Tỉnh Thừa Thiên Huế và tỉnh Salavan đảm bảo an ninh ở biên giới Việt - Lào

VÕ TIẾN |

THỪA THIÊN HUẾ - Chiều 3.11, tại tỉnh Thừa Thiên Huế, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế (Việt Nam) và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Salavan (Lào) tổ chức Tọa đàm nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị hợp tác Việt Nam - Lào.

Tại buổi tọa đàm, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Thừa Thiên Huế và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Salavan đã ôn lại truyền thống về mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Lào; những kết quả nổi bật trong công tác phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới trong thời gian qua.

Theo đó, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Thừa Thiên Huế và Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Salavan đã thường xuyên trao đổi thông tin, thông báo về tình hình các vấn đề liên quan đến hai bên biên giới; phối hợp chặt chẽ và hiệu quả trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm; phát huy hiệu quả công tác kết nghĩa giữa Đồn biên phòng cửa khẩu Hồng Vân (BĐBP Thừa Thiên Huế) và Đại đội Bảo vệ biên giới 511 (BCHQS tỉnh Salavan) và mô hình kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới.

Đặc biệt, trong năm 2022, hai bên đã phối hợp tham gia đoàn khảo sát song phương cấp chuyên viên biên giới Việt Nam - Lào để xác định địa điểm đấu nối giao thông tại cặp cửa khẩu Hồng Vân - Cô Tài.

Để công tác phối hợp đạt hiệu quả trong thời gian tới, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Thừa Thiên Huế và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Salavan đã trao đổi thông tin, kinh nghiệm trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới và thống nhất tiếp tục thực hiện các nội dung như: Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ chiến sĩ, nhân dân hai bên biên giới hiểu biết sâu sắc về quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Lào; tăng cường công tác tuần tra song phương, duy trì chế độ hội đàm, trao đổi thông tin theo biên bản đã ký kết; đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân hai bên biên giới chấp hành nghiêm Hiệp định về quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới Việt Nam - Lào và các văn bản liên quan mà Chính phủ 2 nước đã ký kết.

Đồng thời, tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương của mỗi bên trong công tác quản lý bảo vệ biên giới, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở khu vực biên giới; đẩy mạnh các hoạt động thăm hỏi chúc mừng nhân các dịp lễ, tết, ngày lễ lớn của 2 bên, các hoạt động giao lưu, kết nghĩa giữa các đơn vị, địa phương hai bên biên giới để làm sâu sắc và phát triển hơn nữa mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.

VÕ TIẾN
TIN LIÊN QUAN

Tặng quà cho lực lượng vũ trang và nhân dân biên giới Việt Nam - Lào

TIẾN ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Bộ đội Biên phòng Thừa Thiên Huế tặng quà cho lực lượng vũ trang, nhân dân biên giới Việt Nam - Lào.

Mang ngan giống cho người nghèo ở biên giới Việt - Lào

HOÀNG HẢI LÂM |

Dịch COVID-19 “càn quét” qua các bản làng của người đồng bào thiểu số Vân Kiều, Pa Cô ở dọc biên giới Việt - Lào dù không gây nhiều mất mát về người, nhưng sạch tưng… tài sản. Là bởi, biên giới đóng cửa khiến giao thương đình trệ, các rẫy chuối, nương lúa của người dân bên mình hợp tác với người dân Lào canh tác phải bỏ dở, khiến bản làng xơ xác. Nhìn cảnh con lợn trong chuồng, con gà ở góc vườn vắng bóng ở các bản làng nơi chúng tôi đi qua, khiến ai cũng day dứt với câu hỏi: Làm gì để giúp đỡ bà con?. Thế rồi, chúng tôi tự bỏ tiền túi, ngửa tay đi xin đồng nghiệp, các Mạnh Thường Quân mua ngan giống để tặng, rồi hướng dẫn cách chăn nuôi cho bà con...

"Ngày Chủ Nhật xanh" trên biên giới Việt - Lào

TIẾN ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Lực lượng 2 bên biên giới Việt - Lào cùng ra quân "Ngày Chủ Nhật xanh".

Tiềm ẩn nguy cơ tai nạn vì xe “độ chế” trung chuyển du khách tại Kỳ Co

Hoài Luân |

Bình Định - Để trung chuyển du khách từ đỉnh đèo xuống đến bãi biển tại Dự án điểm du lịch Kỳ Co, chủ đầu tư dùng các xe "độ chế", không có dây an toàn khiến nhiều người ngồi trên xe cảm thấy lo lắng, bất an.

Novaland muốn hoán đổi trái phiếu lấy bất động sản: Cẩn thận dao hai lưỡi

Đức Mạnh |

Một số doanh nghiệp hiện nay đã đàm phán thanh toán gốc, lãi trái phiếu bằng cổ phần hoặc sản phẩm bất động sản. Tuy nhiên giải pháp "hàng đổi hàng" này lại được các chuyên gia cho rằng rất cần lưu ý.

Bế tắc tìm việc làm

LƯƠNG HẠNH |

Đã hơn 1 tháng sau Tết Nguyên đán, chị Thắm vẫn chưa tìm được công việc phù hợp. Rơi vào bế tắc, thậm chí, chị đã nảy sinh ý định xuất khẩu lao động để thoát cảnh thất nghiệp.

Chính thức thành lập một số đơn vị hành chính cấp huyện, xã của 10 tỉnh

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký ban hành các nghị quyết về việc thành lập một số đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của 10 tỉnh An Giang, Bắc Ninh, Bắc Kạn, Bến Tre, Bình Dương, Đắk Lắk, Quảng Nam, Thái Nguyên, Trà Vinh, Vĩnh Phúc.

Hà Nội chốt thi 3 môn vào lớp 10: Phụ huynh thở phào nhẹ nhõm

KHÁNH AN |

Nhiều phụ huynh cho biết cảm thấy bớt áp lực sau khi đọc được thông tin Hà Nội chốt thi 3 môn vào lớp 10.

Tặng quà cho lực lượng vũ trang và nhân dân biên giới Việt Nam - Lào

TIẾN ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Bộ đội Biên phòng Thừa Thiên Huế tặng quà cho lực lượng vũ trang, nhân dân biên giới Việt Nam - Lào.

Mang ngan giống cho người nghèo ở biên giới Việt - Lào

HOÀNG HẢI LÂM |

Dịch COVID-19 “càn quét” qua các bản làng của người đồng bào thiểu số Vân Kiều, Pa Cô ở dọc biên giới Việt - Lào dù không gây nhiều mất mát về người, nhưng sạch tưng… tài sản. Là bởi, biên giới đóng cửa khiến giao thương đình trệ, các rẫy chuối, nương lúa của người dân bên mình hợp tác với người dân Lào canh tác phải bỏ dở, khiến bản làng xơ xác. Nhìn cảnh con lợn trong chuồng, con gà ở góc vườn vắng bóng ở các bản làng nơi chúng tôi đi qua, khiến ai cũng day dứt với câu hỏi: Làm gì để giúp đỡ bà con?. Thế rồi, chúng tôi tự bỏ tiền túi, ngửa tay đi xin đồng nghiệp, các Mạnh Thường Quân mua ngan giống để tặng, rồi hướng dẫn cách chăn nuôi cho bà con...

"Ngày Chủ Nhật xanh" trên biên giới Việt - Lào

TIẾN ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Lực lượng 2 bên biên giới Việt - Lào cùng ra quân "Ngày Chủ Nhật xanh".