Tổng công ty Đường sắt Việt Nam có tân Tổng Giám đốc

HIếu Anh |

Ngày 20.10, Ủy Ban quản lý vốn nhà nước, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) triển khai công bố các quyết định về công tác cán bộ, gồm chức danh tổng giám đốc và phó tổng giám đốc.

Theo đó, ông Hoàng Gia Khánh - thành viên Hội đồng Thành viên, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban điều hành VNR - chính thức giữ chức vụ Tổng Giám đốc VNR.

Cùng ngày, Hội đồng thành viên VNR đã công bố quyết định bổ nhiệm ông Trần Anh Tuấn - Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên - giữ chức Phó Tổng Giám đốc VNR với thời hạn 5 năm.

Ông Hoàng Gia Khánh, sinh năm 1975 tại Thanh Hóa, là Thạc sĩ Tổ chức và quản lý vận tải. Trước khi được bổ nhiệm Tổng Giám đốc VNR, ông Hoàng Gia Khánh đã có nhiều năm công tác tại Công ty cổ phần Đường sắt Thanh Hóa, trải qua các vị trí công tác: Giám đốc Công ty Cổ phần Đường sắt Thanh Hóa, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

Trước đó, vào đầu tháng 5.2023, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 481/QĐ-TTg bổ nhiệm ông Đặng Sỹ Mạnh - Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tổng công ty giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên VNR.

Sau khi ông Đặng Sỹ Mạnh được bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên, Phó Tổng Giám đốc Hoàng Gia Khánh được giao phụ trách Ban điều hành VNR.

Ông Trần Anh Tuấn - tân Phó Tổng Giám đốc VNR - sinh năm 1980, là cử nhân kế toán - kiểm toán. Trước khi được bổ nhiệm là Phó Tổng Giám đốc VNR, ông Trần Anh Tuấn đã có nhiều năm công tác trong ngành đường sắt, tại Công ty Cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên.

HIếu Anh
TIN LIÊN QUAN

Dắt trâu bò qua đường sắt phải báo người gác đường

Xuyên Đông |

Khi dắt trâu bò qua đường sắt, người dân cần chú ý các biện pháp an toàn.

Đường sắt tốc độ cao phải là trục xương sống trên hành lang Bắc - Nam

PHẠM ĐÔNG |

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà nhấn mạnh, đầu tư cho đường sắt cao tốc là đầu tư dài hạn cho tương lai. Do đó, đề án phải khẳng định được vai trò của tuyến đường sắt tốc độ cao là "trục xương sống" trên hành lang Bắc - Nam, động lực phát triển kinh tế.

Triển khai ngay tuyến đường sắt đô thị từ trung tâm Hà Nội đến Hòa Lạc

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính giao Bộ Giao thông Vận tải và Hà Nội triển khai ngay tuyến đường sắt đô thị từ trung tâm Thủ đô đến Hòa Lạc để giải quyết vấn đề kết nối giao thông.

Trắc nghiệm: Bạn biết gì về bộ phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại?

NHÓM PV |

Đây là bộ phim đạt doanh thu “khủng” khi vượt qua 2 tỉ USD.

Thi uống bia tại hội trại TP Uông Bí gây nhiều ý kiến trái chiều

Diệu Hoàng |

Chiều 21.10, trên các trang mạng xã hội Facebook xuất hiện clip về cuộc thi uống bia diễn ra tại hội trại ở TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Đáng chú ý, trong cuộc thi này nghi vấn có cả học sinh cấp 3, chưa đủ 18 tuổi tham gia. Sự việc tạo nên nhiều ý kiến trái chiều.

Giá gạo tăng liên tiếp, tiểu thương chưa dám nhập hàng về bán

VÂN HI |

Giá gạo xuất khẩu tăng, kéo theo giá gạo bán lẻ trong nước cũng tăng. Tại TP Hà Nội, giá gạo tăng liên tục khiến nhiều tiểu thương lo lắng không dám nhập hàng về bán.

4 nhà thầu vụ cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi nêu lý do không bồi thường

Việt Dũng |

Trong số 5 doanh nghiệp, chỉ duy nhất Tổng Công ty Xây dựng số 1 cho rằng, để nhà thầu chịu trách nhiệm với các thiệt hại nếu có của dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi sẽ hợp lý hơn.

Tin 20h: Nghỉ hưu từ sớm, người trẻ đối mặt với nhiều rủi ro

Nhóm PV |

Tin 20h ngày 21.10.2023: Nhiều người trẻ hướng đến trào lưu nghỉ hưu sớm, chuyên gia lưu ý điều gì?; Nguy cơ đóng cửa trở lại trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hoà Bình; Tiếp tục tìm kiếm 13 ngư dân mất tích đến hết ngày 22.10;...

Dắt trâu bò qua đường sắt phải báo người gác đường

Xuyên Đông |

Khi dắt trâu bò qua đường sắt, người dân cần chú ý các biện pháp an toàn.

Đường sắt tốc độ cao phải là trục xương sống trên hành lang Bắc - Nam

PHẠM ĐÔNG |

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà nhấn mạnh, đầu tư cho đường sắt cao tốc là đầu tư dài hạn cho tương lai. Do đó, đề án phải khẳng định được vai trò của tuyến đường sắt tốc độ cao là "trục xương sống" trên hành lang Bắc - Nam, động lực phát triển kinh tế.

Triển khai ngay tuyến đường sắt đô thị từ trung tâm Hà Nội đến Hòa Lạc

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính giao Bộ Giao thông Vận tải và Hà Nội triển khai ngay tuyến đường sắt đô thị từ trung tâm Thủ đô đến Hòa Lạc để giải quyết vấn đề kết nối giao thông.