Tháo gỡ những rào cản, vướng mắc để hoạt động xuất bản phát triển

Ái Vân |

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo nhấn mạnh điều này tại Hội nghị sơ kết 7 năm thực hiện Luật Xuất bản năm 2012.

Sáng 25.11, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) tổ chức Hội nghị sơ kết 7 năm thực hiện Luật Xuất bản năm 2012.

Ông Nguyễn Nguyên - Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành cho biết: Qua 7 năm thực hiện Luật Xuất bản, việc thực thi các quy định về bảo đảm quyền phổ biến tác phẩm được thực hiện hiệu quả, tạo được sự đồng thuận của đối tượng quản lý cũng như ở được sự ổn định, đúng hướng của hoạt động xuất bản, thể hiện qua sự phát triển về số lượng và chất lượng xuất bản phẩm.

Việc ban hành theo thẩm quyền văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động xuất bản và bản quyền tác giả trong hoạt động xuất bản được đẩy mạnh, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật về hoạt động xuất bản, tạo hành lang pháp lý tương đối đầy đủ để các chủ thể, đơn vị, doanh nghiệp triển khai trong thực tiễn.

Chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động xuất bản được nâng lên một bước góp phần đấu tranh, ngăn chặn tình trạng in lậu, phát hành sách lậu.

Tuy nhiên, tại hội nghị cũng đã có nhiều chuyên gia kiến nghị về việc cần đẩy mạnh hơn nữa công tác thanh tra, kiểm tra, để có thể ngăn chặn tình trạng in lậu, phát hành sách lậu trong thời gian tới.

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo. Ảnh Ái Vân
Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo. Ảnh Ái Vân

Thứ trưởng Bộ TTTT Hoàng Vĩnh Bảo đề nghị cần đánh giá khách quan toàn diện công tác tổ chức thực hiện Luật Xuất bản sau 7 năm.

Trong đó tập trung vào một số vấn đề lớn trọng điểm. Nhất là những nút thắt đang được ngành xuất bản và xã hội quan tâm cần được tháo gỡ như: Việc triển khai các chính sách đặc thù đối với ngành xuất bản; nâng cao chất lượng xuất bản phẩm của công tác quản lý liên kết xuất bản; việc mở rộng phát triển thị trường in, phát hành; đấu tranh phòng, chống in, phát hành sách lậu vi phạm bản quyền trong hoạt động xuất bản; vấn đề quản lý và phát triển xuất bản điện tử.

Cùng với đó, cần rà soát, đánh giá các quy định pháp luật hiện hành, bao gồm cả Luật Xuất bản, các văn bản hướng dẫn thi hành và các văn bản pháp luật khác có liên quan đến hoạt động kinh doanh sản xuất và xuất bản để phân tích làm rõ những bất cập, những hạn chế sự thiếu đồng bộ trong các quy định trong các văn bản pháp luật.

“Chúng tôi rất mong muốn các đồng chí góp ý kể cả về nội dung của các văn bản quy phạm pháp luật. Cái gì là bất cập, chưa theo kịp, cái gì là không khả thi. Việc tổ chức thực thi pháp luật từ trên xuống dưới khó khăn, vướng mắc vì sao? Việc này do ý thức hay do chính sách đưa ra không sát với thực tiễn” - Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo nói và cho rằng cần tháo gỡ những rào cản để hoạt động liên quan tới xuất bản ngày càng tiến bộ, phát triển.

Ái Vân
TIN LIÊN QUAN

Phạt "Huấn hoa hồng" hơn 17 triệu đồng do xuất bản sách vi phạm pháp luật

Phạm Đông |

Ngày 6.7, Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an cho biết vừa phối hợp với Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông TP Hà Nội xử phạt Bùi Xuân Huấn 17.500.000 đồng do xuất bản sách vi phạm pháp luật.

Cục Xuất bản: Sách dạy kiếm tiền của Huấn "hoa hồng" là ấn phẩm trái phép

Đậu Quang Minh |

Cơ quan chức năng xác nhận, 2 cuốn sách của Huấn "hoa hồng" gồm Đệ nhất kiếm tiền và Bí kíp kinh doanh online đều là những ấn phẩm chưa được cấp phép xuất bản.

Cục Xuất bản sẽ làm rõ nghi vấn sách lậu của giang hồ mạng Huấn “hoa hồng"

Đậu Quang Minh |

Trong lúc vụ bắt giữ Đường “Nhuệ” còn chưa hạ nhiệt thì dư luận lại được phen dậy sóng bởi một giang hồ mạng là Huấn “hoa hồng” tuyên bố ra sách dạy kiếm tiền. Vấn đề ở chỗ, Huấn “hoa hồng” vốn là đối tượng nghiện ngập, nổi tiếng chủ yếu bởi những màn đấu khẩu, chửi bới trên mạng xã hội.

Những vật thể kỳ lạ nhất trong vũ trụ

Anh Vũ |

Hành tinh của chúng ta đại diện cho sự sống, một phần rất nhỏ của các hiện tượng đặc biệt có thể được tìm thấy khắp vũ trụ. Mỗi ngày, các nhà thiên văn học lại đưa ra những điều ngạc nhiên mới về khoảng không bao la ngoài kia.

Tiến Linh: Tết vui nhất khi có gia đình

Thanh Vũ |

Thường xuyên thi đấu xa nhà, với Tiến Linh, dịp Tết là thời gian quý báo để anh có thể đoàn tụ cùng gia đình cũng như hướng đến những mục tiêu mới cho bản thân trong tương lai.

Chuyên gia hướng dẫn cách bảo quản đồ ăn ngày Tết an toàn

Nhóm PV |

Dịp Tết Nguyên đán, nhiều người có thói quen tích trữ thực phẩm, làm nhiều đồ ăn để ăn uống, tiếp khách. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo, nếu thực phẩm không được bảo quản tốt có thể gây ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Khu trọ của những người xa quê ở lại Bình Dương ngày giáp Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Những dãy trọ ở Bình Dương ngày giáp Tết vắng hẳn người. Không gian lắng đọng lại với những người lao động xa quê vì điều kiện kinh tế khó khăn không thể về quê đón Tết, sum họp cùng người thân.

Những ngày cuối năm ở xóm sợ... Tết

Trần Trung - Nguyễn Thúy |

Tết Nguyên đán là dịp mà những con người đang tha phương cầu thực nơi xứ lạ luôn mong mỏi trở về, nhưng tại con ngõ nhỏ 121 Lê Thanh Nghị (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), điều đó lại hoàn toàn trái ngược. Đối với họ, Tết lại là khoảng thời gian luôn nặng trĩu những tâm tư.

Phạt "Huấn hoa hồng" hơn 17 triệu đồng do xuất bản sách vi phạm pháp luật

Phạm Đông |

Ngày 6.7, Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an cho biết vừa phối hợp với Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông TP Hà Nội xử phạt Bùi Xuân Huấn 17.500.000 đồng do xuất bản sách vi phạm pháp luật.

Cục Xuất bản: Sách dạy kiếm tiền của Huấn "hoa hồng" là ấn phẩm trái phép

Đậu Quang Minh |

Cơ quan chức năng xác nhận, 2 cuốn sách của Huấn "hoa hồng" gồm Đệ nhất kiếm tiền và Bí kíp kinh doanh online đều là những ấn phẩm chưa được cấp phép xuất bản.

Cục Xuất bản sẽ làm rõ nghi vấn sách lậu của giang hồ mạng Huấn “hoa hồng"

Đậu Quang Minh |

Trong lúc vụ bắt giữ Đường “Nhuệ” còn chưa hạ nhiệt thì dư luận lại được phen dậy sóng bởi một giang hồ mạng là Huấn “hoa hồng” tuyên bố ra sách dạy kiếm tiền. Vấn đề ở chỗ, Huấn “hoa hồng” vốn là đối tượng nghiện ngập, nổi tiếng chủ yếu bởi những màn đấu khẩu, chửi bới trên mạng xã hội.