Bộ Nội vụ: Đã tinh giản hơn 41 nghìn biên chế

Thùy Linh |

Theo Bộ Nội vụ, từ năm 2015 đến 30.6.2019, ngành Nội vụ đã thẩm tra và quyết định tinh giản được 41.515 biên chế.

Sáng 16.7, Bộ Nội vụ đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019 của ngành nội vụ.

Báo cáo sơ kết thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2019, ông Nguyễn Đăng Minh- Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ cho biết: Công tác cải cách hành chính tiếp tục đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, đặc biệt là việc cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục hành chính không còn phù hợp; có 40 địa phương đã xây dựng và triển khai mô hình Trung tâm hành chính công cấp tỉnh; Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng, Bộ Nội vụ và Bộ Ngoại giao đã tổ chức khai trương Bộ phận Một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan Bộ.

Đến nay đã có 95/95 cơ quan ở Trung ương và địa phương kết nối trên Trục liên thông văn bản quốc gia bảo đảm việc gửi, nhận văn bản được kịp thời, tiết kiệm.

Thực hiện chỉ đạo về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, Bộ, ngành Nội vụ đã tổ chức 03 Hội thảo góp ý kiến vào dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực để hoàn thiện trình Chính phủ xem xét trong tháng 7/2019;

Ngành Nội vụ đã phối hợp với ngành Giáo dục và Đào tạo tổng hợp, báo cáo Bộ Chính trị cho ý kiến để làm cơ sở báo cáo Thủ tướng Chính phủ phê duyệt giao bổ sung biên chế giáo viên mầm non đối với 19 tỉnh (trong đó 14 tỉnh do tăng dân số cơ học và 05 tỉnh Tây Nguyên).

Về tinh giản biên chế, theo Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ, từ năm 2015 đến 30.6.2019, ngành Nội vụ đã thẩm tra và quyết định tinh giản được 41.515 biên chế. Theo đó, tính đến tháng 6.2019, biên chế khối cơ quan Chính phủ quản lý đã giảm được 6,75% so với số giao năm 2015; đã có 54/63 tỉnh đã thực hiện việc sáp nhập các trung tâm có chức năng tương đồng để thành lập Trung tâm phòng ngừa và kiểm soát bệnh tật; có 437/713 đơn vị cấp huyện thực hiện hợp nhất bệnh viện huyện và trung tâm y tế.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Thanh Tuấn
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Thanh Tuấn

Đến nay đã có 36 cơ quan, đơn vị thực hiện thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng theo Kết luận số 202-TB/TW của Bộ Chính trị; Tổ công tác về kiểm tra công vụ của Thủ tướng Chính phủ thực hiện 12 cuộc kiểm tra tại các bộ, ngành và địa phương, đồng thời chủ động kiểm tra xác minh kịp thời các vụ việc báo chí phản ánh, được dư luận xã hội quan tâm.

Toàn ngành Nội vụ tập trung tham mưu triển khai thực hiện Đề án sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan trong hệ thống chính trị đến năm 2030 (đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 07/6/2019); thực hiện nghiêm túc việc bồi dưỡng bảo đảm đủ các tiêu chuẩn, điều kiện trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Theo báo cáo của 61 địa phương, đến nay có 20/713 huyện và 623/11.162 xã thuộc diện phải sắp xếp theo Nghị quyết 653 của UBTVQH, theo đó, toàn ngành Nội vụ đang tập trung tham mưu thực hiện đúng tiến độ, bảo đảm đảm kịp tổ chức đại hội đảng ở cấp huyện, cấp xã trong năm 2020.

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Đắk Lắk: Không bổ nhiệm lại phó hiệu trưởng để tinh giản biên chế?

Hữu Long |

Sở Nội vụ cho rằng, việc căn cứ vào phiếu tín nhiệm là quan trọng nhưng không phải duy nhất để bổ nhiệm lại cán bộ quản lý. Việc bổ nhiệm cần đánh giá quá trình công tác và đóng góp cho ngành giáo dục của người được bổ nhiệm lại.

Nghỉ việc do tinh giản biên chế có được hưởng lương hưu không?

Nguyễn Trang |

Bạn đọc có email phanthuyx@xx hỏi: Tôi là viên chức nữ, năm nay 51 tuổi và đã đóng bảo hiểm xã hội được 22 năm. Hiện nay, huyện tôi sáp nhập hai trường học trên địa bàn thành một trường nên thực hiện tinh giản biên chế. Trường hợp tôi nghỉ việc do tinh giản biên chế thì có được hưởng lương hưu hay không?

Hà Nội duyệt chi hơn 2 tỷ đồng trả cho 17 người trong diện tinh giản biên chế

Thành Trung |

UBND TP Hà Nội vừa ban hành quyết định phê duyệt kinh phí hơn 2 tỷ đồng chi trả cho 17 người trong diện tinh giản biên chế của thành phố.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Đắk Lắk: Không bổ nhiệm lại phó hiệu trưởng để tinh giản biên chế?

Hữu Long |

Sở Nội vụ cho rằng, việc căn cứ vào phiếu tín nhiệm là quan trọng nhưng không phải duy nhất để bổ nhiệm lại cán bộ quản lý. Việc bổ nhiệm cần đánh giá quá trình công tác và đóng góp cho ngành giáo dục của người được bổ nhiệm lại.

Nghỉ việc do tinh giản biên chế có được hưởng lương hưu không?

Nguyễn Trang |

Bạn đọc có email phanthuyx@xx hỏi: Tôi là viên chức nữ, năm nay 51 tuổi và đã đóng bảo hiểm xã hội được 22 năm. Hiện nay, huyện tôi sáp nhập hai trường học trên địa bàn thành một trường nên thực hiện tinh giản biên chế. Trường hợp tôi nghỉ việc do tinh giản biên chế thì có được hưởng lương hưu hay không?

Hà Nội duyệt chi hơn 2 tỷ đồng trả cho 17 người trong diện tinh giản biên chế

Thành Trung |

UBND TP Hà Nội vừa ban hành quyết định phê duyệt kinh phí hơn 2 tỷ đồng chi trả cho 17 người trong diện tinh giản biên chế của thành phố.