Sáp nhập huyện, xã: Tiến độ chậm, Bộ Nội vụ chưa nhận được đề án nào

Thùy Linh |

Có 20 trên tổng số 713 đơn vị hành chính cấp huyện phải tiến hành sắp xếp và có 623 trên tổng số 11.162 đơn vị hành chính cấp xã phải sắp xếp.

Ông Phan Văn Hùng- Vụ trưởng Vụ Chính quyền Địa phương- Bộ Nội vụ cho biết theo thống kê đã có 61/63 tỉnh báo cáo việc triển khai sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.

Có 04 tỉnh không thuộc diện sắp xếp nhưng vẫn tiến hành sắp xếp. Có 20 trên tổng số 713 đơn vị hành chính cấp huyện phải tiến hành sắp xếp và có 623 trên tổng số 11.162 đơn vị hành chính cấp xã phải sắp xếp.

Theo đó, cả nước sẽ có 42 tỉnh, thành phố thuộc diện phải sắp xếp lại các đơn vị hành chính theo nghị quyết 37/2018 của Bộ Chính trị về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã.

Cả nước có 4 tỉnh không nằm trong diện phải sắp xếp nhưng "xung phong" sắp xếp là các tỉnh Bình Thuận, Sơn La, Tây Ninh và Kiên Giang.

Riêng tỉnh Cao Bằng đưa phương án sáp nhập 6 huyện, đưa số đơn vị hành chính cấp huyện của tỉnh này từ 13 huyện, thành phố xuống còn 10 huyện, thành phố.

Tỉnh Hòa Bình sẽ giảm 1 đơn vị hành chính cấp huyện và tỉnh Yên Bái lên phương án sáp nhập thị xã Nghĩa Lộ và huyện Văn Chấn.

Ông Phan Văn Hùng- Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương, Bộ Nội vụ. Ảnh: Thùy Linh
Ông Phan Văn Hùng- Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương, Bộ Nội vụ. Ảnh: Thùy Linh

"Vẫn còn 14 tỉnh chưa gửi phương án sắp xếp, chúng tôi đã đề nghị các tỉnh chủ động gửi và thực hiện đúng quy trình thủ tục về sắp xếp; lưu ý 3 vấn đề: làm tốt công tác tư tưởng đối với cán bộ và mọi tầng lớp nhân dân, vấn đề sắp xếp cán bộ cần có phương án sớm đối với cán bộ, công chức, viên chức; giải quyết tốt và thực hiện nghiêm các quy định về giải quyết chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức dôi dư sau sắp xếp"- ông Hùng nhấn mạnh.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân đánh giá tiến độ sắp xếp các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh cấp huyện ban hành chậm ảnh hướng đến việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo Nghị quyết số 18, Nghị quyết số 19 của Trung ương.

"Hầu hết các địa phương có sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện cấp xã đã cơ bản là có phương án. Bộ Nội vụ đã từng bước góp ý các phương án đó. Tuy nhiên đến nay chưa nhận được đề án sắp xếp nào, các địa phương cố gắng thời hạn là 30.8 phải xong đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện cấp xã theo tinh thần Nghị quyết 32 của Chính phủ"- Bộ trưởng Bộ Nội vụ yêu cầu.

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Bộ Nội vụ: Đã tinh giản hơn 41 nghìn biên chế

Thùy Linh |

Theo Bộ Nội vụ, từ năm 2015 đến 30.6.2019, ngành Nội vụ đã thẩm tra và quyết định tinh giản được 41.515 biên chế.

Bộ Nội vụ lý giải vì sao đề xuất bỏ hình thức kỷ luật giáng chức?

Thùy Linh |

Phó Vụ trưởng Vụ Công chức viên chức, Bộ Nội vụ phân tích, đơn vị có 1 Trưởng 3 Phó, nếu giáng chức thì bổ nhiệm thấp hơn, nếu có 3 Phó rồi thì không còn vị trí việc làm nào để bổ nhiệm nữa.

"Cái khó" trong sáp nhập huyện xã: 3 chủ tịch còn trẻ, biết chọn ai?

T.Linh |

Sáng 24.1, Bộ Nội vụ tổ chức hội thảo lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Nghị quyết của Chính phủ về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bộ Nội vụ: Đã tinh giản hơn 41 nghìn biên chế

Thùy Linh |

Theo Bộ Nội vụ, từ năm 2015 đến 30.6.2019, ngành Nội vụ đã thẩm tra và quyết định tinh giản được 41.515 biên chế.

Bộ Nội vụ lý giải vì sao đề xuất bỏ hình thức kỷ luật giáng chức?

Thùy Linh |

Phó Vụ trưởng Vụ Công chức viên chức, Bộ Nội vụ phân tích, đơn vị có 1 Trưởng 3 Phó, nếu giáng chức thì bổ nhiệm thấp hơn, nếu có 3 Phó rồi thì không còn vị trí việc làm nào để bổ nhiệm nữa.

"Cái khó" trong sáp nhập huyện xã: 3 chủ tịch còn trẻ, biết chọn ai?

T.Linh |

Sáng 24.1, Bộ Nội vụ tổ chức hội thảo lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Nghị quyết của Chính phủ về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021.