Sau sự cố sập trần trường Hermann, Nghệ An rà soát cơ sở vật chất tất cả trường học

QUANG ĐẠI |

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An yêu cầu tất cả các trường học tiến hành rà soát hệ thống cơ sở vật chất, bảo đảm an toàn cho học sinh sau sự cố sập trần lớp học làm nhiều học sinh bị thương xảy ra tại Trường Phổ thông Hermann Gmeiner (Vinh).

Sáng 22.12, trao đổi với phóng viên, GS.TS Thái Văn Thành – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An cho biết đã chỉ đạo tất cả các trường học trên địa bàn tỉnh tiến hành kiểm tra, rà soát lại hệ thống cơ sở vật chất, kịp thời phát hiện các hiện tượng không đảm bảo an toàn, có ngay biện pháp xử lý và báo cáo cấp có thẩm quyền, với nguyên tắc an toàn cho học sinh và giáo viên là trên hết.

Trước đó, vào chiều 21.12, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An Thái Văn Thành, đại diện Công đoàn ngành Giáo dục và lãnh đạo thành phố Vinh đã trực tiếp đến thăm các học sinh bị thương đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa 115.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An Thái Văn Thành thăm các học sinh bị thương. Ảnh: Hải Đăng
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An Thái Văn Thành thăm các học sinh bị thương. Ảnh: Hải Đăng

Những học sinh này là nạn nhân của vụ sập trần gỗ lớp học xảy ra vào sáng 21.12, tại phòng học lớp 11A9, Trường Phổ thông Hermann Gmeiner (Vinh).

Thăm hỏi, động viên các học sinh và gia đình, lãnh đạo ngành giáo dục tỉnh mong các gia đình thông cảm với nhà trường về sự cố xảy ra bất ngờ. Đồng thời, yêu cầu các nhà trường rà soát lại cơ sở vật chất để không xảy ra sự cố tương tự.

Đại diện Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vinh cũng cho biết đã yêu cầu tất cả các trường học trên địa bàn thành phố Vinh rà soát lại toàn bộ cơ sở vật chất và báo cáo ngay với thành phố nếu có nguy cơ mất an toàn.

Như Lao Động đã thông tin, trong tiết học đầu tiên buổi sáng 21.12, tại lớp 11A9 - Trường Phổ thông Hermann Gmeiner, phần trần gỗ bất ngờ bị đổ sập khiến nhiều học sinh bị thương. Dãy phòng học này được xây dựng và đi vào sử dụng gần 30 năm.

Vụ tai nạn khiến 10 học sinh bị nhập viện. Cho đến chiều 21.12, có 7 học sinh bị xây xát nhẹ đã được ra viện và tiếp tục về nhà theo dõi. Các học sinh còn lại, 1 học sinh nữ được chẩn đoán gãy cột sống đã được chuyển ra Hà Nội điều trị. Ngoài ra, có 2 học sinh đang phải tiếp tục điều trị ở Bệnh viện Đa khoa 115, trong đó, có 1 em bị gãy cẳng chân và 1 em đang tiếp tục được theo dõi chấn thương sọ não.

Chiều 21.12, PGS-TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) đã có công văn gửi Sở Y tế tỉnh Nghệ An về việc cấp cứu, điều trị các học sinh bị tai nạn trong vụ sập trần phòng học.

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đề nghị Sở Y tế Nghệ An tiếp tục chỉ đạo các các bệnh viện trực thuộc và phối hợp với các bệnh viện tuyến trên, các đơn vị liên quan huy động các thầy thuốc giỏi, bảo đảm đủ thuốc, phương tiện để cứu chữa các học sinh kịp thời và có hiệu quả cao nhất. Đồng thời quan tâm chăm sóc về sức khỏe, ổn định tâm lý cho người bị nạn vượt qua khủng hoảng.

Phối hợp chặt chẽ với các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế trong việc chuyển tuyến, hội chẩn chuyên môn, khám chữa bệnh từ xa qua telehealth, theo dõi điều trị cho học sinh bị nạn tại các bệnh viện tuyến trên.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Giám đốc Sở GDĐT Nghệ An thăm hỏi học sinh bị thương do sập trần lớp học

Quỳnh Trang |

Chiều ngày 21.12, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An Thái Văn Thành, đại diện Công đoàn ngành Giáo dục và lãnh đạo thành phố Vinh đã trực tiếp đến thăm các học sinh đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa 115.

Sự cố tại Trường Hermann Gmeiner Vinh, một học sinh phải chuyển ra Hà Nội

QUANG ĐẠI |

8 học sinh phải nhập viện trong sự cố sập trần nhà lớp học xảy ra tại Trường Hermann Gmeiner Vinh (Nghệ An), trong đó có 1 trường hợp bị nặng phải chuyển tuyến ra bệnh viện ở Hà Nội điều trị.

Sự cố tại Trường phổ thông Hermann Gmeiner Vinh, nhiều học sinh nhập viện

QUANG ĐẠI |

Một số thanh gỗ trên trần nhà rơi xuống làm nhiều học sinh Trường phổ thông Hermann Gmeiner Vinh (Nghệ An) phải nhập viện.

Kỳ công trang trí hang đá khổng lồ trước thềm Giáng sinh ở Nam Định

Lương Hà |

Nam Định - Trước đêm Giáng sinh 2023 sắp tới gần, nhiều giáo xứ trên trên địa bàn huyện Xuân Trường (tỉnh Nam Định) trang hoàng kỳ công, đẹp lộng lẫy để phục vụ người dân đến chụp ảnh lưu lại những khoảnh khắc Noel ý nghĩa.

Á hậu Ngọc Hằng kể gặp tình huống khó ở chung kết Hoa hậu Liên lục địa

NHÓM PV |

Lê Nguyễn Ngọc Hằng vừa xuất sắc trở thành Á hậu 2 của Hoa hậu Liên lục địa 2023. Trong buổi trò chuyện cùng báo Lao Động, người đẹp sinh năm 2003 đã tiết lộ về việc chuẩn bị trước cho tình huống gặp phải ở đêm chung kết Hoa hậu Liên lục địa 2023.

Dự kiến thêm nhiều chứng chỉ được miễn thi tốt nghiệp, thí sinh vui mừng

Tuyết Anh |

Thông tin liên quan đến ki thi tốt nghiệp THPT 2024 đang nhận về nhiều sự quan tâm của thí sinh và phụ huynh.

Đau đầu với tuyển sinh thiếu chỉ tiêu lớp chuyên trường thường ở TPHCM

Chân Phúc |

Sau 15 năm triển khai (năm 2008) mô hình lớp chuyên ở trường THPT thường, đến nay những lớp chuyên này vẫn thường xuyên trong tình trạng tuyển không đủ chỉ tiêu.

Thị trường phim Tết 2024 đa dạng nhưng công thức cũ

NGỌC DỦ |

Tính đến thời điểm hiện tại, số lượng phim chiếu Tết Nguyên đán 2024 vẫn chưa nhiều, chỉ có 3 phim chính thức chốt hạ ra rạp là Mai của đạo diễn Trấn Thành, Gặp lại chị bầu của Nhất Trung và Sáng đèn của Hoàng Tuấn Cường.

Giám đốc Sở GDĐT Nghệ An thăm hỏi học sinh bị thương do sập trần lớp học

Quỳnh Trang |

Chiều ngày 21.12, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An Thái Văn Thành, đại diện Công đoàn ngành Giáo dục và lãnh đạo thành phố Vinh đã trực tiếp đến thăm các học sinh đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa 115.

Sự cố tại Trường Hermann Gmeiner Vinh, một học sinh phải chuyển ra Hà Nội

QUANG ĐẠI |

8 học sinh phải nhập viện trong sự cố sập trần nhà lớp học xảy ra tại Trường Hermann Gmeiner Vinh (Nghệ An), trong đó có 1 trường hợp bị nặng phải chuyển tuyến ra bệnh viện ở Hà Nội điều trị.

Sự cố tại Trường phổ thông Hermann Gmeiner Vinh, nhiều học sinh nhập viện

QUANG ĐẠI |

Một số thanh gỗ trên trần nhà rơi xuống làm nhiều học sinh Trường phổ thông Hermann Gmeiner Vinh (Nghệ An) phải nhập viện.