Các công ty Mỹ đóng thuế lớn nhất cho Nga

Khánh Minh |

Các công ty Mỹ được báo cáo đã nộp hơn 700 triệu USD vào ngân sách Nga trong năm 2022.

RT dẫn dữ liệu từ một nghiên cứu chung của tổ chức B4Ukraine và Trường Kinh tế Kiev (KSE) cho thấy các công ty Mỹ đã nộp thuế ở Nga vào năm ngoái nhiều hơn so với các công ty từ bất kỳ quốc gia nước ngoài nào khác.

Theo kết quả nghiên cứu, các công ty Mỹ đã nộp 712 triệu USD tiền thuế cho ngân sách Nga vào năm 2022. Dữ liệu cũng cho thấy 44% công ty Mỹ có mặt ở Nga khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự ở Ukraina cho đến nay vẫn tiếp tục làm việc ở nước này.

Đóng thuế lớn thứ hai là các công ty Đức, ở mức 402 triệu USD. Các công ty Thụy Sĩ đứng thứ ba với 275 triệu USD, tiếp theo là Nhật Bản và Vương quốc Anh.

Dữ liệu cho thấy các doanh nghiệp có trụ sở tại G7 và EU là những người nộp thuế lớn nhất ở Nga và chiếm 16 trong số 20 doanh nghiệp đóng góp hàng đầu.

Nhìn chung, theo nghiên cứu, các tập đoàn nước ngoài, bao gồm cả những tập đoàn đã rời Nga kể từ tháng 2 năm ngoái, đã kiếm được hơn 213,9 tỉ USD doanh thu thông qua các hoạt động kinh doanh tại Nga vào năm 2022, bao gồm 14,1 tỉ USD lợi nhuận. Các công ty này đã nộp tổng cộng 3,5 tỉ USD tiền thuế cho ngân sách Nga.

Nghiên cứu cho thấy các công ty nhận được doanh thu lớn nhất từ hoạt động kinh doanh ở Nga là các nhà sản xuất rượu và thuốc lá, nhà sản xuất hàng tiêu dùng và nhà sản xuất ôtô.

Nhiều công ty toàn cầu đã buộc phải đánh giá lại sự hiện diện tại thị trường Nga dưới áp lực từ lệnh trừng phạt của phương Tây liên quan đến Ukraina trong năm qua.

Tuy nhiên, theo dữ liệu gần đây nhất từ KSE, cho đến nay chỉ có 254 công ty hoàn tất việc rời khỏi Nga - tương đương khoảng 8% trong số khoảng 3.000 công ty nước ngoài hoạt động tại quốc gia này trước tháng 2.2022. Khoảng 56% trong số đó vẫn đang làm việc tại Nga và chưa công bố phương án thoái vốn.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Mỹ điều tra các vụ mua đất bí ẩn 1 tỉ USD gần căn cứ quân sự

Khánh Minh |

Giới chức Mỹ lo ngại các vụ mua đất bí ẩn gần 1 tỉ USD gần căn cứ quân sự có thể gây ra mối đe dọa cho an ninh quốc gia.

Mỹ tăng gấp đôi nhập khẩu hàng từ Nga

Thanh Hà |

Mỹ đã tăng nhập khẩu hàng hóa từ Nga cho dù có nhiều biện pháp trừng phạt kinh tế với Mátxcơva.

Một nước EU định bán lò phản ứng hạt nhân Nga cho Ukraina

Ngọc Vân |

Quốc gia EU Bulgaria sắp hoàn tất thỏa thuận bán hai lò phản ứng hạt nhân do Nga sản xuất cho Ukraina với giá khoảng 650 triệu USD.

Giải pháp phát huy tốt công năng của hầm đi bộ ở Hà Nội

Vĩnh Hoàng |

Hà Nội - Theo các chuyên gia, để "hồi sinh" hầm đi bộ cần có sự thay đổi về kết cấu để việc sử dụng thuận tiện nhất cho người dân.

Công an vào cuộc vụ ép người dân vùng cao nhận nợ xây đường nông thôn mới

Bảo Nguyên |

Yên Bái - Sau khi nhận được phản ánh của Báo Lao Động, Công an huyện Yên Bình đã phối hợp với Công an xã Bảo Ái xác minh, làm rõ việc người dân bị ép nhận nợ xây đường nông thôn mới.

Hụt hẫng vì chưa được nhận lương hưu tăng từ tháng 7

Quế Chi |

Phấn khởi, chờ đợi sẽ được nhận lương hưu nhiều hơn so với trước đây ngay từ tháng 7.2023, nhưng nhiều người về hưu đã hụt hẫng khi phải chờ đợi thêm mới có thể nhận được khoản tiền này.

Lao động nhập cư mong được hỗ trợ về nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân

Thành An |

Trước nhu cầu rất cao về nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, doanh nghiệp và chính quyền tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang vào cuộc để dần giải bài toán cấp thiết này.

Biến động điểm chuẩn học bạ các trường đại học năm 2023

Vân Trang |

Đến hiện tại, hơn 100 trường đại học, học viện đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2023. Điểm chuẩn có sự chênh lệch giữa các nhóm ngành.

Mỹ điều tra các vụ mua đất bí ẩn 1 tỉ USD gần căn cứ quân sự

Khánh Minh |

Giới chức Mỹ lo ngại các vụ mua đất bí ẩn gần 1 tỉ USD gần căn cứ quân sự có thể gây ra mối đe dọa cho an ninh quốc gia.

Mỹ tăng gấp đôi nhập khẩu hàng từ Nga

Thanh Hà |

Mỹ đã tăng nhập khẩu hàng hóa từ Nga cho dù có nhiều biện pháp trừng phạt kinh tế với Mátxcơva.

Một nước EU định bán lò phản ứng hạt nhân Nga cho Ukraina

Ngọc Vân |

Quốc gia EU Bulgaria sắp hoàn tất thỏa thuận bán hai lò phản ứng hạt nhân do Nga sản xuất cho Ukraina với giá khoảng 650 triệu USD.