Tồn đọng các vụ bồi thường oan sai do hồ sơ vụ án không đầy đủ, thất lạc

PHẠM ĐÔNG |

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long cho biết, năm 2022, cả nước thụ lý 103 vụ việc, trong đó thụ lý mới 26 vụ việc, từ kỳ trước chuyển sang 77 vụ việc. 41 vụ việc đã có văn bản giải quyết bồi thường có hiệu lực pháp luật (đạt tỉ lệ 40%), đình chỉ 10 vụ việc (đạt tỉ lệ 10%).

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long vừa thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ ký báo cáo gửi Quốc hội về kết quả thực hiện Nghị quyết 134/2020 của Quốc hội khóa XIV từ đầu khóa XV đến kỳ họp thứ 4 thuộc lĩnh vực tư pháp.

Theo Bộ trưởng Lê Thành Long, về giải quyết các vụ, việc yêu cầu bồi thường theo Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, năm 2021, các cơ quan giải quyết bồi thường trên cả nước đã thụ lý 106 vụ việc, đã giải quyết xong 17 vụ việc, đình chỉ 7 vụ việc, đạt tỉ lệ 22,64%.

Tổng số tiền Nhà nước phải bồi thường là hơn 5,9 tỉ đồng. Còn 82 vụ việc đang giải quyết.

Năm 2022, cả nước thụ lý 103 vụ việc, trong đó thụ lý mới 26 vụ việc, từ kỳ trước chuyển sang 77 vụ việc. 41 vụ việc đã có văn bản giải quyết bồi thường có hiệu lực pháp luật (đạt tỉ lệ 40%), đình chỉ 10 vụ việc (đạt tỉ lệ 10%).

Tổng số tiền Nhà nước phải bồi thường là hơn 26 tỉ đồng, đã chi trả hơn 14,4 tỉ đồng. 52 vụ việc đang tiếp tục giải quyết (chiếm tỉ lệ 50%).

Ông Long cho hay, với các vụ tồn đọng từ năm 2021 chuyển sang 2022, bộ đã có văn bản đôn đốc các địa phương tập trung giải quyết dứt điểm. Tính đến ngày 28.2.2023, các địa phương đã giải quyết xong 23/58 vụ.

Bộ trưởng Lê Thành Long cho biết, công tác giải quyết bồi thường còn khó khăn, vướng mắc.

Trong đó, việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước của cơ quan ở Trung ương và địa phương còn gặp nhiều khó khăn trong việc nắm bắt đầy đủ, kịp thời thông tin, tình hình. Việc theo dõi, đôn đốc thực hiện hoạt động giải quyết của các cơ quan quản lý chưa được các cơ quan giải quyết bồi thường nghiêm túc kịp thời thực hiện.

Cơ quan giải quyết bồi thường trong một số trường hợp chưa thực hiện nghiêm các quy định về điều kiện thụ lý, giải quyết vụ việc yêu cầu bồi thường. Số vụ việc yêu cầu bồi thường được giải quyết xong chưa nhiều; một số vụ việc còn chưa được giải quyết dứt điểm, dẫn đến tồn đọng, kéo dài.

Công tác phối hợp trong quá trình thực hiện, nhất là việc phối hợp với các cơ quan tố tụng ở địa phương chưa được chặt chẽ, nhịp nhàng, làm ảnh hưởng đến tiến độ, hiệu quả hoạt động giải quyết bồi thường, quản lý nhà nước về công tác này.

Về nguyên nhân, theo ông Long, một số vụ việc xảy ra cách đây nhiều năm, hồ sơ vụ án không đầy đủ, thất lạc hoặc không còn lưu trữ, các tài liệu liên quan đến việc xác minh thiệt hại không đầy đủ, thống nhất.

Cơ quan tiến hành tố tụng không chứng minh được việc giao nhận văn bản, quyết định xác định người bị thiệt hại thuộc trường hợp được Nhà nước bồi thường...

Cùng với đó, đây là lĩnh vực khó, liên quan đến nhiều lĩnh vực khác, đòi hỏi cao về kinh nghiệm thực tế giải quyết bồi thường, xác minh thiệt hại và thương lượng của người làm trong khi đội ngũ công chức thực hiện tại các cơ quan chủ yếu là kiêm nhiệm, không ổn định.

Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu công việc, chưa phát huy được trách nhiệm quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước ở địa phương.

Từ thực tế đó, ông Long nêu ra nhiều nhiệm vụ giải pháp để nâng cao công tác này, trong đó tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các quy định của luật và các văn bản quy định, hướng dẫn.

Chú trọng công tác giải quyết bồi thường, giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ việc yêu cầu bồi thường đã thụ lý theo đúng quy định.

Kịp thời thực hiện các bản án có hiệu lực thi hành của tòa án có thẩm quyền với các vụ việc yêu cầu bồi thường đang được khởi kiện tại tòa án; nâng cao tỉ lệ vụ việc được giải quyết xong. Tăng cường kiểm tra, kiểm tra liên ngành, phối hợp liên ngành và các nhiệm vụ để nắm bắt đầy đủ tình hình yêu cầu bồi thường, giải quyết bồi thường.

PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Chấp hành thời hạn tố tụng, khắc phục triệt để các trường hợp oan sai

PHẠM ĐÔNG |

Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu có các giải pháp đột phá để nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp; chấp hành nghiêm thời hạn tố tụng; khắc phục triệt để việc xảy ra các trường hợp oan.

Đấu tranh mạnh mẽ không để lọt tội phạm dễ dẫn đến oan sai

PHẠM ĐÔNG |

"Chống oan sai và chống bỏ lọt tội phạm rất khó khăn, thách thức rất lớn đối với cơ quan tố tụng khi thực hiện chức năng nhiệm vụ", Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí trả lời và cho rằng, hai yêu cầu này có mâu thuẫn trong thực tế.

17 trường hợp bị oan sai trong điều tra, truy tố thuộc trách nhiệm của VKS

PHẠM ĐÔNG |

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga, vẫn còn 17 trường hợp bị oan trong giai đoạn điều tra, truy tố thuộc trách nhiệm của Viện kiểm sát. Còn để xảy ra trường hợp Viện kiểm sát truy tố nhưng Tòa án tuyên không phạm tội.

Trực tiếp ASIAD 19: Bắn cung nữ Việt Nam tranh huy chương đồng

NHÓM PV |

Đoàn Thể thao Việt Nam thi đấu ở 10 môn gồm: Bắn cung, Bóng chuyền, Breaking, Cầu mây, Cờ tướng, Cờ vua, Jujitsu, Karate, Soft tennis, Vật trong ngày 6.10 tại ASIAD 19.

Trạm dừng nghỉ cao tốc Nội Bài - Lào Cai bị tuýt còi vì tự ý xây trạm sạc điện ô tô

Long Nguyễn - Bảo Nguyên |

Dù chưa được cấp phép nhưng đơn vị quản lý khai thác kinh doanh Trạm dừng nghỉ Km117+500 tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã tự ý xây dựng trạm sạc cho xe ôtô điện.

Chuyện về huấn luyện viên đội tuyển Judo từng bảo vệ tiền ăn cho vận động viên

Thanh Mai |

Trong hồi ký “Về chốn bình yên” (Nhà xuất bản Hội Nhà văn), võ sư Lê Thanh Vĩnh - cựu huấn luyện viên trưởng Đội tuyển Judo Việt Nam, từng dẫn đội tham dự SEA Games 22 đã hé lộ góc khuất trong làng thể thao, trong đó có câu chuyện bảo vệ tiền ăn cho vận động viên.

Bắt giữ 2 thanh niên gây sự, bắn hai nữ lao công ở Quảng Ngãi

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Sáng 6.10, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đơn vị đã bắt được hai đối tượng bắn bị thương hai công nhân vệ sinh môi trường lúc rạng sáng ngày 5.10.

VinFast thu về hơn 8.200 tỉ đồng trong quý III, sắp xây nhà máy tại Ấn Độ

Đức Mạnh |

Tổng doanh thu trong quý III vừa qua của VinFast đạt 8.254 tỉ đồng (khoảng 342,7 triệu USD), bứt phá 159% so với cùng kỳ. Trong đó chủ yếu đến từ bán xe điện với số lượng bàn giao ôtô và xe máy đều ghi nhận đà tăng trưởng ấn tượng.

Chấp hành thời hạn tố tụng, khắc phục triệt để các trường hợp oan sai

PHẠM ĐÔNG |

Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu có các giải pháp đột phá để nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp; chấp hành nghiêm thời hạn tố tụng; khắc phục triệt để việc xảy ra các trường hợp oan.

Đấu tranh mạnh mẽ không để lọt tội phạm dễ dẫn đến oan sai

PHẠM ĐÔNG |

"Chống oan sai và chống bỏ lọt tội phạm rất khó khăn, thách thức rất lớn đối với cơ quan tố tụng khi thực hiện chức năng nhiệm vụ", Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí trả lời và cho rằng, hai yêu cầu này có mâu thuẫn trong thực tế.

17 trường hợp bị oan sai trong điều tra, truy tố thuộc trách nhiệm của VKS

PHẠM ĐÔNG |

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga, vẫn còn 17 trường hợp bị oan trong giai đoạn điều tra, truy tố thuộc trách nhiệm của Viện kiểm sát. Còn để xảy ra trường hợp Viện kiểm sát truy tố nhưng Tòa án tuyên không phạm tội.