Chấp hành thời hạn tố tụng, khắc phục triệt để các trường hợp oan sai

PHẠM ĐÔNG |

Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu có các giải pháp đột phá để nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp; chấp hành nghiêm thời hạn tố tụng; khắc phục triệt để việc xảy ra các trường hợp oan.

Tại phiên họp thứ 21 vừa qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực tòa án và kiểm sát.

Mới đây, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã kí ban hành Nghị quyết số 755/NQ-UBTVQH15 về hoạt động chất vấn tại phiên họp thứ 21.

Nghị quyết nêu rõ, các nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực của Tòa án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân được lựa chọn chất vấn là đúng trọng tâm, vừa có tính thời sự, vừa là những vấn đề quan trọng, gắn chặt với yêu cầu cải cách tư pháp, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, nắm chắc thực trạng ngành, lĩnh vực phụ trách, nghiêm túc và cầu thị, lắng nghe, tiếp thu đầy đủ ý kiến xác đáng của các vị đại biểu Quốc hội, thẳng thắn giải trình, làm rõ nhiều vấn đề.

Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân đã tích cực triển khai các chủ trương của Đảng về cải cách tư pháp nhằm xây dựng nền tư pháp chuyên nghiệp, hiện đại, công bằng, nghiêm minh, liêm chính, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Trước yêu cầu số lượng các vụ án, vụ việc phải giải quyết ngày càng tăng và phải thực hiện thêm nhiều nhiệm vụ mới, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân đã nỗ lực khắc phục khó khăn, giải quyết số lượng lớn vụ án, vụ việc, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao, cơ bản đạt và vượt các chỉ tiêu, yêu cầu của Quốc hội.

Công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, công tác xét xử đáp ứng yêu cầu đề ra. Đặc biệt, đã kịp thời truy tố, xét xử nhiều vụ án lớn, đặc biệt nghiêm trọng, vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo, được cử tri, nhân dân đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao.

Tuy nhiên, trong công tác xét xử vẫn còn một số vụ án giải quyết quá thời hạn luật định; tỉ lệ bản án, quyết định hành chính bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan chưa đạt chỉ tiêu Quốc hội giao; tỉ lệ giải quyết đơn yêu cầu tuyên bố phá sản chưa cao. Số lượng đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm mà Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân đang thụ lý, xem xét, giải quyết còn lớn.

Công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát việc giải quyết vụ án hình sự còn để xảy ra một số trường hợp oan; một số trường hợp Viện kiểm sát truy tố nhưng bị trả hồ sơ yêu cầu khởi tố tội phạm mới, người phạm tội mới; một số trường hợp Viện kiểm sát phải rút quyết định truy tố; tỉ lệ kháng nghị phúc thẩm án hành chính và kháng nghị giám đốc thẩm án dân sự của Viện kiểm sát được Tòa án chấp nhận chưa đạt chỉ tiêu Quốc hội giao.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu chánh án Tòa án nhân dân tối cao, viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm bảo đảm đạt và vượt các chỉ tiêu, yêu cầu đã được Quốc hội giao tại Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27.11.2019, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác xét xử, công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp.

Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nêu rõ những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần tập trung trong thời gian tới về công tác xét xử, công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, các công tác khác thuộc lĩnh vực phụ trách của Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân.

Trong đó nhấn mạnh có các giải pháp đột phá để nâng cao chất lượng xét xử, giải quyết các loại án; bảo đảm tranh tụng trong xét xử; chấp hành nghiêm thời hạn tố tụng.

Có các giải pháp đột phá để nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp; chấp hành nghiêm thời hạn tố tụng; khắc phục triệt để việc xảy ra các trường hợp oan. Nâng cao chất lượng công tác giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm...

PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Bộ trưởng Tô Lâm: Tham nhũng chứng khoán, đất đai đã để lại bài học lớn

PHẠM ĐÔNG |

Theo Đại tướng Tô Lâm, trên một số lĩnh vực như chứng khoán, tài chính, doanh nghiệp, đất đai, những vụ việc tham nhũng đã để lại bài học lớn, đặc biệt trong việc hoàn thiện xây dựng thể chế pháp luật, phòng ngừa tội phạm.

Án dân sự tăng, số lượng kiểm sát viên chưa đáp ứng tiến độ xử lý vụ việc

PHẠM ĐÔNG |

Theo đại biểu Quốc hội, việc tăng đột biến về số lượng phiên tòa mà viện kiểm sát phải tham gia so với lượng cán bộ, kiểm sát viên hiện có chưa đáp ứng nhu cầu và ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ và chất lượng giải quyết các vụ việc dân sự.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức hoạt động chất vấn tại phiên họp thứ 21

PHẠM ĐÔNG |

Phiên họp thứ 21 Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tổ chức hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn đối với Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình và Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí.

Chuyên gia nghi ngại về đề xuất "hạ chuẩn đăng kiểm"

MINH HÀ-BẢO THOA |

Mới đây Cục Đăng kiểm Việt Nam đề xuất sửa đổi Nghị định 139/2018 quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới. Chuyên gia giao thông cho rằng đây là những đề xuất hạ thấp tiêu chuẩn các trung tâm đăng kiểm, có thể gây ra nhiều hệ lụy về sau.

Hà Tĩnh: Chưa trả lại tiền học phí cho học sinh vì chưa có nguồn ngân sách

TRẦN TUẤN |

Kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa 18 diễn ra giữa tháng 12.2022 đã thông qua Nghị quyết về việc miễn học phí học kỳ 1 năm học 2022 - 2023 cho học sinh trên địa bàn để giảm bớt khó khăn cho phụ huynh do ảnh hưởng dịch COVID-19, thế nhưng sau khi nhiều trường đã thu học phí học kỳ 1, đến nay vẫn chưa hoàn trả cho học sinh.

Bị phạt vì đeo tai nghe khi điều khiển xe máy: Cùng hành vi sao không phạt tài xế ôtô?

Hiếu Anh |

Trên mạng xã hội hiện nay nổ ra cuộc tranh cãi, đeo tai nghe khi điều khiển xe máy thì bị phạt nhưng đeo tai nghe khi điều khiển ôtô lại không bị xử lý.

Bắc Ninh: 5/5 trung tâm đăng kiểm hoạt động, kiểm định hơn 400 xe mỗi ngày

Trần Tuấn |

Sau khi 1 trung tâm đăng kiểm vừa được phép hoạt động trở lại, hiện nay, toàn tỉnh Bắc Ninh có 5/5 trung tâm kiểm định hoạt động bình thường, kiểm định hơn 400 phương tiện/ngày.

Phương tiện cá nhân tăng chóng mặt, giải pháp kiềm chế vẫn nửa vời

PHẠM ĐÔNG |

Số lượng phương tiện cá nhân tại Hà Nội ngày một gia tăng trong khi hạ tầng giao thông đô thị chưa đáp ứng, dẫn đến ùn tắc giao thông ngày một nghiêm trọng. Dù vậy, việc hạn chế phương tiện cá nhân rõ ràng đang “phá sản” vì những cách làm nửa vời.

Bộ trưởng Tô Lâm: Tham nhũng chứng khoán, đất đai đã để lại bài học lớn

PHẠM ĐÔNG |

Theo Đại tướng Tô Lâm, trên một số lĩnh vực như chứng khoán, tài chính, doanh nghiệp, đất đai, những vụ việc tham nhũng đã để lại bài học lớn, đặc biệt trong việc hoàn thiện xây dựng thể chế pháp luật, phòng ngừa tội phạm.

Án dân sự tăng, số lượng kiểm sát viên chưa đáp ứng tiến độ xử lý vụ việc

PHẠM ĐÔNG |

Theo đại biểu Quốc hội, việc tăng đột biến về số lượng phiên tòa mà viện kiểm sát phải tham gia so với lượng cán bộ, kiểm sát viên hiện có chưa đáp ứng nhu cầu và ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ và chất lượng giải quyết các vụ việc dân sự.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức hoạt động chất vấn tại phiên họp thứ 21

PHẠM ĐÔNG |

Phiên họp thứ 21 Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tổ chức hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn đối với Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình và Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí.