Tổ chức kỉ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

THEO CHINHPHU.VN |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 307/QĐ-TTg phê duyệt Đề án tổ chức các hoạt động kỉ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22.12.1944 - 22.12.2024) và 35 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân (22.12.1989 - 22.12.2024).

Tổ chức trang trọng, thiết thực, hiệu quả

Việc tổ chức các hoạt động kỉ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 35 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân phải toàn diện, sâu rộng, sát với chức năng, nhiệm vụ của Quân đội, các ban, bộ, ngành, địa phương trên tinh thần trang trọng, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình đất nước, quân đội.

Đồng thời, kế thừa, phát huy kết quả, kinh nghiệm trong chuẩn bị và tổ chức các hoạt động kỉ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 25 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân.

Khơi dậy lòng tự hào, tự tôn dân tộc, tinh thần quyết chiến quyết thắng của Quân đội nhân dân và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, các ban, bộ, ngành trung ương và địa phương và toàn dân trong tổ chức các hoạt động kỉ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 35 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân (sự kiện).

Tổ chức sự kiện với chủ đề "Xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh về chính trị, tinh, gọn, mạnh, tiến lên hiện đại"

Các hoạt động kỉ niệm gồm: Tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỉ niệm sự kiện với chủ đề "Xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh về chính trị, tinh, gọn, mạnh, tiến lên hiện đại"; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước và Quân đội.

Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu truyền thống sự kiện; các cuộc thi tuyên truyền viên, sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí; họp báo định hướng tuyên truyền, bồi dưỡng báo cáo viên; biên soạn, xuất bản, phát hành tài liệu, ấn phẩm... Xây dựng phim tài liệu, phim truyền hình, phim hoạt hình cho thiếu nhi, chương trình phát thanh bằng nhiều thứ tiếng dân tộc để tuyên truyền cho đồng bào các dân tộc.

Phát động, tổ chức các phong trào, đợt thi đua đặc biệt gắn với đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước lập thành tích chào mừng sự kiện và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Tổ chức khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc.

Tổ chức "Ngày hội văn hóa quân - dân"

Theo đề án, sẽ tổ chức các hoạt động văn hóa, văn học, nghệ thuật, thể dục, thể thao trọng điểm chào mừng sự kiện, trong đó có chương trình "Ngày hội văn hóa quân - dân" tại các địa phương; cuộc vận động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí; xuất bản, phát hành các ấn phẩm văn hóa chào mừng sự kiện.

Tổ chức trưng bày, triển lãm thành tựu quân sự, quốc phòng (vũ khí trang bị kỹ thuật, khoa học quân sự, công nghiệp quốc phòng); triển lãm thành tựu xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, xây dựng nền quốc phòng toàn dân và hội chợ kinh tế - quốc phòng quốc tế.

Tổ chức triển lãm các chuyên đề, tại chỗ, lưu động thành tựu văn hóa, văn học nghệ thuật, báo chí về đề tài "Lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng". Tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia và một số cuộc hội thảo chuyên đề, chuyên ngành…

Đặc biệt, lễ kỉ niệm cấp quốc gia sẽ được tổ chức vào ngày 20.12.2024 tại Hội trường Trung tâm Hội nghị Quốc gia và truyền hình trực tiếp trên VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam và VOV1 Đài Tiếng nói Việt Nam.

THEO CHINHPHU.VN
TIN LIÊN QUAN

Thanh niên quân đội phải có "khát vọng đẹp - trách nhiệm cao"

Vương Trần |

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, thanh niên quân đội phải có: “Khát vọng đẹp - Trách nhiệm cao - Học tập tốt - Hành động giỏi - Đoàn kết tốt - Kỷ luật nghiêm”, thực sự tiêu biểu cho bản lĩnh, trí tuệ của thanh niên Việt Nam trong thời đại mới.

Ban Phụ nữ Quân đội đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì

Vương Trần |

Ban Phụ nữ Quân đội đã vinh dự đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì do đã có thành tích xuất sắc trong huấn luyện, phục vụ chiến đấu, xây dựng lực lượng Quân đội nhân dân, củng cố quốc phòng từ năm 2017 đến năm 2021, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Tuyên dương lực lượng cứu hộ Quân đội nhân dân Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ

PHẠM ĐÔNG |

Tại Thổ Nhĩ Kỳ, lực lượng cứu hộ Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam đã có nhiều đóng góp tích cực, cùng hiệp đồng để đưa 28 thi thể nạn nhân ra khỏi đống đổ nát. Đoàn cũng phối hợp tìm kiếm, xác định 3 vị trí có 10 nạn nhân thiệt mạng bàn giao cho đơn vị cứu hộ địa phương.

Phát hiện sai phạm khi thanh tra bán bảo hiểm qua ngân hàng

ĐÌNH TRƯỜNG |

Chiều 30.3, tại họp báo quý I/2023 của Bộ Tài chính, lãnh đạo Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm cho biết đã phát hiện những sai phạm nhất định trong quá trình thanh tra hoạt động bán bảo hiểm qua kênh ngân hàng.

Viện Nghiên cứu Hán Nôm tìm được 14 cuốn sách cổ

AN NGUYÊN |

Trong đợt rà soát từ ngày 22-29.3.2023, Viện Nghiên cứu Hán Nôm đã tìm được 14 cuốn sách trong tổng số 121 cuốn sách cổ bị thất lạc như đã thông báo trước đó.

Chủ Cocobay nợ BHXH: Doanh nghiệp quyết không trả sẽ bị điều tra, khởi kiện

THÙY TRANG |

Ngày 30.3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP Đà Nẵng cho biết đã nhận được đơn thư của nhiều người lao động nhờ hỗ trợ đòi quyền lợi do chủ dự án Cocobay nợ BHXH kéo dài hơn 3 năm qua.

Bảo vệ bệnh viện dửng dưng: Khách gửi xe ở đâu là việc của họ

Nhóm PV |

Vốn là bệnh viện rộng cả hecta, diện tích để xe lớn, nhưng các bãi gửi xe của Bệnh viện K cơ sở Tân Triều, chỉ để phục vụ cho cán bộ nhân viên. Nghĩ tưởng rằng có bệnh đã là khổ nhưng nhiều người bệnh khi đến Bệnh viện K không thể ngờ rằng, việc đi tìm chỗ gửi xe ở viện còn khổ và khó gấp trăm lần.

Dự trữ xăng dầu: Không để phụ thuộc nhà nước hay khoán trắng doanh nghiệp

PHẠM ĐÔNG |

"Quy hoạch phải phân loại rõ hệ thống cung ứng, dự trữ xăng dầu, khí đốt để có cơ chế vận hành tương ứng với các tình huống biến động thị trường, không thể phụ thuộc hoàn toàn vào nhà nước hay khoán trắng cho doanh nghiệp", Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh.

Thanh niên quân đội phải có "khát vọng đẹp - trách nhiệm cao"

Vương Trần |

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, thanh niên quân đội phải có: “Khát vọng đẹp - Trách nhiệm cao - Học tập tốt - Hành động giỏi - Đoàn kết tốt - Kỷ luật nghiêm”, thực sự tiêu biểu cho bản lĩnh, trí tuệ của thanh niên Việt Nam trong thời đại mới.

Ban Phụ nữ Quân đội đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì

Vương Trần |

Ban Phụ nữ Quân đội đã vinh dự đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì do đã có thành tích xuất sắc trong huấn luyện, phục vụ chiến đấu, xây dựng lực lượng Quân đội nhân dân, củng cố quốc phòng từ năm 2017 đến năm 2021, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Tuyên dương lực lượng cứu hộ Quân đội nhân dân Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ

PHẠM ĐÔNG |

Tại Thổ Nhĩ Kỳ, lực lượng cứu hộ Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam đã có nhiều đóng góp tích cực, cùng hiệp đồng để đưa 28 thi thể nạn nhân ra khỏi đống đổ nát. Đoàn cũng phối hợp tìm kiếm, xác định 3 vị trí có 10 nạn nhân thiệt mạng bàn giao cho đơn vị cứu hộ địa phương.