Thủ tướng: Phát triển đô thị là một kênh tăng trưởng quan trọng

Vương Trần |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh điều này tại buổi gặp mặt lãnh đạo Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam vào cuối giờ chiều 27.10.

Tại cuộc gặp, Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam Trần Ngọc Chính thay mặt 7.000 hội viên bày tỏ cảm ơn Thủ tướng đã dành thời gian trong chương trình làm việc bận rộn để gặp những người làm công tác quy hoạch và phát triển đô thị, thể hiện sự quan tâm của Thủ tướng đối với công tác này.

Ông Trần Ngọc Chính chia sẻ, thời gian qua, miền Trung chịu nhiều thiệt hại do “bão chồng bão, lũ chồng lũ”, do biến đổi khí hậu.

Hội luôn quan tâm đến vấn đề này và muốn báo cáo những việc có thể làm được trong tương lai đối với miền Trung bằng những hội thảo, nghiên cứu, đề tài, để làm thế nào tốt nhất trong xác định, chọn địa điểm cho thành phố, cho khu dân cư, những con đường kết nối đô thị, nông thôn.

Ông Trần Ngọc Chính nhấn mạnh việc quy hoạch, quản lý phát triển đô thị, lựa chọn địa điểm trong quy hoạch ứng phó biến đổi khí hậu, giảm bớt thiệt hại do thiên tai.

Thủ tướng gặp mặt lãnh đạo Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam. Ảnh VGP/Quang Hiếu
Thủ tướng gặp mặt lãnh đạo Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam. Ảnh VGP/Quang Hiếu

Báo cáo một số nét về Đại hội lần thứ V của Hội (dự kiến diễn ra từ ngày 31.10 - 1.11.2020), ông Trần Ngọc Chính cho biết, Hội ngày càng thấy rõ vai trò phản biện xã hội của mình trong phát triển đô thị.

Bày tỏ sự quan tâm, coi trọng công tác quy hoạch nói chung, quy hoạch phát triển đô thị nói riêng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, phát triển đô thị là một kênh tăng trưởng quan trọng.

Đây cũng là xu hướng chung của thế giới. Tuy nhiên, hiện tỷ lệ đô thị hóa cả nước đạt khoảng 40%. Do đó, phát triển đô thị phải mạnh mẽ hơn để đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước. Ở đâu đô thị phát triển thì ở đó đời sống, thu nhập của người dân gia tăng. Phát triển đô thị nhanh nhưng phải đúng hướng, bền vững. Đây cũng bài toán mà Thủ tướng đặt ra đối với Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam.

Cho rằng một số công trình, dự án thời gian qua còn bất cập, yếu kém, thường xuyên bị ngập lụt, nhất là vùng bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu, Thủ tướng đề nghị Hội tiếp tục đóng góp vì lợi ích chung, khách quan, trung thực, có cơ sở khoa học và thực tiễn cao để làm sao có các đô thị tốt, phát triển bền vững.

Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác phản biện xã hội trong lĩnh vực quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị, nông thôn phù hợp với giai đoạn phát triển mới đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 của đất nước. Nếu “ăn xổi ở thì”, “nóng đây phủi đó”, không có tầm nhìn thì hậu quả rất lớn.

Hội cần tạo động lực, nâng cao vai trò và vị trí của các kiến trúc sư, các nhà quy hoạch, các nhà quản lý đô thị, các doanh nghiệp, các nhà thầu xây dựng; đẩy mạnh hoạt động sáng tác, nâng cao năng lực chuyên môn, quản lý phát triển đô thị; góp phần định hướng tư duy sáng tạo trong quy hoạch đô thị.

Về Đại hội nhiệm kỳ V (2020- 2025) sắp tới của Hội, Thủ tướng tin tưởng Hội sẽ chọn ra một Ban chấp hành, các vị trí Chủ tịch, Phó Chủ tịch có đủ tâm, đủ tầm. Đại hội phải tạo ra sự lan tỏa, sức mạnh đoàn kết, xác định những định hướng hoạt động lớn của Hội.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Mô hình chính quyền đô thị TPHCM: Giảm biên chế, giảm chi ngân sách

Chung Vương Hà |

Chiều 26.10, Quốc hội thảo luận trực tuyến về dự thảo Nghị quyết tổ chức chính quyền đô thị tại TP.Hồ Chí Minh. 2 điểm nổi bật của mô hình chính quyền đô thị ở TP.Hồ Chí Minh là thành lập “thành phố trong thành phố” và không tổ chức hội đồng nhân dân quận, phường. Theo đánh giá của đại biểu Quốc hội, nếu thực hiện việc này sẽ giúp bộ máy được tinh gọn, từ đó giảm biên chế, giảm chi ngân sách hàng nghìn tỉ đồng.

ĐBQH thảo luận về hiệu quả của mô hình chính quyền đô thị tại TPHCM

Nguyễn Hà - Đặng Chung - Trần Vương |

Theo các Đại biểu Quốc hội, việc thực hiện mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) mang lại những hiệu quả về giải quyết vấn đề của người dân, tinh giản biên chế.

Chính quyền đô thị ở TP.Hồ Chí Minh sẽ không còn HĐND cấp quận, phường?

Vương Trần |

Theo Dự thảo Nghị quyết Quy định việc tổ chức chính quyền đô thị tại TP.Hồ Chí Minh dự kiến sẽ không còn HĐND cấp quận, cấp phường

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Mô hình chính quyền đô thị TPHCM: Giảm biên chế, giảm chi ngân sách

Chung Vương Hà |

Chiều 26.10, Quốc hội thảo luận trực tuyến về dự thảo Nghị quyết tổ chức chính quyền đô thị tại TP.Hồ Chí Minh. 2 điểm nổi bật của mô hình chính quyền đô thị ở TP.Hồ Chí Minh là thành lập “thành phố trong thành phố” và không tổ chức hội đồng nhân dân quận, phường. Theo đánh giá của đại biểu Quốc hội, nếu thực hiện việc này sẽ giúp bộ máy được tinh gọn, từ đó giảm biên chế, giảm chi ngân sách hàng nghìn tỉ đồng.

ĐBQH thảo luận về hiệu quả của mô hình chính quyền đô thị tại TPHCM

Nguyễn Hà - Đặng Chung - Trần Vương |

Theo các Đại biểu Quốc hội, việc thực hiện mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) mang lại những hiệu quả về giải quyết vấn đề của người dân, tinh giản biên chế.

Chính quyền đô thị ở TP.Hồ Chí Minh sẽ không còn HĐND cấp quận, phường?

Vương Trần |

Theo Dự thảo Nghị quyết Quy định việc tổ chức chính quyền đô thị tại TP.Hồ Chí Minh dự kiến sẽ không còn HĐND cấp quận, cấp phường