Lý do Jennie Blackpink bị chỉ trích sau vụ 100 phóng viên Cannes gọi tên

DƯƠNG HƯƠNG |

Việc Jennie (Blackpink) tham gia quảng bá tích cực cho “The Idol", thậm chí được quan tâm hơn cả diễn viên chính ở Liên hoan phim Cannes khiến nữ thần tượng đang bị chỉ trích.

Lựa chọn mạo hiểm

Việc thần tượng Kpop lấn sân sang diễn xuất ở Hàn Quốc không hiếm. Nhưng điều khiến Jennie trở nên đặc biệt và “đẳng cấp" hơn là vì cô sẽ ra mắt với tư cách diễn viên Jennie Ruby Jane trong một series phim của Hollywood, thay vì phim truyền hình trong nước như nhiều idol khác.

Theo WWD, dù chỉ diễn vai phụ, song “The Idol" với câu chuyện 18+ về “tình yêu một của ngôi sao nhạc pop và thủ lĩnh giáo phái bí ẩn" có thể nói là tác phẩm “nặng đô" đối với diễn viên lần đầu vào nghề như Jennie.

Nhất là khi Jennie còn là ngôi sao Hàn Quốc - nơi mà những nội dung quá cởi mở của Hollywood thường nhận chỉ trích.

Lẽ ra Jennie có thể ra mắt an toàn với một bộ phim truyền hình Hàn Quốc hoặc phim tình cảm lãng mạn, nhưng cô đã lựa chọn mạo hiểm.

Với chiến lược phát triển của một nhóm nhạc toàn cầu như Blackpink hiện tại, Jennie đóng phim Hollywood có thể nói là nước đi tương xứng, sẽ giúp nâng cao danh tiếng của bản thân nữ thần tượng và cả nhóm ở nước ngoài.

Song, liệu Jennie có lường trước được những phản ứng tiêu cực về “The Idol" hay không?

 
Jennie (Blackpink) cùng diễn viên "The Idol". Ảnh: Nhà sản xuất

Ngay khi 2 tập phim đầu của “The Idol" công chiếu tại Liên hoan phim Cannes, hàng loạt phương tiện truyền thông, mạng xã hội đồng loạt chỉ trích tác phẩm.

Nhà phê bình David Pearce của Rolling Stones mô tả bộ phim là một câu chuyện kinh khủng: “Nó bẩn thỉu, tàn bạo và tồi tệ hơn nhiều so với dự đoán. Nỗi đau khổ bị nhầm lẫn với sự sâu sắc, châm biếm một cách thô thiển chứ không hề sắc bén".

Peter DiBruzi của tạp chí Variety cũng chỉ trích phim “mô tả về tình dục giống như ảo mộng dơ bẩn của nam giới”. Đồng thời chỉ ra, kịch bản phim được tính toán để lừa phỉnh khán giả rằng họ đang thấy Hollywood một cách chân thực nhất, thực tế phần lớn trong số đó chỉ là sự sáo rỗng lố bịch.

Tờ Telegraph của Anh đánh giá: “Đây là bộ phim có lời thoại tồi tệ nhất mà bạn có thể nghe trong năm nay, ngay cả âm nhạc cũng rất tệ. Không thể tìm thấy sự châm biếm ở bất cứ đâu và hành động của các nhân vật cũng khó hiểu. Chưa gì tác phẩm đã bốc mùi thất bại”.

Một số tờ báo, tạp chí quốc tế nhứ New York Times, Los Angeles Times, London Evening Standard thẳng thắn so sánh “The Idol" không khác gì “phim khiêu dâm".

 
Jennie trên thảm đỏ LHP Cannes. Ảnh: Yonhap

Mặt trái của sự săn đón

Ban đầu, Jennie được cho là chỉ diễn vai cameo không quan trọng, nhưng theo thông tin từ trang IDMB, thành viên nhóm Blackpink sẽ góp mặt trong tất cả 6 tập của “The Idol”, đồng nghĩa với việc cô đảm nhận một vai phụ.

Truyền thông Hàn Quốc có mặt tại buổi công chiếu cho biết, Jennie lần lượt xuất hiện trong khoảng 5 và 10 phút của 2 tập đầu. Có vẻ nữ ca sĩ không bị cắt nhiều đất diễn như những gì Rolling Stone từng tiết lộ về nhân vật của Jennie hồi tháng 3.

Sau buổi công chiếu, mạng xã hội Twitter ngập tràn những hình ảnh “nóng bỏng" của Jennie trên màn ảnh với nhiều lời chỉ trích.

Tất nhiên, một nhân vật phóng khoáng trong một bộ phim 18+ là điều khó tránh khỏi. Song, cuộc tranh cãi về lý do Jennie vẫn quyết định tham gia quảng bá tích cực cho “The Idol" đã nổ ra.

 
Jennie cùng The Weeknd và đạo diễn Sam Levinson tại LHP Cannes. Ảnh: Instagram

Nhiều ý kiến cho rằng, Jennie sai lầm khi tự biến mình thành một trong những nhân vật chủ chốt đi quảng bá cho “The Idol".

Cuối năm ngoái, Jennie cùng nữ chính Lily-Rose Depp tích cực giới thiệu về “The Idol" trên tạp chí Elle Mỹ. Cô bày tỏ sự ngưỡng mộ với đạo diễn Sam Levinson, sự yêu thích đối với kịch bản phim.

Năm nay, Jennie lại cùng đoàn phim ra mắt tại liên hoan phim lớn nhất thế giới.

Theo Sports Chosun, trong buổi chụp hình và họp báo, đáng lẽ ra chỉ có đạo diễn và diễn viên chính được chụp riêng. Nhưng khoảng 100 phóng viên nước ngoài có mặt tại đó đã đồng loạt gọi tên nữ thần tượng.

Cuối cùng, Jennie có cơ hội chụp solo và toả sáng không khác gì nhân vật chính của bộ phim.

 
Jennie được chụp solo dù chỉ là nữ phụ. Ảnh: Yonhap

Trước đó, Rolling Stone đã cảnh báo, dường như thành công lớn nhất của đạo diễn Levinson là tuyển chọn được siêu sao Kpop Jennie Kim cho bộ phim. "Trên thực tế, cô ấy chỉ đơn giản được sử dụng để tạo sức ảnh hưởng” - Rolling Stone viết.

Công chúng cho rằng, Jennie không quan tâm đến những lời cảnh báo, hay xem xét nội dung phim có phù hợp với một idol Kpop hay không. Dù kịch bản đã bị sửa nhiều lần do sự thay đổi đạo diễn, nhưng Jennie vẫn chọn đến liên hoan phim lớn nhất thế giới để quảng bá.

“Jennie đến Cannes quảng bá bộ phim này nên sẽ phải chịu trách nhiệm cho những gì mình đã làm, đó là sự lựa chọn của cô ấy” - một khán giả bình luận.

 
Khoảng 100 phóng viên gọi tên Jennie tại buổi chụp hình cho "The Idol". Ảnh: Yonhap
DƯƠNG HƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Jennie ở Cannes được hơn 100 phóng viên săn đón nhưng phim bị chê khiêu dâm

Huyền Chi |

Theo Collider, "The Idol" có sự góp mặt của Jennie (Blackpink) đang được coi là bộ phim gây tranh cãi nhất năm. Có sự đối lập lớn về hình ảnh và chất lượng phim Jennie tham gia tại Liên hoan phim (LHP) Cannes năm nay.

Jennie (Blackpink): Tôi không phải luyện tập nhiều khi tham gia “The Idol"

DƯƠNG HƯƠNG |

Jennie cho biết, khi diễn xuất trong “The Idol", cô gần như không luyện tập hay chuẩn bị gì cả, vì đạo diễn Sam Levinson muốn cô hãy cứ là chính mình.

Mặt trái của chiến lược xây dựng fandom Kpop từ ồn ào tình cảm V - Jennie

DƯƠNG HƯƠNG |

V (BTS) bị nhiều người hâm mộ quay lưng sau tin hẹn hò Jennie (Blackpink) cho thấy một bộ phận fan nữ đang thể hiện sự cuồng nhiệt “biến tướng" đối với thần tượng Kpop.

Những điểm vui chơi giải trí nổi tiếng bậc nhất Sài Gòn chỉ còn trong kí ức

HỮU CHÁNH - ANH TÚ |

Saigon Water Park, Thương xá Tax, công viên Kỳ Hòa,... từng là những địa điểm vui chơi, giải trí nổi tiếng một thời ở TP Hồ Chí Minh nhưng giờ chỉ còn lại trong kí ức của nhiều người dân.

Con trai nhạc sĩ Văn Cao: “Cha là cây cao bóng cả bao trùm chúng tôi”

Thảo Phương (thực hiện) |

Trong mắt họa sĩ, nhạc sĩ Văn Thao, cha ông là cố nhạc sĩ Văn Cao nghiêm khắc nhưng công bằng. Cả một đời ông yêu thương, luôn hết lòng vì gia đình và đam mê nghệ thuật.

Trưởng Công an huyện ở Lào Cai nói gì giữa chỉ trích thiếu chuẩn mực?

Tân Văn |

Lào Cai - Trưởng Công an huyện Bảo Thắng cho rằng những thông tin trên mạng xã hội đang là sai bản chất.

Tin 20h: Cháu bé vặn tay ga xe máy gây tai nạn, 3 người tử vong

Thái Mạnh - Bắc Hà |

Tin 20h: Đề nghị giám sát, làm rõ "ai đang ở trong những căn nhà ở xã hội"; Siêu bão Mawar tác động gây mưa lớn ở TP Hồ Chí Minh và Nam Bộ; Cháu bé vặn tay ga làm xe máy tông vào tường khiến 3 người tử vong...

Rực rỡ sắc cờ Tổ quốc trên đường bơi vượt biển Lý Sơn

Hữu Danh |

Lý Sơn, Quảng Ngãi cơ bản hoàn tất công tác chuẩn bị cho gần 250 vận động viên chinh phục giải bơi vượt biển lớn nhất từ trước tới nay vào sáng 28.5.

Jennie ở Cannes được hơn 100 phóng viên săn đón nhưng phim bị chê khiêu dâm

Huyền Chi |

Theo Collider, "The Idol" có sự góp mặt của Jennie (Blackpink) đang được coi là bộ phim gây tranh cãi nhất năm. Có sự đối lập lớn về hình ảnh và chất lượng phim Jennie tham gia tại Liên hoan phim (LHP) Cannes năm nay.

Jennie (Blackpink): Tôi không phải luyện tập nhiều khi tham gia “The Idol"

DƯƠNG HƯƠNG |

Jennie cho biết, khi diễn xuất trong “The Idol", cô gần như không luyện tập hay chuẩn bị gì cả, vì đạo diễn Sam Levinson muốn cô hãy cứ là chính mình.

Mặt trái của chiến lược xây dựng fandom Kpop từ ồn ào tình cảm V - Jennie

DƯƠNG HƯƠNG |

V (BTS) bị nhiều người hâm mộ quay lưng sau tin hẹn hò Jennie (Blackpink) cho thấy một bộ phận fan nữ đang thể hiện sự cuồng nhiệt “biến tướng" đối với thần tượng Kpop.