Mới đây, Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) phát hiện cặp trạm dừng nghỉ hướng Yên Bái - Lào Cai và ngược lại tại Trạm dừng nghỉ Km117+500 tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai (do Công ty Cổ phần Phú Thịnh Phú Thọ quản lý khai thác, kinh doanh) đang thực hiện san lấp mặt bằng, tập kết vật tư thiết bị, đào móng xây dựng trạm sạc điện, lắp đặt trụ sạc điện nhưng chưa có giấy phép của các cấp có thẩm quyền.
Đồng thời có tình trạng thu tiền vệ sinh trái pháp luật, mất vệ sinh khu vực, xe tải đỗ gây mất an toàn giao thông. Do vậy, VEC yêu cầu đơn vị khai thác, kinh doanh là Công ty Cổ phần Phú Thịnh Phú Thọ khẩn trương lắp đặt biển thông báo khu vệ sinh miễn phí; chấm dứt việc đặt thùng tại nhà vệ sinh công cộng và thu tiền dưới mọi hình thức.
“Việc vi phạm hợp đồng hoặc không tuân thủ các quy định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sẽ dẫn đến những bất lợi cho nhà đầu tư và có thể bị phạt/bồi thường do vi phạm hợp đồng”, văn bản do ông Phùng Minh Mỡ, Phó Tổng Giám đốc VEC ký ngày 14.6.2023 nêu rõ.
Tương tự, tại Trạm dừng nghỉ Km117+500 tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai hướng Lào Cai đi Yên Bái, khu nhà vệ sinh bên trong vẫn còn 2 thùng đặt trước lối ra vào để thu tiền hành khách. Khi hỏi bao nhiêu tiền/lượt, nữ nhân viên túc trực tại đây trả lời “tuỳ tâm”. Tuy nhiên ai không bỏ tiền vào thùng, họ sẽ nhắc.
Anh Ngọ Duy Dũng, một khách du lịch cho hay, ngay cạnh nhà vệ sinh là hàng hóa, thực phẩm, bánh kẹo bày bán lộn xộn, mất mỹ quan. Nhiều mặt hàng không được niêm yết giá, cao hơn 20 - 40% so với giá bên ngoài.
Không chỉ nhà vệ sinh bẩn thỉu, bốc mùi, các trạm dừng nghỉ này gần như không có không gian giới thiệu, quảng bá văn hóa địa phương, nơi tuyên truyền về an toàn giao thông như trong QCVN 43: 2012/BGTVT...
Đơn vị này cũng bị phát hiện đang thực hiện san lấp mặt bằng, tập kết vật tư thiết bị, đào móng xây dựng trạm sạc điện, lắp đặt trụ sạc điện nhưng chưa có giấy phép của các cấp có thẩm quyền.
Theo Quy chuẩn quốc gia về trạm dừng nghỉ đường bộ của Bộ GTVT, các dịch vụ vệ sinh tại trạm dừng nghỉ đều phải miễn phí, nhưng hầu như các trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai đều thu tiền vệ sinh của khách, hoặc “lách luật” để thu.
Cách lách luật thu tiền vệ sinh là đặt thùng quyên góp tự nguyện để bảo vệ môi trường nhưng vẫn có nhân viên gác ở đây, nếu ai không bỏ tiền vào thùng sẽ bị nhắc nhở.
Thậm chí, có trạm treo tấm biển ghi rõ khu vệ sinh hoàn toàn miễn phí, nhưng khách khi đi vệ sinh xong vẫn bị nhân viên ở đây thu tiền.