Sẽ có sự hài hòa giữa ngân sách Nhà nước và tiền do chính cơ quan báo chí lo liệu

Vương Trần |

Trước thực trạng nhiều cơ quan báo chí trung ương đang tự xoay xở về vấn đề tài chính, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang cho hay, sẽ có sự hài hòa giữa ngân sách Nhà nước và tiền do chính cơ quan báo chí lo liệu được.

Sáng 21.12, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị báo chí toàn quốc tổng kết công tác năm 2023, nhiệm vụ năm 2024.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đánh giá năm 2023 báo chí truyền thông trong nước để lại dấu ấn quan trọng, những thành tích đạt được cũng rất đáng khích lệ.

“Trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, đã nhanh hơn, kịp thời hơn, đặc biệt là sâu sắc hơn. Cũng có những bài viết, phóng sự rất xúc động, lấy được nước mắt mọi người”, Phó Thủ tướng Chính phủ nói.

Tuy nhiên, theo Phó Thủ tướng Chính phủ, vẫn còn hiện tượng “giật tít và có những bài báo thực sự không có trách nhiệm”. Vai trò của cơ quan chủ quản cũng rất mờ nhạt, thậm chí là buông lỏng. Vấn đề chuyển đổi số rất chậm, số lượng cơ quan báo chí bị đánh giá chuyển đổi số ở mức kém chiếm 63%.

“Tôi cũng bất ngờ bởi tiêu chí xếp hạng chuyển đổi số có 63% cơ quan báo chí xếp loại yếu. Chuyển đổi số không không phải nằm ở phần mềm, không phải nằm ở phần cứng, mà nằm ở ý chí của người đứng đầu” - Phó Thủ tướng Chính phủ nói.

Các đại biểu dự Hội nghị tổng kết công tác báo chí toàn quốc 2023. Ảnh: Hải Nguyễn
Các đại biểu dự Hội nghị tổng kết công tác báo chí toàn quốc 2023. Ảnh: Hải Nguyễn

Theo Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, thời gian tới báo chí phải tăng cường khả năng cạnh tranh với phương tiện truyền thông, mạng xã hội như Tiktok và Facebook.

Bởi nếu không cạnh tranh thì tỷ lệ quảng cáo sẽ sụt giảm, ảnh hưởng đến chi phí hoạt động, đến đời sống cán bộ công nhân viên. Không có cách nào khác, chúng ta phải hay hơn, hấp dẫn hơn thì tỷ lệ quảng cáo sẽ tăng lên.

Nhà báo phải là người tử tế, nếu không sản phẩm của nhà báo chắc chắn không tử tế được. Phải luôn luôn học hỏi từ những lớp tập huấn, chương trình công tác và học chính đồng nghiệp của mình trong và ngoài nước.

Cơ quan chủ quản phải trách nhiệm hơn, sâu sắc hơn, tăng tường kiểm tra giám sát.

Vấn đề tài chính cho báo chí, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang chỉ rõ, các địa phương bao cấp gần hết các cơ quan báo chí của mình, nhưng cơ quan báo chí trung ương đang tự xoay xở và chỉ có một phần của ngân sách Nhà nước, có thể là do đặt hàng.

“Sẽ có sự hài hòa giữa ngân sách Nhà nước và ngân sách do chính cơ quan báo chí tự lo liệu được, theo nguyên tắc báo chí sống được nhưng cũng không triệt tiêu đi sự phấn đấu nỗ lực vươn lên của các cơ quan báo chí. Do vậy, ngân sách Nhà nước sẽ hỗ trợ một phần chủ yếu cho hoạt động đổi mới và đào tạo” - Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang nói.

Đối với các cơ quan quản lý báo chí, trực tiếp là Bộ Thông tin và Truyền thông cần phải quan tâm đến công tác tài chính của các cơ quan báo chí để thúc đẩy mọi người, đặc biệt là tháo gỡ các cơ chế, chính sách như cơ chế tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập, cơ chế đặt hàng hay Thông tư số 19 của Bộ Tài chính về thuế VAT.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Lệ thuộc vào AI có thể khiến nhà báo mất đi phản xạ nghề nghiệp, tư duy bào mòn

Vương Trần |

Theo Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam, việc quá lệ thuộc vào trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ làm năng lực tư duy của chúng ta bị bào mòn. Điều này, càng trở nên nguy hiểm khi có những tình huống bất thường xảy ra.

Báo Lao Động trong top 3 cơ quan báo chí đạt mức xuất sắc về chuyển đổi số

KHÁNH AN |

Kết quả tỉ lệ xếp hạng mức độ trưởng thành chuyển đổi số báo chí năm 2023 cho thấy, chỉ có 3,66% đơn vị đạt mức xuất sắc, 8,06% đạt mức tốt, 13,19% đạt mức khá, 12,09% đạt mức trung bình và 63% đạt mức yếu.

Thông tin báo chí có chiều sâu, tạo sức lan tỏa tích cực

Vương Trần |

Công tác thông tin, tuyên truyền trên báo chí về việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các vấn đề kinh tế, xã hội, văn hóa, quốc phòng, an ninh… được quan tâm, chú trọng, có chiều sâu, tạo sức lan tỏa tích cực.

Hiệu trưởng trường bán trú vụ "11 cháu 2 gói mì tôm chan cơm" ở Lào Cai xin từ chức

Long Nguyễn - Bảo Nguyên |

Lào Cai - Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú (PTDTBT) Tiểu học Hoàng Thu Phố 1 có đơn xin từ chức với lý do tự nhận trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, dẫn đến dư luận không tốt.

Một nửa số chuột túi xuất hiện ở Cao Bằng đã chết vì bệnh và stress

Tân Văn |

Thông tin từ Vườn quốc gia Hoàng Liên, 2 trong số 4 con chuột túi phát hiện ở tỉnh Cao Bằng, được bàn giao cho đơn vị đã chết vì bệnh.

Kiểm điểm cựu Giám đốc Sở Y tế Gia Lai liên quan gói thầu AIC

THANH TUẤN |

Ngày 22.12, tin từ Tỉnh ủy Gia Lai cho biết, đã yêu cầu ông Mai Xuân Hải - cựu Giám đốc Sở Y tế và ông Đặng Toàn Thắng - cựu Trưởng ban Quản lý dự án đầu tư chuyên ngành Y tế kiểm điểm trách nhiệm trong việc tham mưu để xảy ra vi phạm, khuyết điểm của Sở Y tế trong việc mua sắm các gói thầu do Công ty AIC cung cấp.

Nữ sinh trong sự cố sập trần gỗ ở trường học Hermann vẫn bị liệt hoàn toàn vận động

Lệ Hà |

Chiều 21.12, khoa Cấp cứu Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) tiếp nhận bệnh nhân Đ.T.M, 16 tuổi, nữ, đa chấn thương sau sự cố sập trần gỗ ở trường Hermann (TP Vinh, Nghệ An).

Vừa cào vừa bóc sửa chữa cao tốc Nội Bài - Lào Cai trước ngày tăng phí

Nguyễn Tùng |

Theo dự kiến, mức phí trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai sẽ được điều chỉnh tăng vào đầu năm 2024, hiện tại nhiều vị trí mặt đường hư hỏng, hằn lún tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông đang được chủ đầu tư gấp rút sửa chữa.

Lệ thuộc vào AI có thể khiến nhà báo mất đi phản xạ nghề nghiệp, tư duy bào mòn

Vương Trần |

Theo Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam, việc quá lệ thuộc vào trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ làm năng lực tư duy của chúng ta bị bào mòn. Điều này, càng trở nên nguy hiểm khi có những tình huống bất thường xảy ra.

Báo Lao Động trong top 3 cơ quan báo chí đạt mức xuất sắc về chuyển đổi số

KHÁNH AN |

Kết quả tỉ lệ xếp hạng mức độ trưởng thành chuyển đổi số báo chí năm 2023 cho thấy, chỉ có 3,66% đơn vị đạt mức xuất sắc, 8,06% đạt mức tốt, 13,19% đạt mức khá, 12,09% đạt mức trung bình và 63% đạt mức yếu.

Thông tin báo chí có chiều sâu, tạo sức lan tỏa tích cực

Vương Trần |

Công tác thông tin, tuyên truyền trên báo chí về việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các vấn đề kinh tế, xã hội, văn hóa, quốc phòng, an ninh… được quan tâm, chú trọng, có chiều sâu, tạo sức lan tỏa tích cực.