Cục Xuất bản sẽ làm rõ nghi vấn sách lậu của giang hồ mạng Huấn “hoa hồng"

Đậu Quang Minh |

Trong lúc vụ bắt giữ Đường “Nhuệ” còn chưa hạ nhiệt thì dư luận lại được phen dậy sóng bởi một giang hồ mạng là Huấn “hoa hồng” tuyên bố ra sách dạy kiếm tiền. Vấn đề ở chỗ, Huấn “hoa hồng” vốn là đối tượng nghiện ngập, nổi tiếng chủ yếu bởi những màn đấu khẩu, chửi bới trên mạng xã hội.

Theo đó, tối 20.4, xuất hiện trên trang Facebook có tới hơn 800 nghìn người theo dõi, Huấn “hoa hồng” dành hơn 1 giờ đồng hồ giới thiệu về 2 cuốn sách do chính mình viết mang tên Bí kíp kinh doanh online và Đệ nhất kiếm tiền. Cho đến hôm nay, đoạn clip quảng cáo đó đã thu hút tới 41 nghìn lượt thích, 55 nghìn lượt bình luật và 5,1 nghìn lượt chia sẻ.

Theo giới thiệu, bộ sách của Huấn có giá 799.000 đồng, với nội dung "dạy làm giàu bằng cách kinh doanh, bán hàng qua mạng". Bìa cuốn sách có in hình của Huấn trong bộ đồ bảnh bao và đề bên dưới tên Nhà xuất bản SG.

2 cuốn sách gây xôn xao của Huấn “hoa hồng“. Ảnh Long Nguyễn
2 cuốn sách gây xôn xao của Huấn “hoa hồng“. Ảnh bạn đọc cung cấp

Cũng trong những lần livestream trên Facebook để nói về 2 cuốn sách, Huấn khoe rằng toàn bộ tiền bán sách sẽ dành làm từ thiện và hiện đã có trên 5.000 người đặt mua.

Anh H.Q.H, một người vì tò mò mà tìm mua cuốn sách trên phản ánh với phóng viên Báo Lao Động rằng nội dung sách của Huấn có nhiều điểm không ổn.

Thứ nhất, sách có rất nhiều lỗi chính tả, câu cú không theo một quy chuẩn nào. Thứ hai, sách viết theo kiểu kể về kinh nghiệm bán hàng onine của anh ta, có nhiều nội dung kiểu bịa đặt, khó tin. Bên cạnh đó, độc giả này không biết nên xếp sách vào thể loại nào cho phù hợp.

"Cứ thích là Huấn viết tắt, thích là viết hoa, không theo một trình tự nhất định nào hệt như ngôn ngữ lớp trẻ hay dùng trên mạng", anh H. phàn nàn.

Chi chít lỗi chính tả trong phần mở đầu cuốn sách của Huấn “hoa hồng“.
Chi chít lỗi chính tả trong phần mở đầu cuốn sách của Huấn “hoa hồng“. Ảnh bạn đọc cung cấp

Liên quan vụ việc này, theo thông tin ban đầu từ ông Nguyễn Nguyên - Cục trưởng Cục Xuất bản in và phát hành (Bộ Thông tin và Truyền thông) thì sách của Huấn là sách lậu.

“Tôi sẽ cho người kiểm tra lại trên hệ thống đăng ký xuất bản để xem tên sách có trên hệ thống xuất bản chính thống không. Tuy nhiên, nhìn những thông tin ban đầu về cuốn sách thì tôi có thể nói phần đa đây là sách lậu, vì hiện nay không có Nhà xuất bản nào có tên là Nhà xuất bản SG. Ngày trước có Nhà xuất bản Văn hóa Sài Gòn nhưng hiện nay cơ quan này đã sát nhập với NXB văn hóa văn nghệ thành Nhà xuất bản văn hóa văn nghệ TP Hồ Chí Minh" ông Nguyên cho biết.

Được biết Huấn "hoa hồng" tên thật là Bùi Xuân Huấn, sinh năm 1985, tại Yên Bái. từ năm 2015, Huấn nổi lên như một hiện tượng với rất nhiều lượt theo dõi trên mạng xã hội.

Các clip của Huấn xoay quanh cuộc sống ăn chơi hàng ngày, các clip thách thức chửi bới, gây gổ qua lại lẫn nhau giữa các đối tượng được gọi là giang hồ.

Đầu năm 2020, vì sử dụng ma túy, Huấn bị bắt tại Lào Cai và buộc phải đi cai nghiện tập trung.

Đậu Quang Minh
TIN LIÊN QUAN

Vụ Đường Nhuệ: Khởi tố bị can hành vi đánh người tại trụ sở công an phường

Phạm Đông - Việt Dũng |

Công an TP Thái Bình ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Xuân Đường để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội "cố ý gây thương tích” xảy ra ngày 18.11.2014 tại trụ sở Công an phường Trần Lãm.

Vụ Đường Nhuệ: Khởi tố 4 cán bộ ở Thái Bình lợi dụng chức vụ, quyền hạn

Phạm Đông - Việt Dũng |

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 4 cán bộ có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Vụ Đường Nhuệ: Chủ tịch Thái Bình làm việc với Ban chỉ đạo 138 tỉnh

Nhóm phóng viên |

"Không có vùng cấm và không có ngoại lệ, xét xử đúng người đúng tội, không bỏ lọt tội phạm và không làm oan sai người vô tội" - là chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình liên quan đến vụ việc Nguyễn Xuân Đường gây nhức nhối dư luận trong thời gian gần đây.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Vụ Đường Nhuệ: Khởi tố bị can hành vi đánh người tại trụ sở công an phường

Phạm Đông - Việt Dũng |

Công an TP Thái Bình ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Xuân Đường để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội "cố ý gây thương tích” xảy ra ngày 18.11.2014 tại trụ sở Công an phường Trần Lãm.

Vụ Đường Nhuệ: Khởi tố 4 cán bộ ở Thái Bình lợi dụng chức vụ, quyền hạn

Phạm Đông - Việt Dũng |

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 4 cán bộ có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Vụ Đường Nhuệ: Chủ tịch Thái Bình làm việc với Ban chỉ đạo 138 tỉnh

Nhóm phóng viên |

"Không có vùng cấm và không có ngoại lệ, xét xử đúng người đúng tội, không bỏ lọt tội phạm và không làm oan sai người vô tội" - là chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình liên quan đến vụ việc Nguyễn Xuân Đường gây nhức nhối dư luận trong thời gian gần đây.