Tăng cường thanh tra, kiểm tra lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực

PHẠM ĐÔNG |

Nghị quyết giao Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực như đấu thầu, mua sắm tài sản công; đấu giá, tài chính, ngân hàng, chứng khoán, trái phiếu, xây dựng cơ bản, tổ chức cán bộ...

Ngày 11.12, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đã ký ban hành công văn số 3200/TTKQH-TT về việc công bố Nghị quyết số 110/2023/QH15 kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.

Theo nghị quyết, Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tòa án nhân dân (TAND) tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tối cao, Kiểm toán nhà nước, các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và các chính quyền địa phương kịp thời triển khai có hiệu quả các luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua, ban hành đồng bộ, đúng thời hạn văn bản quy định chi tiết thi hành luật.

Đồng thời, có giải pháp khắc phục hiệu quả tình trạng né tránh, thiếu trách nhiệm trong một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức; phát hiện, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, tiêu cực, “lợi ích nhóm”, “lợi ích cục bộ” trong công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật.

Khẩn trương nghiên cứu, đề xuất sửa đổi Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; hoàn thiện tiêu chí, quy trình, thủ tục rà soát văn bản quy phạm pháp luật để thực hiện thống nhất, hiệu quả.

Kịp thời phát hiện và xử lý các quy định có mâu thuẫn, chồng chéo, sơ hở, bất cập, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khơi dậy mọi tiềm năng và nguồn lực, tạo động lực mới cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

Quốc hội yêu cầu Chính phủ, TAND tối cao, VKSND tối cao và các cơ quan hữu quan tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp theo Nghị quyết số 96/2019/QH14 của Quốc hội về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của VKSND, TAND và công tác thi hành án.

Trong đó, tăng cường biện pháp phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, tội phạm mua bán người, tội phạm công nghệ cao, tội phạm xâm hại, bạo hành trẻ em, giải quyết các đề nghị, kiến nghị về việc xem xét lại các bản án, quyết định, bảo đảm đúng căn cứ, trình tự, thủ tục, thẩm quyền, thời hạn theo quy định của các luật tố tụng.

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực (quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, tài sản công; đấu thầu, mua sắm tài sản công; đấu giá, tài chính, ngân hàng, chứng khoán, trái phiếu, xây dựng cơ bản, tổ chức cán bộ…).

Kịp thời phát hiện, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp. Khẩn trương giải quyết các vụ việc, vụ án tạm đình chỉ, trong đó tập trung xử lý những vụ đã hết hoặc gần hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự, các trường hợp còn tồn đọng do lỗi chủ quan, không để xảy ra việc tạm đình chỉ không đúng pháp luật.

Đẩy nhanh tiến độ triển khai các đề án thực hiện ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh trong tố tụng hình sự bảo đảm thống nhất trên phạm vi toàn quốc.

Tăng cường kiểm tra, thanh tra, chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế, vi phạm trong công tác thi hành án dân sự; tiếp tục hoàn thiện cơ chế, bảo đảm kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thi hành án hành chính.

Tăng cường kiểm sát và kiến nghị xử lý các trường hợp chậm thi hành án hành chính; đẩy mạnh giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm thuộc thẩm quyền.

Đồng ý cho phép kéo dài thời gian thực hiện dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành đến hết ngày 31.12.2024; bổ sung 966,749 tỉ đồng từ dự phòng chung nguồn ngân sách trung ương của Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 cho dự án.

Giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ quy định trong thời gian từ ngày 1.1.2024 đến hết ngày 30.6.2024.

Cũng theo công văn số 3200/TTKQH-TT, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký ban hành Nghị quyết số 108/2023/QH15 về giám sát chuyên đề “Việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030”.

PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Cán bộ phải kê khai tài sản người thân là một cách phòng, chống tham nhũng

Lê Thanh Phong |

Cán bộ, công chức không chỉ kê khai tài sản của mình mà còn phải kê khai tài sản của người thân.

Hoàn thiện dự án Luật Đất đai trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp bất thường

PHẠM ĐÔNG |

Bộ KH&ĐT tham mưu, kiến nghị với Chính phủ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Quốc hội để rà soát, tiếp thu, giải trình, hoàn thiện các dự án Luật Đất đai, Luật Các tổ chức tín dụng... bảo đảm tiến độ, chất lượng trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp bất thường đầu năm 2024.

Một năm bận rộn và thành công của đối ngoại Quốc hội: Vững, chắc và uyển chuyển

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Năm 2023 là năm thứ ba của nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XV, năm bản lề trong triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các chương trình, hoạt động của Quốc hội. Trong bối cảnh đó, đối ngoại Quốc hội xác định mục tiêu tiếp tục phát huy vai trò tiên phong của đối ngoại trong việc tạo lập và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, huy động các nguồn lực bên ngoài để bảo vệ và phát triển đất nước, nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.

Một năm bận rộn và thành công của đối ngoại Quốc hội: Giữ mạch chảy cội nguồn dân tộc

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Công tác thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng đối với người Việt Nam ở nước ngoài thành chính sách, pháp luật đã được Quốc hội quan tâm, triển khai mạnh mẽ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho đồng bào ở xa Tổ quốc gắn bó và góp phần xây dựng quê hương, đất nước.

Phong cách thanh lịch của Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc

Thanh Hà |

Ngày 12.12, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân Bành Lệ Viên bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước đến Việt Nam từ ngày 12-13.12.

Giá xăng dầu có thể giảm tới gần 1.000 đồng/lít vào thứ 5 tới

Anh Tuấn |

Theo dự đoán của một số doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, trong kỳ điều hành tới (thứ 5 ngày 14.12), giá xăng dầu dự báo giảm mạnh, lên tới gần 1.000 đồng/lít.

Chủ tịch công ty để cấp dưới giả chữ ký, rút nghìn tỉ của SCB theo đề nghị của bà chủ Vạn Thịnh Phát

Việt Dũng |

Không có nhu cầu vay vốn, không có phương án kinh doanh, song Cao Việt Dũng - Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Tường Việt vẫn đồng ý để cấp dưới giả chữ ký của mình, lập hồ sơ vay, rút nghìn tỉ của SCB theo đề nghị của bà chủ Vạn Thịnh Phát.

Làm rõ vụ tai nạn giao thông giữa xe khách Phương Trang và 4 ôtô khác

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Một vụ tai nạn liên hoàn giữa 5 phương tiện đã xảy ra giữa xe khách Phương Trang và 4 xe ôtô khác, nhưng may mắn không có thiệt hại về người.

Cán bộ phải kê khai tài sản người thân là một cách phòng, chống tham nhũng

Lê Thanh Phong |

Cán bộ, công chức không chỉ kê khai tài sản của mình mà còn phải kê khai tài sản của người thân.

Hoàn thiện dự án Luật Đất đai trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp bất thường

PHẠM ĐÔNG |

Bộ KH&ĐT tham mưu, kiến nghị với Chính phủ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Quốc hội để rà soát, tiếp thu, giải trình, hoàn thiện các dự án Luật Đất đai, Luật Các tổ chức tín dụng... bảo đảm tiến độ, chất lượng trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp bất thường đầu năm 2024.

Một năm bận rộn và thành công của đối ngoại Quốc hội: Vững, chắc và uyển chuyển

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Năm 2023 là năm thứ ba của nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XV, năm bản lề trong triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các chương trình, hoạt động của Quốc hội. Trong bối cảnh đó, đối ngoại Quốc hội xác định mục tiêu tiếp tục phát huy vai trò tiên phong của đối ngoại trong việc tạo lập và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, huy động các nguồn lực bên ngoài để bảo vệ và phát triển đất nước, nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.

Một năm bận rộn và thành công của đối ngoại Quốc hội: Giữ mạch chảy cội nguồn dân tộc

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Công tác thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng đối với người Việt Nam ở nước ngoài thành chính sách, pháp luật đã được Quốc hội quan tâm, triển khai mạnh mẽ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho đồng bào ở xa Tổ quốc gắn bó và góp phần xây dựng quê hương, đất nước.