Không để xảy ra tình trạng thiếu - thừa cục bộ
Ngày 30.3, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà họp Hội đồng thẩm định Quy hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050 (Quy hoạch).
Theo TTXVN, nhấn mạnh tầm quan trọng của quy hoạch trong bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu, quy hoạch cần có độ chính xác lớn, tính khả thi cao, sát với nhiệm vụ, mục tiêu đặt ra. Quy hoạch phải có tính dự báo dài hạn, bảo đảm sự chủ động, ổn định về nguồn cung năng lượng cho nền kinh tế.
Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương và đơn vị tư vấn lập quy hoạch tiếp tục tiếp cận và bổ sung quan điểm, chủ trương, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ… trong lĩnh vực năng lượng.
Dự thảo quy hoạch phải đánh giá, chỉ ra những tồn tại, vướng mắc về hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt quốc gia trước đó; mức độ xung đột với các quy hoạch khác; bất cập về công nghệ dự trữ, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn môi trường…
"Quy hoạch phải phân loại rõ hệ thống cung ứng, dự trữ xăng dầu, khí đốt để có cơ chế vận hành tương ứng với các tình huống biến động thị trường, không thể phụ thuộc hoàn toàn vào nhà nước hay khoán trắng cho doanh nghiệp; từ đó, xác định cơ chế quản lý, điều hành, điều phối đồng bộ, thống nhất", Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh.
Nhắc lại bất cập của thị trường xăng dầu cuối năm 2022, đầu năm 2023, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, quy hoạch là "xương sống", năng lượng huyết mạch cho nền kinh tế; phải được tính toán dựa trên các yêu cầu thực tiễn.
Với xu hướng sử dụng năng lượng xanh, năng lượng tái tạo, Quy hoạch phải bám sát định hướng của Đảng, Nhà nước; ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số nhằm đánh giá rõ hoạt động cung ứng, điều phối, nhìn nhận diễn biến thị trường; kết nối từ cơ sở sản xuất đến cơ sở bán hàng, khu vực dự trữ. Từ đó, không để xảy ra tình trạng thiếu - thừa cục bộ, tăng - giảm khối lượng dự trữ hợp lý, phù hợp với xu thế, kết nối với các trung tâm năng lượng tái tạo khác trên thế giới…
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà lưu ý, quy hoạch cần đánh giá kỹ tác động môi trường; thiết kế cơ sở dữ liệu về thị trường xăng dầu để kết nối, chia sẻ với các bộ, ngành liên quan, phục vụ công tác vận hành hệ thống cung ứng, dự trữ nhịp nhàng, đồng bộ.
Mức dự trữ xăng dầu còn ở mức khiêm tốn
Trước đó, theo báo cáo của Bộ Công Thương, hiện, hệ thống kho dự trữ xăng dầu được phân bố trên phạm vi cả nước nhưng chưa có hệ thống kho riêng cho dự trữ quốc gia. Tổng mức dự trữ xăng dầu mới ở mức khiêm tốn (khoảng 65 ngày nhập ròng).
Theo tờ trình của Bộ Công Thương, quy hoạch nhằm mục tiêu phát triển hệ thống hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt quốc gia, bao gồm dự trữ chiến lược (dự trữ quốc gia). Dự trữ sản xuất, thương mại, vận tải, lưu thông phân phối, đáp ứng các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật, môi trường và có tính khả thi cao, đảm bảo dự trữ, cung ứng đầy đủ, an toàn, liên tục cho phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng.
Đồng thời, đảm bảo sức chứa dự trữ dầu thô và sản phẩm xăng dầu cả nước đạt 75 - 80 ngày nhập ròng, tiến tới đạt 90 ngày nhập ròng, đáp ứng tiêu chí của Tổ chức Năng lượng Quốc tế; đảm bảo sức chứa dự trữ khí đốt tối thiểu đáp ứng 15 ngày tiêu thụ.
Dự thảo Quy hoạch đề ra mục tiêu cụ thể trong giai đoạn 2021 - 2030, sau 2030 về hạ tầng: Dự trữ xăng dầu; dự trữ khí đốt; cung ứng xăng dầu, khí đốt; đồng thời, đề ra quy hoạch phát triển hệ thống: Kho xăng dầu; đường ống xăng dầu; kho khí đốt; đường ống khí đốt. Tổng vốn đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu khí đốt đến năm 2030 khoảng 270.000 tỉ đồng.
Quy hoạch tập trung, ưu tiên đầu tư hạ tầng cho dự trữ quốc gia đối với dầu thô và sản phẩm xăng dầu; đầu tư kho xăng dầu đầu mối quy mô lớn tại các khu vực có cảng nước sâu, đảm bảo dự trữ đầu nguồn, nguồn cung ứng...