Thi công đổ bêtông bản đỉnh ga S10 tuyến đường sắt Nhổn - ga Hà Nội

Vương Trần |

Theo kế hoạch, bản đỉnh ga S10 được chia thành 8 tấm để thi công. Tính đến rạng sáng ngày 27.4, Dự án đã hoàn thành đổ bêtông 4/8 tấm.

Dự án tuyến đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội có chiều dài 12,5km (gồm 8,5km trên cao và 4km đi ngầm) với 12 nhà ga, 1 depot rộng 15,5 ha và 10 đoàn tàu.

Dự kiến, khi đi vào vận hành, tuyến đường có tốc độ khai thác thương mại 35 km/giờ, với 8 đoàn tàu cùng hoạt động, một đoàn tàu dự bị phục vụ giờ cao điểm và một đoàn tàu cứu hộ.

Theo ghi nhận của PV Lao Động, đến thời điểm tháng 4.2023, tuyến đường sắt này đã hoàn thiện phần trên cao đoạn Nhổn - Cầu Giấy. Nhiều đoàn tàu hàng ngày được vận hành thử đoạn trên cao. Các đoạn ga ngầm vẫn đang được tích cực thi công.

Ngày 27.4, ông Lê Trung Hiếu - Phó Trưởng Ban Quản lý dự án đường sắt đô thị Hà Nội (MRB) - cho biết: Từ ngày 21.4.2023, Dự án Tuyến ĐSĐT thí điểm của Thành phố Hà Nội, đoạn Nhổn - Ga Hà Nội đã tiến hành thi công đổ bêtông bản đỉnh nửa phía Nam ga S10-Ga Cát Linh.

Theo kế hoạch, bản đỉnh ga S10 được chia thành 8 tấm để thi công. Tính đến rạng sáng ngày 27.4.2023, Dự án đã hoàn thành đổ bêtông 4/8 tấm.

Công nhân thi công bản đỉnh nửa phía Nam ga S10 - Ga Cát Linh. Ảnh: Ái Vân
Công nhân thi công bản đỉnh nửa phía Nam ga S10 - Ga Cát Linh. Ảnh: Ái Vân

Sau khi thi công xong hạng mục bản đỉnh phía Nam ga S10 - Ga Cát Linh, Dự án sẽ tiến hành hoàn trả kết cấu đường và thi công bản trung chuyển. 

Đối với đoạn trên cao, ông Lê Trung Hiếu cho biết, nếu mọi việc theo đúng kế hoạch, dự kiến đầu Quý III/2023, tuyến đường sắt đô thị này sẽ đưa vào khai thác thương mại đoạn trên cao Nhổn - Cầu Giấy.

Cụ thể, Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội (MRB) đề xuất điều chỉnh thời gian đưa vào khai thác, vận hành đoạn trên cao vào tháng 8.2023.

Các mốc tiến độ cụ thể được MRB đề xuất như sau: Hoàn thành gói thầu CP5 Depot vào tháng 5.2023; hoàn thành nhóm công việc nghiệm thu bàn giao, chứng nhận an toàn hệ thống vào tháng 8-2023; tổ chức giai đoạn vận hành thử cho 57 kịch bản vận hành, bảo trì theo lịch chạy tàu 3 ca/ngày, 7 ngày/tuần, dự kiến trong 8 tuần, từ tháng 5.2023 đến tháng 6.2023.

Cùng với đó, về đánh giá an toàn hệ thống, sau 20 ngày kể từ khi kết thúc giai đoạn 8, vận hành thử, Chứng nhận an toàn hệ thống sẽ được phát hành vào tháng 7.2023.

Hội đồng kiểm tra nhà nước về công tác nghiệm thu (SIC) đã kiểm tra, chứng kiến giai đoạn chạy thử. Dự kiến, chấp thuận cuối cùng của SIC sẽ được ban hành sau 30 ngày kể từ khi hoàn thành vận hành thử và hoàn thành đánh giá chứng nhận an toàn hệ thống, dự kiến vào tháng 8.2023…

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Đề nghị bàn giao hồ sơ dự án đường sắt Yên Viên - Ngọc Hồi cho TP Hà Nội

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Giao thông vận tải bàn giao hồ sơ dự án đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến số 1 đoạn Yên Viên - Ngọc Hồi cho UBND TP Hà Nội để tiếp tục nghiên cứu, đầu tư.

Điều chỉnh, bổ sung một số tuyến buýt kết nối với đường sắt Nhổn-ga Hà Nội

Vương Trần |

Một số tuyến buýt kết nối với tuyến đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội, đoạn Nhổn - Cầu Giấy sẽ được điều chỉnh, bổ sung, bố trí lại để tăng tính kết nối, tránh chồng chéo và không bị lãng phí nguồn lực xã hội.

Dẹp việc chiếm dụng nhà ga đường sắt đô thị thành nơi kinh doanh, buôn bán

HỮU CHÁNH - HOA LỆ |

Hà Nội - Lực lượng chức nhiều địa phương sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm những trường hợp chiếm dụng khu vực nhà ga trên tuyến đường sắt Nhổn - ga Hà Nội làm nơi kinh doanh, buôn bán.

"Biệt đội" xe ôm chèo kéo, giành giật khách của xe điện ở hội Đền Hùng

Nhóm PV |

Phú Thọ - Lễ hội Đền Hùng năm nay dự kiến đón khoảng 6 triệu lượt khách đến tham quan và đi lễ. Vì lượng khách đông nên nhu cầu sử dụng các dịch vụ đưa đón tăng cao. Cũng từ đây, hiện tượng chèo kéo, giành khách giữa các xe điện và xe ôm diễn ra phổ biến.

Vụ lập nhóm đi chiếm đất kênh rạch: Buộc tháo dỡ trụ bê tông và hàng rào

Nhóm PV |

TP Hồ Chí Minh - Liên quan đến vụ "lập nhóm đi chiếm đất kênh rạch ở TP Hồ Chí Minh", cơ quan chức năng đã mời các đối tượng lên làm việc và buộc phải tháo dỡ trụ bê tông và hàng rào dựng trái phép lấn chiếm đất kênh rạch.

Hà Nội: Ngang nhiên dừng xe đón khách trên đường dẫn vào cao tốc

NHÓM PV |

Chiều 28.4, nhiều xe khách ngang nhiên đón khách ngay lối vào cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Gửi tiền SCB: Khách hàng bị "bẫy" bảo hiểm Manulife là sản phẩm tặng kèm

THUỲ DƯƠNG - ĐINH THIỆN |

Từ một người nhiều năm không kiếm ra tiền, sức khoẻ yếu do nhiễm trùng đường thở bẩm sinh anh Nguyễn Hải Long (Đống Đa, Hà Nội) bỗng trở thành ông chủ kinh doanh nước giải khát tại nhà với thu nhập 70 triệu đồng 1 tháng trong hợp đồng  "bẫy" kí với Manulife khi mang tiền đến SCB gửi tiết kiệm. Khi thắc mắc về những thông tin trong bảo hiểm, nhân viên tư vấn còn giải thích đây chỉ là một món quà tặng kèm, không cần quan tâm nhiều đến thông tin.

Các chủ tàu du lịch vịnh Hạ Long than vì liên tục đón các đoàn kiểm tra

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Tại cuộc gặp mặt giữa cộng đồng doanh nghiệp với lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh chiều nay (28.4), đại diện Chi hội tàu du lịch Hạ Long cho biết, các chủ tàu liên tục đón các đoàn kiểm tra và nhiều nội dung kiểm tra trùng nhau.

Đề nghị bàn giao hồ sơ dự án đường sắt Yên Viên - Ngọc Hồi cho TP Hà Nội

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Giao thông vận tải bàn giao hồ sơ dự án đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến số 1 đoạn Yên Viên - Ngọc Hồi cho UBND TP Hà Nội để tiếp tục nghiên cứu, đầu tư.

Điều chỉnh, bổ sung một số tuyến buýt kết nối với đường sắt Nhổn-ga Hà Nội

Vương Trần |

Một số tuyến buýt kết nối với tuyến đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội, đoạn Nhổn - Cầu Giấy sẽ được điều chỉnh, bổ sung, bố trí lại để tăng tính kết nối, tránh chồng chéo và không bị lãng phí nguồn lực xã hội.

Dẹp việc chiếm dụng nhà ga đường sắt đô thị thành nơi kinh doanh, buôn bán

HỮU CHÁNH - HOA LỆ |

Hà Nội - Lực lượng chức nhiều địa phương sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm những trường hợp chiếm dụng khu vực nhà ga trên tuyến đường sắt Nhổn - ga Hà Nội làm nơi kinh doanh, buôn bán.