"Cần trưng cầu giám định lại tư pháp vụ án bà Lê Thị Dung"

QUANG ĐẠI |

Theo chuyên gia pháp lý Trần Hậu Định (Hà Tĩnh), tại văn bản của Sở GDĐT tỉnh Nghệ An, Trung tâm GDTX có thể vận dụng các văn bản khác có liên quan để xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, do đó, cần trưng cầu giám định tư pháp lại về quy chế chi tiêu nội bộ của Trung tâm GDTX huyện Hưng Nguyên để bảo đảm chính xác, khách quan.

Ngày 29.5, theo thông tin từ gia đình, bà Lê Thị Dung, nguyên Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên (GDTX) huyện Hưng Nguyên bị kết án 5 năm tù vì tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” hiện vẫn bị tạm giam chờ phiên xét xử phúc thẩm vào sáng 12.6.

Cơ quan chức năng buộc tội bà Lê Thị Dung đã chủ trì xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ của Trung tâm GDTX huyện Hưng Nguyên có nhiều khoản chi trái quy định và bản thân bà Dung đã thanh toán trùng nhiều khoản gây thiệt hại cho ngân sách số tiền gần 45 triệu đồng.

Quá trình nghiên cứu hồ sơ vụ án, những người bảo vệ quyền lợi cho bà Lê Thị Dung phát hiện tình tiết quan trọng liên quan đến việc xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ của Trung tâm GDTX huyện Hưng Nguyên.

Cụ thể, trong quá trình điều tra, Công an huyện Hưng Nguyên có văn bản gửi Sở GDĐT tỉnh Nghệ An hỏi về căn cứ xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ của Trung tâm GDTX.

Ngày 3.12.2021, Sở GDĐT tỉnh Nghệ An có văn bản số 2531 phúc đáp, cụ thể:

“Đối với loại hình trung tâm GDTX, chỉ có văn bản quy định về quy chế tổ chức và hoạt động, không có văn bản quy định về định mức tiết dạy và chế độ làm việc cụ thể.

Do đặc thù của trung tâm GDTX phải thực hiện 5 nhóm nhiệm vụ (4 nhóm nhiệm vụ thực hiện các chương trình đào tạo và 1 nhóm nhiệm vụ liên kết đào tạo), trong đó có nhiệm vụ giảng dạy chương trình GDTX cấp THCS, chương trình GDTX cấp THPT.

Hơn nữa, cán bộ quản lý, giáo viên trung tâm GDTX được bổ nhiệm xếp lương theo chức danh nghề nghiệp, hưởng các chế độ về tiền lương và các loại phụ cấp theo chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT nên việc vận dụng các thông tư quy định về định mức tiết dạy và quy đổi các hoạt động chuyên môn, đoàn thể khác ra tiết dạy áp dụng theo các Thông tư 28/2009, Văn bản hợp nhất 03/2017 ngày 23.6.2017 của Bộ GDĐT ban hành quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông và các văn bản khác có liên quan là phù hợp với thực tiễn hoạt động của đơn vị.

Tuy nhiên, các nội dung quy đổi cụ thể phải có căn cứ pháp lý liên quan, phù hợp thực tiễn hoạt động, thực hiện công khai, minh bạch. Việc thanh toán tiền thừa giờ đối với giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục thực hiện theo quy định của Bộ GDĐT”.

Trao đổi với Lao Động, chuyên gia pháp lý Trần Hậu Định (Hà Tĩnh) phân tích: Cơ sở để giám định viên tư pháp vụ án bà Lê Thị Dung xác định quy chế chi tiêu nội bộ của Trung tâm GDTX huyện Hưng Nguyên có nhiều khoản chi không đúng quy định là căn cứ vào Thông tư 28/2009 của Bộ GDĐT quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông mà không xét đến việc vận dụng các văn bản khác để phù hợp với đặc thù của đơn vị trung tâm GDTX.

Ông Định cho biết: “Theo văn bản số 2531 ngày 3.12.2021, Sở GDĐT tỉnh Nghệ An, ngoài Thông tư 28/2009, Trung tâm GDTX có thể vận dụng các văn bản khác có liên quan để xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ. Nội dung kháng nghị của Viện KSND tỉnh Nghệ An cũng đề nghị làm rõ thêm một số nội dung liên quan đến kết luận giám định tư pháp.

Do đó, theo tôi, cần trưng cầu giám định tư pháp lại về quy chế chi tiêu nội bộ của Trung tâm GDTX huyện Hưng Nguyên để bảo đảm chính xác, khách quan khi nhận định về hành vi của bà Lê Thị Dung và các cá nhân liên quan".

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Ngày 12.6 sẽ xử phúc thẩm vụ án bà Lê Thị Dung

QUANG ĐẠI |

Theo thông báo của Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An, vào 8 giờ ngày 12.6.2023, sẽ diễn ra phiên xét xử phúc thẩm vụ án bà Lê Thị Dung bị tòa sơ thẩm kết án 5 năm tù vì tội “Lợi dụng chức vụ trong khi thi hành công vụ”.

Vụ án bà Lê Thị Dung: Xác định lại số tiền thiệt hại, có thể tăng mức án?

QUANG ĐẠI |

Diễn biến mới vụ án bà Lê Thị Dung, nguyên Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Hưng Nguyên bị kết án 5 năm tù, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An đã có kháng nghị hủy án sơ thẩm.

Viện kiểm sát Nghệ An kháng nghị hủy án vụ cô giáo Lê Thị Dung

Quang Đại |

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An đã có kháng nghị theo hướng hủy bản án sơ thẩm vụ án bà Lê Thị Dung - cô giáo bị tuyên 5 năm tù với bị cáo buộc chiếm đoạt gần 45 triệu đồng.

Tát học sinh bị xử phạt 3,75 triệu đồng, nhiều giáo viên tâm tư

Vân Trang |

Vụ việc một cô giáo tát học sinh và bị xử phạt 3,75 triệu đồng khiến nhiều giáo viên, phụ huynh cảm thấy chạnh lòng.

Tất tần tật về chi phí 3 ngày 2 đêm du lịch đảo Phú Quý

Duy Tuấn |

Đến đảo Phú Quý, Bình Thuận, du khách thường dành khoảng 3 ngày 2 đêm cho cả chuyến đi, đủ để trải nghiệm với chi phí vừa phải.

Thí sinh 4.0 IELTS trở lên ở Nghệ An có cơ hội được tuyển thẳng vào lớp 10

QUANG ĐẠI |

Năm học 2023-2024, Nghệ An tuyển thẳng vào lớp 10 trường THPT chuyên Phan Bội Châu và các trường THPT hàng đầu những học sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế.

Vé đêm khai mạc Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2023 đã được bán hết

Mai Hương |

Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng - DIFF 2023 với chủ đề "Thế giới không khoảng cách" khai mạc vào lúc 20h tối 2.6.

Nhiều đại biểu Quốc hội đã đặt may áo dài để mặc đi họp ở nghị trường

Huyền Chi |

Tại kỳ họp Quốc hội khóa XV, đại biểu Nguyễn Văn Cảnh và nhiều nữ đại biểu khác đã chọn trang phục là áo dài ngũ thân.

Ngày 12.6 sẽ xử phúc thẩm vụ án bà Lê Thị Dung

QUANG ĐẠI |

Theo thông báo của Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An, vào 8 giờ ngày 12.6.2023, sẽ diễn ra phiên xét xử phúc thẩm vụ án bà Lê Thị Dung bị tòa sơ thẩm kết án 5 năm tù vì tội “Lợi dụng chức vụ trong khi thi hành công vụ”.

Vụ án bà Lê Thị Dung: Xác định lại số tiền thiệt hại, có thể tăng mức án?

QUANG ĐẠI |

Diễn biến mới vụ án bà Lê Thị Dung, nguyên Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Hưng Nguyên bị kết án 5 năm tù, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An đã có kháng nghị hủy án sơ thẩm.

Viện kiểm sát Nghệ An kháng nghị hủy án vụ cô giáo Lê Thị Dung

Quang Đại |

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An đã có kháng nghị theo hướng hủy bản án sơ thẩm vụ án bà Lê Thị Dung - cô giáo bị tuyên 5 năm tù với bị cáo buộc chiếm đoạt gần 45 triệu đồng.