Siêu bão Mawar - hiện được gọi là Betty - sau khi đi vào vùng biển do Philippines giám sát vào sáng sớm 27.5 - có sức gió 270 km/h vào sáng 28.5.
Theo tin báo mới nhất, siêu bão Mawar sẽ ở gần Philippines nhất, đặc biệt là cực bắc đến đông bắc Luzon, từ ngày 29-31.5.
Cơ quan thời tiết của Philippines (PASAGA) cho biết, cơn bão đang “duy trì sức mạnh” khi tiếp tục di chuyển.
Lượng mưa tích lũy dự báo phổ biến từ 50-200 mm ở các vùng khác nhau. Mưa gió mùa cũng có khả năng xảy ra ở các khu vực phía tây của Mimaropa, Visayas và Mindanao.
Lũ lụt và sạt lở đất do mưa có thể xảy ra, đặc biệt là ở những khu vực rất dễ bị ảnh hưởng và những khu vực đã có lượng mưa đáng kể.
PAGASA cho hay, bão “Betty” sẽ di chuyển theo hướng tây trong 12 giờ tới, sau đó chuyển hướng tây tây bắc và cuối cùng gần như đứng yên gần Batanes trong khoảng thời gian từ cuối ngày thứ Ba đến đầu ngày thứ Tư (30-31.5).
Betty được dự đoán sẽ vẫn là một siêu bão vào cuối tuần, nhưng sức mạnh của nó có thể suy yếu do các điều kiện có khả năng bất lợi.
“Mặc dù nó có thể sẽ duy trì sức mạnh trong 36-48 giờ tới, nhưng không loại trừ khả năng tăng cường trong thời gian ngắn, đặc biệt là trong 12 đến 24 giờ tới” - PAGASA cho biết thêm.
Hiệp hội Khí tượng Nhật Bản cũng xếp bão Mawar ở cấp siêu bão do có sức gió duy trì tối đa ít nhất là 194 km/h.
Các chuyên gia cho biết, bão Mawar cũng đã vượt qua sức mạnh của bất kì cơn bão nào được ghi nhận vào năm 2022.
Bão Mawar mạnh lên sau một đợt suy yếu ngắn khi đi qua đảo Guam của Mỹ hôm 24.5, trút xuống đảo này những cơn mưa lớn và gió mạnh, làm bật gốc cây cối, thổi bay mái nhà và ôtô.
Theo Cơ quan Điện lực Guam, gần như tất cả 52.000 hộ gia đình và doanh nghiệp trên đảo bị mất điện, chỉ 1.000 hộ có điện.
Không có báo cáo thiệt hại về người, nhưng đã có thiệt hại lớn về vật chất, bên cạnh lũ lụt cục bộ, mảnh vỡ rơi xuống và đường dây điện bị đứt. Các chuyến bay sẽ bị ảnh hưởng khi bão Mawar di chuyển về phía Philippines và Đài Loan (Trung Quốc).
Các nhà dự báo thời tiết cảnh báo về một mùa bão “gần như trên mức bình thường” cho vùng biển quanh Hawaii. Giáo sư khoa học khí quyển của Đại học Arizona, ông Xubin Zeng dự đoán mùa bão năm nay ở Đại Tây Dương sẽ nhiều hơn bình thường khoảng 5 siêu bão.
Các nhà dự báo đã hết tên trong kỷ lục 30 cơn bão được đặt tên ở Đại Tây Dương vào năm 2020 và 21 cơn bão vào năm 2021. Năm 2022 là ngoại lệ.
Trái đất có hiện tượng La Nina trong ba năm qua, thường làm gia tăng hoạt động của bão Đại Tây Dương. Mùa bão kéo dài từ ngày 1.6 đến ngày 30.11.
Chris Brenchley - Giám đốc Trung tâm Bão Trung Thái Bình Dương - cho hay, Thái Bình Dương ấm hơn khiến các nhà dự báo bão dự đoán một mùa bão “gần như trên mức bình thường” đối với vùng biển xung quanh Hawaii. Con số đó tương đương với 4 đến 7 cơn bão nhiệt đới trong khu vực.