Doanh nghiệp góp phần giúp TP Buôn Ma Thuột triển khai tốt cơ chế đặc thù

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Lãnh đạo UBND TP Buôn Ma Thuột mong rằng, thời gian tới, các doanh nhân, doanh nghiệp tại địa phương sẽ góp phần là một trong những hạt nhân quan trọng đóng góp ý kiến cũng như nguồn lực để giúp chính quyền địa phương triển khai cơ chế đặc thù và hướng đến việc đưa đô thị trở thành “Thành phố cà phê” của thế giới.

Ngày 23.4, ông Trần Đức Nhật - Phó Chủ tịch UBND TP Buôn Ma Thuột - cho biết: "Hội Doanh nhân TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) đã tổ chức Lễ kỷ niệm một năm ngày thành lập vào tối 22.4".

Được biết, sau một năm đi vào hoạt động, Hội Doanh nhân TP Buôn Ma Thuột đã tổ chức được 50 chương trình cà phê giao lưu – kết nối; liên kết, tập hợp đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân dưới mái nhà chung, cùng nhau hỗ trợ, kết nối các chuỗi sản xuất, kinh doanh.

Hội còn tư vấn nâng cao năng lực doanh nghiệp và đã thu hút được 204 thành viên là các lãnh đạo doanh nghiệp đang hoạt động kinh doanh ở các lĩnh vực trên địa bàn tỉnh.

Ông Trần Đức Nhật - Phó Chủ tịch UBND TP.Buôn Ma Thuột phát biểu. Ảnh: Bảo Trung
Ông Trần Đức Nhật - Phó Chủ tịch UBND TP Buôn Ma Thuột phát biểu. Ảnh: Bảo Trung

Ông Trần Đức Nhật - Phó Chủ tịch UBND TP Buôn Ma Thuột nhận định: "Với những đóng góp quan trọng trong 1 năm qua, tôi mong rằng Hội Doanh nhân thành phố sẽ tiếp tục gặt hái nhiều hơn nữa những thành công trong thời gian sắp tới, nhất là đối với công tác phát triển hội viên, tổ chức tốt các hoạt động an sinh, phúc lợi xã hội, quan tâm nhiều hơn đến đời sống người lao động và tạo công ăn việc làm cho người dân bản địa, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số.

Tôi mong rằng trong quá trình UBND TP.Buôn Ma Thuột triển khai cơ chế đặc thù và hướng đến việc đưa đô thị trở thành “Thành phố cà phê” của thế giới, các doanh nhân, doanh nghiệp tại địa phương sẽ góp phần là một trong những hạt nhân quan trọng đóng góp ý kiến cũng như nguồn lực để giúp chính quyền địa phương sớm hoàn thành những nhiệm vụ trọng tâm này theo đúng tiến độ đã đề ra. Qua đó, từng bước góp phần đưa Buôn Ma Thuột trở thành “đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên” theo kết luận 67 của Bộ Chính trị...".

Hội doanh nhân TP.Buôn Ma Thuột đã và đang gắn kết, phát triển. Ảnh: Bảo Trung
Hội Doanh nhân TP.Buôn Ma Thuột đã và đang gắn kết, phát triển. Ảnh: Bảo Trung

Theo ông Nhật, UBND thành phố sẽ tiếp tục đổi mới phong cách, lề lối điều hành, chỉ đạo tổ chức thực hiện; không ngừng chia sẻ, lắng nghe và sẽ tiếp tục có các giải pháp hỗ trợ để đội ngũ doanh nhân vượt qua khó khăn, vươn xa hơn nữa.

Thành phố sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, doanh nhân thuộc mọi thành phần kinh tế tiếp cận với các nguồn lực phát triển, với tinh thần bình đẳng, cùng phát triển, cùng có lợi, cùng có trách nhiệm với xã hội, người lao động, bảo vệ môi trường.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Cơ chế đặc thù sẽ sớm đưa Buôn Ma Thuột thành trung tâm vùng Tây Nguyên

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Cơ chế đặc thù sẽ là "cú hích" quan trọng, đưa đô thị Buôn Ma Thuột sớm trở thành trung tâm vùng Tây Nguyên.

TP Buôn Ma Thuột tin tưởng sẽ thực hiện thành công thí điểm cơ chế đặc thù

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - UBND TP Buôn Ma Thuột tin tưởng sẽ thực hiện thành công việc thí điểm cơ chế đặc thù để phát triển đô thị Buôn Ma Thuột, sau khi được Quốc hội chính thức thông qua vào sáng 15.11.

Cơ chế đặc thù cho Khánh Hoà: Thiết kế "van", "khoá" chặt chẽ để tránh mặt trái chính sách

Nhóm PV |

Với các cơ chế, chính sách đặc thù của tỉnh Khánh Hoà, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, dự thảo Nghị quyết đã thiết kế các “van”, “khoá” rất chặt chẽ để tránh mặt trái của chính sách.

Chứng khoán: Lực cầu ngày càng yếu, VN-Index khó có nhịp hồi phục

Gia Miêu |

Nếu lực cầu không xuất hiện trên thị trường chứng khoán trong các phiên tới, nhà đầu tư cần chuẩn bị phương án xác xuất VN-Index giảm về vùng đáy cũ 1.020 điểm.

Trái phiếu xanh tại Việt Nam: Xu hướng lớn nhưng vẫn ế ẩm

Đức Mạnh |

Trái phiếu bền vững, trái phiếu xanh là xu hướng lớn của thị trường vốn trên thế giới. Tuy nhiên tại Việt Nam, sản phẩm tài chính này thiếu cả bên mua, lẫn bên bán.

Xử lý sai phạm tại tuyến đường Lê Văn Lương: Gần 1 năm vẫn đang rà soát

CAO NGUYÊN |

Trong Kết luận Thanh tra số 39 của Bộ Xây dựng đã chỉ rõ nhiều sai phạm về quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch xây dựng quanh đường Lê Văn Lương (TP Hà Nội)… Theo đó, thời hạn thực hiện kết luận là 60 ngày kể từ ngày công bố (24.5.2022).

Tên lửa rơi trúng lãnh thổ của thành viên NATO

Thanh Hà |

Tên lửa nghiên cứu của Thụy Điển đã gặp trục trặc và đáp xuống lãnh thổ của Na Uy - một thành viên NATO. 

NSƯT Hoàng Hải: Với nghệ sĩ, giữ hình ảnh là một áp lực

Nhóm PV |

NSƯT Hoàng Hải hiện đang gây chú ý với vai diễn Lưu "nát" trong bộ phim "Cuộc đời vẫn đẹp sao". Báo Lao Động đã có cuộc trò chuyện ngắn với anh về vai diễn cũng như quan điểm việc giữ gìn hình ảnh của một nghệ sĩ.

Cơ chế đặc thù sẽ sớm đưa Buôn Ma Thuột thành trung tâm vùng Tây Nguyên

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Cơ chế đặc thù sẽ là "cú hích" quan trọng, đưa đô thị Buôn Ma Thuột sớm trở thành trung tâm vùng Tây Nguyên.

TP Buôn Ma Thuột tin tưởng sẽ thực hiện thành công thí điểm cơ chế đặc thù

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - UBND TP Buôn Ma Thuột tin tưởng sẽ thực hiện thành công việc thí điểm cơ chế đặc thù để phát triển đô thị Buôn Ma Thuột, sau khi được Quốc hội chính thức thông qua vào sáng 15.11.

Cơ chế đặc thù cho Khánh Hoà: Thiết kế "van", "khoá" chặt chẽ để tránh mặt trái chính sách

Nhóm PV |

Với các cơ chế, chính sách đặc thù của tỉnh Khánh Hoà, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, dự thảo Nghị quyết đã thiết kế các “van”, “khoá” rất chặt chẽ để tránh mặt trái của chính sách.