Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: "Vấn đề biên giới là biểu hiện sinh động của quan hệ Việt - Lào"

Hà Liên |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao việc hoàn thành phân giới cắm mốc Việt Nam - Lào, nhận định đây là sự kiện trọng đại, là biểu hiện sinh động của quan hệ và là tài sản vô giá truyền lại cho thế hệ con cháu của hai nước. 

Chiều 19.9, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham dự Hội nghị tổng kết: “Công tác tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt Nam – Lào”.

Phát biểu chỉ đạo, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: “Vấn đề biên giới, lãnh thổ luôn luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm. Sau ngày giải phóng, chúng ta hợp tác chặt chẽ với Lào để cắm mốc biên giới. Sau này, chúng ta tiếp tục có chủ trương tăng dày, tôn tạo mốc giới Việt – Lào. Đây là chủ trương hết sức sáng suốt của Đảng và Nhà nước. Trong thời gian dài chúng ta đã tổ chức thực hiện kiên trì và đạt được nhiều thành quả quan trọng”.

Hội nghị tổng kết: “Công tác tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt Nam – Lào”.  Ảnh: Hồng Nguyễn
Hội nghị tổng kết: “Công tác tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt Nam – Lào”. Ảnh: Hồng Nguyễn
Từ năm 2008, Việt Nam và Lào phối hợp triển khai công tác tăng dày và tôn tạo đường biên giới. Đến nay, hai nước có 1.002 cột mốc và cọc dấu tại 905 vị trí trên toàn tuyến biên giới dài khoảng 2.337 km, tiếp giáp giữa 10 tỉnh của Việt Nam và 10 tỉnh của Lào.  

Ngoài hoạt động trên thực địa, công tác phân giới cắm mốc được ghi nhận chi tiết trong Nghị định thư về đường biên giới và mốc quốc giới Việt Nam - Lào và Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam – Lào. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhận định: “Đây là sự kiện trọng đại có ý nghĩa to lớn, thể hiện sự thống nhất cao, sự tin cậy, hiểu biết lẫn nhau giữa hai Đảng, hai Nhà nước và hai nước, là biểu hiện sinh động của mối quan hệ đoàn kết hữu nghị đặc biệt, toàn diện Việt  - Lào”. 

Theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, việc hoàn thiện đường biên giới Việt – Lào với đường biên giới rõ ràng, chính xác, chính quy trên thực địa, được ghi nhận chi tiết trong các văn kiện pháp lí và bản đồ kèm theo, đã góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý và thúc đẩy quan hệ toàn diện giữa hai nước. “Có thể nói, đây thực sự là tài sản vô giá truyền lại cho thế hệ con cháu của hai nước tiếp tục kế thừa trong tương lai”, Thủ tướng nhấn mạnh. 

Hà Liên
TIN LIÊN QUAN

Tiến Linh: Tết vui nhất khi có gia đình

Thanh Vũ |

Thường xuyên thi đấu xa nhà, với Tiến Linh, dịp Tết là thời gian quý báo để anh có thể đoàn tụ cùng gia đình cũng như hướng đến những mục tiêu mới cho bản thân trong tương lai.

Chuyên gia hướng dẫn cách bảo quản đồ ăn ngày Tết an toàn

Nhóm PV |

Dịp Tết Nguyên đán, nhiều người có thói quen tích trữ thực phẩm, làm nhiều đồ ăn để ăn uống, tiếp khách. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo, nếu thực phẩm không được bảo quản tốt có thể gây ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Những vật thể kỳ lạ nhất trong vũ trụ

Anh Vũ |

Hành tinh của chúng ta đại diện cho sự sống, một phần rất nhỏ của các hiện tượng đặc biệt có thể được tìm thấy khắp vũ trụ. Mỗi ngày, các nhà thiên văn học lại đưa ra những điều ngạc nhiên mới về khoảng không bao la ngoài kia.

Khu trọ của những người xa quê ở lại Bình Dương ngày giáp Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Những dãy trọ ở Bình Dương ngày giáp Tết vắng hẳn người. Không gian lắng đọng lại với những người lao động xa quê vì điều kiện kinh tế khó khăn không thể về quê đón Tết, sum họp cùng người thân.

Những ngày cuối năm ở xóm sợ... Tết

Trần Trung - Nguyễn Thúy |

Tết Nguyên đán là dịp mà những con người đang tha phương cầu thực nơi xứ lạ luôn mong mỏi trở về, nhưng tại con ngõ nhỏ 121 Lê Thanh Nghị (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), điều đó lại hoàn toàn trái ngược. Đối với họ, Tết lại là khoảng thời gian luôn nặng trĩu những tâm tư.

Đổi đời cho nhiều trẻ là con em đồng bào dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Những năm qua, hàng chục trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn ở Đắk Lắk đã được lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh cưu mang, nhận làm con nuôi để giúp ăn học, có một cuộc đời mới sáng sủa hơn.

Dự báo thời tiết Tết Nguyên đán 2023 có mưa kèm rét đậm hay không?

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng cho biết Tết Nguyên đán 2023 ở miền Bắc khả năng mưa nhỏ mưa phùn vài nơi, sáng sớm có sương mù. Trời phổ biến trạng thái rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

Những phong tục đón Tết Âm lịch độc đáo trên thế giới

Quỳnh Nga |

Nhiều quốc gia ở châu Á như Hàn Quốc, Mông Cổ, Singapore, Trung Quốc… cũng đón Tết Âm lịch như Việt Nam, có nhiều phong tục đặc sắc.