Được lựa chọn lại tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội

Phạm Đông |

Tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cao nhất bằng 8 lần mức lương tối thiểu tháng vùng cao nhất do Chính phủ công bố.

Theo chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, dự án Luật Bảo hiểm Xã hội (sửa đổi) dự kiến sẽ được trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 6 (tháng 10.2023).

Dự thảo luật đã xác định căn cứ đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc và BHXH tự nguyện.

Thứ nhất là tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc. Theo đó, người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định thì tiền lương làm căn cứ đóng BHXH là tiền lương tháng theo ngạch, bậc, cấp bậc quân hàm và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề (nếu có).

Tiền lương làm căn cứ đóng BHXH của người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định khi Nhà nước thực hiện cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang được thực hiện theo quy định của Chính phủ.

Người lao động đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tiền lương làm căn cứ đóng BHXH là tiền lương tháng, bao gồm mức lương, phụ cấp lương, các khoản bổ sung khác, được trả thường xuyên và ổn định trong mỗi kỳ trả lương.

Đối với trường hợp người lao động chưa có thời gian đóng BHXH bắt buộc hoặc đã hưởng BHXH một lần thì tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc do người lao động lựa chọn từ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc thấp nhất đến tiền lương làm căn cứ đóng cao nhất quy định tại điểm e khoản này.

Người lao động được lựa chọn lại tiền lương làm căn cứ đóng BHXH sau ít nhất một năm thực hiện đóng BHXH theo tiền lương làm căn cứ đóng BHXH đã lựa chọn.

Tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc thấp nhất bằng một nửa mức lương tối thiểu tháng vùng cao nhất do Chính phủ công bố. Tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc cao nhất bằng 8 lần mức lương tối thiểu tháng vùng cao nhất do Chính phủ công bố.

Thứ hai, lấy thu nhập làm căn cứ đóng BHXH tự nguyện.

Theo đó, người lao động quy định tại khoản 4 điều 3 của luật này lựa chọn mức thu nhập làm căn cứ đóng BHXH tự nguyện, thấp nhất bằng một nửa mức lương tối thiểu tháng vùng thấp nhất do Chính phủ công bố và cao nhất bằng tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc cao nhất quy định tại điểm e khoản 1 điều này.

Thứ ba, Chính phủ quy định chi tiết điểm b, điểm c khoản 1 Điều này và việc truy thu, truy đóng tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc đối với người lao động, người sử dụng lao động.

Dự thảo luật cũng quy định tỉ lệ đóng BHXH bắt buộc là 3% vào quỹ ốm đau và thai sản; 22% vào quỹ hưu trí và tử tuất.

Tỉ lệ đóng BHXH tự nguyện là 22% vào quỹ hưu trí và tử tuất.

Về mức đóng, người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, h, i và k khoản 1 liều 3 của luật này, hằng tháng đóng bằng 8% tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc vào quỹ hưu trí và tử tuất.

Người lao động quy định tại điểm e khoản 1 điều 3 của luật này, mức đóng và phương thức đóng được quy định là mức đóng hằng tháng bằng 22% tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc vào quỹ hưu trí và tử tuất.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

UBND tỉnh chịu trách nhiệm nếu để xảy ra trốn đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

PHẠM ĐÔNG |

Dự thảo luật quy định, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm trước Chính phủ về tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện và trốn đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong phạm vi địa phương.

Nghiên cứu thời điểm đóng bảo hiểm xã hội 10 năm để hưởng lương hưu

PHẠM ĐÔNG |

Đồng tình với đề xuất giảm thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ 20 năm xuống 15 năm, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị, nghiên cứu để xác định trong luật thời điểm chuyển xuống đóng bảo hiểm xã hội đủ 10 năm có thể hưởng lương hưu.

Định rõ trách nhiệm các cơ quan nếu để trốn đóng, chậm đóng bảo hiểm xã hội gia tăng

PHẠM ĐÔNG |

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị có thêm các quy định để định rõ các vai trò, trách nhiệm của cơ quan quản lý Nhà nước, cơ quan thực hiện các chính sách bảo hiểm xã hội nếu để tình trạng trốn đóng, chậm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc gia tăng.

Với nhiều người lao động, tuổi nghỉ hưu là yếu tố quyết định việc rút bảo hiểm 1 lần

Mạnh Cường |

Liên quan đến các đề xuất nhằm giảm thiểu tình trạng rút bảo hiểm xã hội 1 lần như thay đổi cách tính lương hưu hay giảm số năm đóng bảo hiểm, phần lớn người lao động quan tâm đến vấn đề tuổi nghỉ hưu hơn là các đề xuất này.

241/308 công trình vi phạm ở Khu đô thị Monbay giữa Hạ Long vẫn trơ ỳ

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Dù nhiều hộ vi phạm bị lập biên bản, các cơ quan chức năng, đoàn thể đã đến vận động, chính quyền cũng đã cho thời hạn tự xử lý, nhưng đến nay, phần lớn các công trình vi phạm trật tự xây dựng ở Khu đô thị Monbay – một trong những khu đô thị kiểu mẫu trên đất “vàng”, thuộc phường Hồng Hải, TP.Hạ Long - vẫn chưa được khắc phục.

Công an Quảng Trị thông tin về người đàn ông 63 tuổi nghi bắt cóc trẻ em

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Thời điểm bị phát hiện, bắt giữ, người đàn ông 63 tuổi nghi bắt cóc trẻ em có nồng độ cồn trong người.

Cuộc chơi bắt đáy chứng khoán đầy mạo hiểm

Gia Miêu |

Sau một đà tăng dài và một phiên rõ ràng là rũ bỏ, khả năng thị trường chứng khoán cần thời gian dài và những ngưỡng hỗ trợ mạnh hơn để có thể cân bằng nên việc tham gia bắt đáy luôn là hành động mạo hiểm.

Julian Alvarez ghi bàn duy nhất giúp Man City thắng Newcastle

TAM NGUYÊN |

Bàn thắng duy nhất của Julian Alvarez giúp Man City có trận thắng thứ hai liên tiếp tại Premier League.

UBND tỉnh chịu trách nhiệm nếu để xảy ra trốn đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

PHẠM ĐÔNG |

Dự thảo luật quy định, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm trước Chính phủ về tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện và trốn đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong phạm vi địa phương.

Nghiên cứu thời điểm đóng bảo hiểm xã hội 10 năm để hưởng lương hưu

PHẠM ĐÔNG |

Đồng tình với đề xuất giảm thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ 20 năm xuống 15 năm, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị, nghiên cứu để xác định trong luật thời điểm chuyển xuống đóng bảo hiểm xã hội đủ 10 năm có thể hưởng lương hưu.

Định rõ trách nhiệm các cơ quan nếu để trốn đóng, chậm đóng bảo hiểm xã hội gia tăng

PHẠM ĐÔNG |

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị có thêm các quy định để định rõ các vai trò, trách nhiệm của cơ quan quản lý Nhà nước, cơ quan thực hiện các chính sách bảo hiểm xã hội nếu để tình trạng trốn đóng, chậm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc gia tăng.