể vận dụng các văn bản khác có liên quan để xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, do đó, cần trưng cầu giám định tư pháp lại về quy chế chi tiêu nội bộ của Trung tâm GDTX huyện Hưng Nguyên để bảo đảm chính xác, khách quan.

Thời tiết, đường đi, vùng ảnh hưởng của siêu bão Mawar

Song Minh |

Siêu bão Mawar tiếp tục suy yếu trên biển Philippines vào tối 28.5, nhưng cơ quan thời tiết cảnh báo vùng ảnh hưởng của bão sẽ bao phủ khu vực rộng lớn hơn.

Hé lộ năng lực chủ dự án nhà ở xã hội gần 1.600 tỉ đồng tại Hải Phòng

Thanh Giang |

Công ty Cổ phần KCN Sài Gòn - Hải Phòng (SHP) đã khởi công dự án nhà ở xã hội gần 1.600 tỉ đồng tại TP. Hải Phòng. Tính đến cuối năm 2022, tổng tài sản SHP đạt 6.791,04 tỉ đồng, tổng dư nợ gốc các tổ chức tín dụng còn 671,58 tỉ đồng.

Kpop còn lại gì nếu không có Blackpink và BTS

Huyền Chi |

Chỉ trong vài năm, Kpop đã đột phá và trở thành một hiện tượng văn hóa trên toàn cầu. Kỷ nguyên mới được mở ra nhờ sự tiên phong của Blackpink và BTS.

TP Hồ Chí Minh củng cố đội ngũ cán bộ thực hiện cơ chế đặc thù mới

MINH QUÂN - PHƯƠNG NGÂN |

TP Hồ Chí Minh củng cố bộ máy cán bộ, chuẩn bị tâm thế, hồ sơ thủ tục triển khai nghị quyết mới thay thế Nghị quyết 54 về cơ chế, chính sách đặc thù sau khi được Quốc hội ấn nút thông qua.

Doanh nghiệp góp phần giúp TP Buôn Ma Thuột triển khai tốt cơ chế đặc thù

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Lãnh đạo UBND TP Buôn Ma Thuột mong rằng, thời gian tới, các doanh nhân, doanh nghiệp tại địa phương sẽ góp phần là một trong những hạt nhân quan trọng đóng góp ý kiến cũng như nguồn lực để giúp chính quyền địa phương triển khai cơ chế đặc thù và hướng đến việc đưa đô thị trở thành “Thành phố cà phê” của thế giới.

Quốc hội dự kiến thông qua cơ chế đặc thù cho TPHCM tại kỳ họp thứ 5

PHẠM ĐÔNG |

Dự kiến tại kỳ họp thứ 5, Chính phủ sẽ trình Quốc hội nghị quyết về cơ chế chính sách thí điểm tạo động lực phát triển TPHCM.

Kiến nghị cơ chế đặc thù để cấp lại sổ hồng cho các condotel

CAO NGUYÊN |

Ông Lê Hoàng Châu – Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh (HoREA) đề nghị xem xét có cơ chế đặc thù để cấp lại giấy chứng nhận (sổ hồng) với thời hạn sở hữu căn hộ du lịch (condotel) gắn liền với quyền sử dụng đất theo thời hạn của dự án, tối đa không quá 50 năm.