Thường vụ Quốc hội đồng ý cho "ý kiến lại với Luật Bảo hiểm Xã hội (sửa đổi)"

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý cho ý kiến lại với dự án Luật Bảo hiểm Xã hội (sửa đổi) để hoàn thiện báo cáo tiếp thu, giải trình, từ đó trình Quốc hội dự án luật tốt nhất.

Sáng 12.9, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành phiên họp thứ 26.

Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, về công tác lập pháp, phiên họp sẽ cho ý kiến 3 dự án luật và 3 dự thảo Nghị quyết thuộc thẩm quyền.

Trong đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Đất đai (sửa đổi) (lần 2). Đây là dự án luật đặc biệt quan trọng nên Ủy ban Thường vụ Quốc hội chủ trương tiếp tục xin ý kiến của đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách, cùng với Chính phủ tiếp tục rà soát các vấn đề quan trọng, các vấn đề còn ý kiến khác nhau.

Do đó, tại phiên họp thứ 26 này, dự án luật tiếp tục được cho ý kiến để có dự thảo tốt nhất trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 6 (tháng 10.2023).

Toàn cảnh phiên họp. Ảnh: TTXVN
Toàn cảnh phiên họp. Ảnh: TTXVN

Với dự án Luật Bảo hiểm Xã hội (sửa đổi), Chủ tịch Quốc hội cho biết, dự án này cũng đã được cho ý kiến tại phiên họp trước. Đây là dự án luật nhằm cụ thể hóa các Nghị quyết của Trung ương, nhất là Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội là trụ cột trong hệ thống an sinh xã hội. Đây cũng là lần đầu tiên đưa ra các quan điểm, giải pháp lớn để thực hiện Nghị quyết 28 này.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, theo ý kiến của Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý cho ý kiến lại với dự án luật để hoàn thiện báo cáo tiếp thu, giải trình, từ đó trình Quốc hội dự án luật tốt nhất.

Phiên họp lần này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến đối với dự án Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp; dự án Luật Lưu trữ (sửa đổi); dự án Luật Tổ chức Tòa án Nhân dân (sửa đổi); dự án Luật Thủ đô (sửa đổi). Đây là các dự án luật trong chương trình xây dựng pháp luật năm 2023.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Luật Thủ đô (sửa đổi) là dự án luật trong chương trình xây dựng luật, pháp lệnh 2023, được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến lần đầu. Dự thảo luật đã được Đảng đoàn Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trực tiếp làm việc với Thành phố Hà Nội để cho những ý kiến, định hướng lớn với tinh thần "Hà Nội vì cả nước, cả nước vì Hà Nội".

“Kỳ vọng dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) sẽ là bước đột phá để tạo ra thể chế, khung khổ cho quá trình xây dựng và phát triển Thủ đô theo tinh thần, định hướng lớn trong Nghị quyết số 15-NQ/TƯ của Bộ Chính trị”, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.

Trong phiên họp này, Ủy ban thường vụ Quốc hội sẽ xem xét dự án Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi). Đây là dự án luật rất khó nhưng quan trọng nên sẽ được xem xét vào cuối phiên họp này.

Về hoạt động giám sát, sẽ cho ý kiến về báo cáo công tác năm 2023 và kế hoạch kiểm toán năm 2024 của Kiểm toán Nhà nước; cho ý kiến về dự thảo Kế hoạch giám sát và đề cương báo cáo của Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông từ năm 2009 đến hết năm 2023"; cho ý kiến về các Báo cáo công tác năm 2023 của Chánh án TAND tối cao, Viện trưởng Viện KSND Tối cao.

Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét các báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tham nhũng, công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và công tác thi hành án năm 2023; báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 8.2023.

Đồng thời xem xét các báo cáo của Chính phủ, TAND Tối cao, Viện KSND Tối cao, Kiểm toán Nhà nước và báo cáo của Tổng Thư ký Quốc hội tổng hợp nội dung thẩm tra của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội về việc thực hiện một số Nghị quyết của Quốc hội khóa XIV về giám sát chuyên đề, chất vấn và Nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề, chất vấn từ đầu nhiệm kỳ khóa XV đến hết kỳ họp thứ 4.

Trong đó có nội dung kết quả thực hiện Nghị quyết số 74/2022/QH15 ngày 15.11.2022 của Quốc hội về đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Nội dung này sẽ tập trung vào việc xem xét thực hiện lời hứa của các tư lệnh ngành tại các phiên chất vấn.

PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Trách nhiệm bảo hiểm với người lao động trên công trường là 100 triệu đồng

TIẾN NGUYỄN |

Theo Nghị định số 67/2023/NĐ-CP, giới hạn trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc đối với người lao động thi công trên công trường là 100 triệu đồng/người/vụ.

Ồ ạt rút bảo hiểm xã hội một lần là rất thiệt thòi cho người lao động

VƯƠNG TRẦN |

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga (đoàn Hải Dương) cho rằng, việc rút bảo hiểm xã hội một lần là giải pháp tình thế, nhưng sẽ để lại hệ lụy lâu dài cho người lao động. Họ sẽ rất thiệt thòi, khi rời khỏi hệ thống an sinh này.

Được lựa chọn lại tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội

Phạm Đông |

Tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cao nhất bằng 8 lần mức lương tối thiểu tháng vùng cao nhất do Chính phủ công bố.

Tổ chức thành công nhiều hoạt động chăm lo Tết cho đoàn viên, công nhân

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Các cấp công đoàn ở Quảng Ngãi đã tổ chức thành công nhiều hoạt động chăm lo Tết cho đoàn viên, công nhân, người lao động... Đó là chia sẻ của Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương tại chương trình “Tết Sum vầy - Xuân chia sẻ” được Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ngãi tổ chức ngày 23.1.

Thủ phủ sản xuất đồ "cõi âm" lớn nhất Hà Nội tất bật dịp cận Tết

Thảo Trang |

Chỉ còn hơn 2 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Thời điểm này, làng vàng mã truyền thống Phúc Am (Thường Tín, Hà Nội) đang hối hả, chạy đua với thời gian để hoàn thành các đơn hàng phục vụ nhu cầu tâm linh của người dân dịp trước và sau Tết.

Sau kỳ thi viên chức giáo dục sẽ dừng hợp đồng nhân viên thư viện Nha Trang

Hữu Long |

Khánh Hòa - Sau khi có kết quả kỳ thi viên chức sự nghiệp giáo dục, trường hợp có thí sinh trúng tuyển vào vị trí việc làm thì nhà trường thực hiện chấm dứt hợp đồng lao động và giải quyết chính sách thôi việc đối với nhân viên thư viện.

Ukraina phản hồi lời kêu gọi thỏa hiệp với Nga

Thanh Hà |

Kiev vừa có phản hồi xung quanh đề xuất của Thủ tướng Slovakia Robert Fico về việc Ukraina xem xét một sự thỏa hiệp nào đó với Nga.

Hàng chục trường ở miền núi Tây Bắc cho học sinh nghỉ học, hỗ trợ quần áo, chăn ấm

Khánh Linh - Bảo Nguyên |

Do ảnh hưởng có thời tiết rét đậm, rét hại, hơn 40 trường học ở 2 tỉnh vùng cao Lào Cai và Yên Bái đã cho học sinh nghỉ để phòng chống rét.

Trách nhiệm bảo hiểm với người lao động trên công trường là 100 triệu đồng

TIẾN NGUYỄN |

Theo Nghị định số 67/2023/NĐ-CP, giới hạn trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc đối với người lao động thi công trên công trường là 100 triệu đồng/người/vụ.

Ồ ạt rút bảo hiểm xã hội một lần là rất thiệt thòi cho người lao động

VƯƠNG TRẦN |

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga (đoàn Hải Dương) cho rằng, việc rút bảo hiểm xã hội một lần là giải pháp tình thế, nhưng sẽ để lại hệ lụy lâu dài cho người lao động. Họ sẽ rất thiệt thòi, khi rời khỏi hệ thống an sinh này.

Được lựa chọn lại tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội

Phạm Đông |

Tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cao nhất bằng 8 lần mức lương tối thiểu tháng vùng cao nhất do Chính phủ công bố.