Ông Võ Tê bị oan sai đã chết, kẻ giết người thoát án và bài học tố tụng

Lê Thanh Phong |

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp VKSND tỉnh tổ chức buổi công khai xin lỗi gia đình ông Võ Tê, người từng bị khởi tố, bắt giam oan trong vụ án “giết người, cướp của” cách đây 42 năm.

Gia đình ông Võ Tê mang theo di ảnh của ông Tê đến dự.

42 năm trước, 31.7.1980, tại xã Tân Minh, huyện Hàm Tân, tỉnh Thuận Hải (nay là Bình Thuận) xảy ra vụ án “giết người, cướp của”, nạn nhân là bà Phan Thị Khanh. Ngày 1.8.1980, Công an huyện Hàm Tân ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can về tội “giết người, cướp của” và ra lệnh tạm giam 4 tháng đối với ông Võ Tê (sinh năm 1932).

30.12.1980, Công an tỉnh Thuận Hải ra quyết định tạm tha đối với ông Võ Tê sau khi ông bị tạm giam 5 tháng. Ngày 20.7.1984, ra quyết định tạm kết thúc hồ sơ.

Ông Võ Tê không còn để có được niềm vui của nạn nhân được minh oan. Cho dù trước đó ông được tạm tha, nhưng tạm tha không có nghĩa là vô tội, là không "giết người, cướp của". Ông Võ Tê đã không thể chờ được 42 năm cho một câu trả lời đúng ra phải đến sớm hơn. Đau cho ông Võ Tê, nhưng dù sao, con cái, gia đình ông cũng đỡ đi gánh nặng miệng tiếng cuộc đời.

Ông Võ Tê vô tội thì kẻ thủ ác là ai?

Ngày 16.11.2021, sau 41 năm,  Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận có quyết định phục hồi điều tra vụ án trên, kết quả điều tra xác định Trương Đình Chi là người giết bà Phan Thị Khanh.

Phục hồi điều tra chỉ để tìm ra thủ phạm, nhưng không thể trừng trị kẻ giết người, vì theo khoản 2, Điều 27, Bộ luật Hình sự, thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự chỉ 20 năm. Trong lúc, vụ giết người đã xảy ra cách đây 42 năm. Thế là hung thủ thoát án.

Nếu như các cơ quan tố tụng điều tra và kết luận đúng người, thì không có nạn nhân oan sai. Và nếu như ngay sau khi phát hiện có dấu hiệu oan sai đối với ông Võ Tê, tập trung điều tra ra hung thủ và phát lệnh truy nã, thì sẽ không để cho Trương Đình Chi thoát án.

Ông Võ Tê đã mất, ông Võ Ngọc là con ruột của ông Võ Tê, có đơn yêu cầu bồi thường oan sai đối với cha mình. Sau khi tổ chức minh oan cho người bị bắt giam oan, các cơ quan tố tụng sẽ tiến hành bồi thường theo Luật bồi thường trách nhiệm Nhà nước.

Có thể bồi thường theo quy định của pháp luật, nhưng không thể bồi thường được những gì đã mất đối với ông Võ Tê và con cái ông. Không ai có thể bồi thường được thân phận bị can suốt cả cuộc đời cho đến khi chết của ông Võ Tê.

Và không ai có thể bồi thường được cuộc đời của các con ông, như ông Võ Ngọc, con trai ông Võ Tê nói: "Bản thân tôi đi học, ra đường là bị đá, bị cây ném, người ta chửi "con ông Võ Tê giết người" thì tôi không đi học được".

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Bình Thuận: Công khai xin lỗi gia đình người bị tạm giam oan sau 42 năm

PHẠM DUY |

Bình Thuận - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp VKSND tỉnh tổ chức buổi công khai xin lỗi gia đình ông Võ Tê, người từng bị khởi tố, bắt giam oan trong vụ án “giết người, cướp của” cách đây 42 năm.

Vì sao Phó Bí thư Tỉnh đoàn Yên Bái liên tục gửi đơn kêu oan?

Long Nguyễn |

Yên Bái - Ông Đinh Tiến Hùng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Yên Bái liên tục có đơn khiếu nại, kêu oan trong vụ án "Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên" mà ông bị khởi tố trong vai trò là người tổ chức.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Bình Thuận: Công khai xin lỗi gia đình người bị tạm giam oan sau 42 năm

PHẠM DUY |

Bình Thuận - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp VKSND tỉnh tổ chức buổi công khai xin lỗi gia đình ông Võ Tê, người từng bị khởi tố, bắt giam oan trong vụ án “giết người, cướp của” cách đây 42 năm.

Vì sao Phó Bí thư Tỉnh đoàn Yên Bái liên tục gửi đơn kêu oan?

Long Nguyễn |

Yên Bái - Ông Đinh Tiến Hùng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Yên Bái liên tục có đơn khiếu nại, kêu oan trong vụ án "Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên" mà ông bị khởi tố trong vai trò là người tổ chức.