Báo chí tiến thêm một bước trở thành nền tảng số, dẫn dắt tin tức

Vương Trần |

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, báo chí cần tiến thêm một bước nữa là trở thành nền tảng số. Tờ báo phải trở thành nền tảng số, nắm bắt được tin tức và dẫn dắt tin tức, là dòng chủ lưu.

Báo chí trở thành nền tảng số, dẫn dắt thông tin

Hôm nay (ngày 19.6), Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Mạnh Hùng cùng Đoàn công tác của Bộ Thông tin và Truyền thông đến thăm, chúc mừng Báo Lao Động nhân dịp Kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21.6.1925 - 21.6.2023).

Về phía Báo Lao Động có ông Nguyễn Ngọc Hiển - Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Bí thư Đảng uỷ, Tổng Biên tập Báo Lao Động cùng các cán bộ, phóng viên, biên tập viên của Báo.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Ngọc Hiển cho biết, Báo Lao Động xuất bản số báo đầu tiên vào ngày 14.8.1929. Hiện nay, Báo có các ấn phẩm: báo in hàng ngày, báo in cuối tuần, báo điện tử.

Ông Nguyễn Ngọc Hiển - Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Bí thư Đảng uỷ, Tổng Biên tập Báo Lao Động. Ảnh: Hải Nguyễn
Ông Nguyễn Ngọc Hiển - Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Bí thư Đảng uỷ, Tổng Biên tập Báo Lao Động. Ảnh: Hải Nguyễn

Ông Nguyễn Ngọc Hiển cũng thông tin, kể từ năm 2017 tới nay, hàng năm thu nhập của cán bộ, công nhân, viên chức đều tăng hơn năm trước. Báo Lao Động cũng là một trong những cơ quan báo chí có nhiều giải thưởng báo chí uy tín của các Bộ, ngành, địa phương, kể cả giải quốc tế.

Tổng Biên tập Báo Lao Động thông tin thêm, hiện nay, Báo Lao Động tiếp tục đầu tư về cơ sở vật chất, xác định đây là nguồn lực lâu dài để ổn định, phát triển.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng bày tỏ ấn tượng về “cơ ngơi” khang trang của Báo Lao Động. Theo Bộ trưởng, rất ít cơ quan báo chí có được điều này. Đồng thời, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cũng bày tỏ sự ấn tượng với đội ngũ cán bộ, phóng viên của Báo Lao Động.

Dành nhiều thời gian chia sẻ về sự thay đổi của báo chí nhất là trong cách mạng công nghiệp lần thứ 4, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh, “cách mạng kỹ thuật số ảnh hưởng đầu tiên và mạnh mẽ nhất là với báo chí”.

Theo Bộ trưởng Hùng, các cơ quan báo chí tiến tới phải có sự thay đổi và dần trở thành một công ty về công nghệ. Đây là xu hướng, không chỉ riêng báo chí.

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Hải Nguyễn
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Hải Nguyễn

Ấn tượng với tự chủ công nghệ của Báo Lao Động 

Ông Nguyễn Mạnh Hùng bày tỏ ấn tượng khi báo Lao Động đã tự chủ về công nghệ và có những bước chuyển đổi mạnh mẽ trong thời gian vừa qua.

Báo Lao Động cũng làm được nhiều việc có ảnh hưởng lớn, nâng cao vị thế, uy tín của tờ báo với xã hội như chương trình “Vinh Quang Việt Nam”.

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông nhấn mạnh, về xu hướng, báo chí sẽ trở thành nền tảng số để mọi người làm báo trên nền tảng của mình.

Dẫn ra nhiều quan điểm, trong đó có quan điểm “thắng hay thua về tư tưởng là trận chiến trên không gian mạng”, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, báo chí cần tiến thêm một bước nữa là biến mình trở thành nền tảng số. Tờ báo phải trở thành nền tảng số, nắm bắt được tin tức và dẫn dắt tin tức, là dòng chủ lưu.

Tổng Biên tập Báo Lao Động Nguyễn Ngọc Hiển gửi tặng số báo 21.6 tới Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng. Ảnh: Hải Nguyễn
Tổng Biên tập Báo Lao Động Nguyễn Ngọc Hiển gửi tặng số báo Kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21.6 tới Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng. Ảnh: Hải Nguyễn

Không chỉ tin tức, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh, báo chí có lợi thế lớn về dữ liệu. “Phải xem cái gì đứng đằng sau núi tin tức như vậy” - ông nói và cho rằng, cần phải phân tích dữ liệu để đưa ra các thông tin chính xác, hữu ích nhất cho bạn đọc.

Trong bối cảnh báo chí gặp nhiều khó khăn do nguồn thu từ quảng cáo ngày càng hẹp đi, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cũng cho rằng, báo chí cần phải cơ cấu lại nguồn thu. Trong đó có cả nguồn thu từ đầu tư, nghiên cứu.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cũng nhắc tới cơ chế đặt hàng báo chí, bố trí ngân sách thường xuyên để làm truyền thông. Do đó, các cơ quan, đơn vị có liên quan, các cấp chính quyền phải tổ chức tốt nhiệm vụ truyền thông và làm việc với các cơ quan báo chí.

“Truyền thông làm tốt thì lĩnh vực đó tốt, giá trị tăng lên. Điều này cũng sẽ tạo cơ hội, tăng nguồn thu cho các báo” - Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nói.

Cuối buổi làm việc, thay mặt Bộ Thông tin và Truyền thông và Đoàn công tác, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng gửi lời chúc tới cán bộ, phóng viên, biên tập viên của Báo Lao Động nhiều sức khoẻ và niềm vui mỗi ngày. Đặc biệt ông nhấn mạnh tinh thần “báo chí phụng sự đất nước, phục vụ Nhân dân” của những người làm báo.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Báo chí đồng hành với công nhân lao động xa quê

DƯƠNG BÌNH |

Bình Dương là tỉnh phát triển công nghiệp, thu hút nhiều vốn đầu tư nước ngoài. Tỉnh có hơn 30 cụm khu công nghiệp với khoảng 1,5 triệu lao động. Trong đó, có khoảng 80% là người lao động ngoại tỉnh. Cũng chính yếu tố này, đời sống và việc làm của người lao động ở Bình Dương trở thành đề tài báo chí rất rộng cho phóng viên trong tỉnh và phóng viên thường trú thực hiện.

Báo chí và sứ mệnh về dòng chảy thông tin tích cực, truyền cảm hứng

Hoàng Lâm |

Mạng xã hội và sự phát triển của công nghệ tạo ra những dòng chảy thông tin khác nhau đối với đời sống xã hội. Lúc này, vai trò của báo chí càng phải được đẩy mạnh với đòi hỏi ngày một cao về tính chính xác, sức lan toả của thông tin và bản lĩnh của người làm báo.

Báo chí góp phần khẳng định, tôn vinh vị thế, sức mạnh và uy tín Việt Nam

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, Đảng, Nhà nước ta luôn khẳng định báo chí là lĩnh vực đặc biệt quan trọng trong công tác tư tưởng, là phương tiện, vũ khí sắc bén để tuyên truyền, cổ vũ, động viên, tập hợp, tổ chức và vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Trực tiếp tuyển Việt Nam vs Syria

NHÓM PV |

Trực tiếp trận đấu giao hữu giữa tuyển Việt Nam và Syria diễn ra trên sân vận động Thiên Trường.

4 lưu ý quan trọng với thí sinh trước kỳ thi tốt nghiệp THPT

Trang Hà |

Còn khoảng 1 tuần nữa kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 sẽ chính thức diễn ra. Đây là kỳ thi quan trọng, với sự tham dự của hơn 1 triệu thí sinh trên cả nước.

Turkmenistan quyết tâm bịt "cổng địa ngục"

Thanh Hà |

Với sự tồn tại của mỏ khí Darvaza - hố nóng chảy khổng lồ phun ra lửa và khí độc trong nhiều thập kỷ, Turkmenistan có kỷ lục tồi tệ nhất thế giới về rò rỉ khí metan.

Khởi công gần nửa năm, việc thi công cầu Thống Nhất ở Đồng Nai vẫn đứng im

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Hạng mục cầu Thống Nhất và đường dẫn 2 đầu cầu thuộc dự án Đường trục trung tâm TP Biên Hòa (tổng mức đầu tư 1.500 tỉ đồng) được khởi công từ cuối tháng 1.2023, nhưng đến nay sau gần nửa năm vẫn chưa thể thi công, hạng mục này gần như đứng im gần nửa năm qua.

Đã bắt hết những đối tượng cầm đầu vụ tấn công trụ sở 2 UBND xã ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Lực lượng Công an đã bắt tất cả những đối tượng cầm đầu trong vụ tấn công trụ sở UBND 2 xã trên địa bàn huyện Cư Kuin.

Báo chí đồng hành với công nhân lao động xa quê

DƯƠNG BÌNH |

Bình Dương là tỉnh phát triển công nghiệp, thu hút nhiều vốn đầu tư nước ngoài. Tỉnh có hơn 30 cụm khu công nghiệp với khoảng 1,5 triệu lao động. Trong đó, có khoảng 80% là người lao động ngoại tỉnh. Cũng chính yếu tố này, đời sống và việc làm của người lao động ở Bình Dương trở thành đề tài báo chí rất rộng cho phóng viên trong tỉnh và phóng viên thường trú thực hiện.

Báo chí và sứ mệnh về dòng chảy thông tin tích cực, truyền cảm hứng

Hoàng Lâm |

Mạng xã hội và sự phát triển của công nghệ tạo ra những dòng chảy thông tin khác nhau đối với đời sống xã hội. Lúc này, vai trò của báo chí càng phải được đẩy mạnh với đòi hỏi ngày một cao về tính chính xác, sức lan toả của thông tin và bản lĩnh của người làm báo.

Báo chí góp phần khẳng định, tôn vinh vị thế, sức mạnh và uy tín Việt Nam

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, Đảng, Nhà nước ta luôn khẳng định báo chí là lĩnh vực đặc biệt quan trọng trong công tác tư tưởng, là phương tiện, vũ khí sắc bén để tuyên truyền, cổ vũ, động viên, tập hợp, tổ chức và vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.