Rà soát trách nhiệm của người nổi tiếng tham gia quảng cáo

PHẠM ĐÔNG |

Ngày 16.9, Văn phòng Chính phủ đã ban hành Thông báo số 382/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm.

Về một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian còn lại của năm 2023, Phó Thủ tướng yêu cầu rà soát lại toàn bộ hệ thống quản lý an toàn thực phẩm trong tất cả các khâu (từ sản xuất đến tiêu dùng).

Trong đó, Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Tư pháp thực hiện việc đánh giá, tổng kết thực hiện Nghị định số 15/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật An toàn thực phẩm, báo cáo cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung theo quy trình của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Thực hiện có hiệu quả các biện pháp như truy xuất nguồn gốc, công bố sản phẩm, hậu kiểm, thông tin tuyên truyền. Phát huy vai trò của người dân trong giám sát thực hiện an toàn thực phẩm; áp dụng mức chế tài phù hợp, bảo đảm tính răn đe đối với các trường hợp vi phạm.

Các Bộ: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam rà soát, hoàn thiện các quy định về trách nhiệm của người quảng cáo, người phát hành quảng cáo, sản phẩm quảng cáo thực phẩm (trong đó có trách nhiệm của nghệ sĩ, người nổi tiếng tham gia quảng cáo).

Đồng thời kiểm soát chặt chẽ, xử lý nghiêm các vi phạm trong quảng cáo thực phẩm, thực phẩm chức năng.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu các lực lượng chức năng thuộc các Bộ: Công an, Quốc phòng (biên phòng, cảnh sát biển), Công Thương (Quản lý thị trường), Tài chính (Hải quan) tiếp tục kiểm soát chặt chẽ hoạt động nhập khẩu thực phẩm, phòng chống nhập lậu và các loại thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, không bảo đảm an toàn.

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn; kịp thời có đánh giá, đề xuất với cơ quan có thẩm quyền của Trung ương về chính sách, biện pháp quản lý an toàn thực phẩm.

Về vấn đề tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, Bộ Y tế phải có đánh giá kỹ lưỡng về hiệu lực, hiệu quả của phương thức quản lý, chất lượng nhân lực, công cụ, trang bị, thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm của cơ quan quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm hiện nay.

Làm rõ các vấn đề tích cực, hạn chế, nhất là đối với cơ quan quản lý tại địa phương, cơ sở để trên cơ sở đó đề xuất phương thức quản lý phù hợp yêu cầu quản lý hiện nay.

Giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, các bộ và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố có liên quan tổng kết mô hình thí điểm Ban quản lý an toàn thực phẩm, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 10.2023.

Điều chỉnh cơ quan chủ trì thực hiện nhiệm vụ "Tham mưu Chính phủ kiện toàn bộ máy quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm theo hướng thống nhất chỉ một đầu mối thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm từ trung ương tới địa phương" tại Quyết định số 426/QĐ-TTg ngày 21.4.2023 từ Bộ Nội vụ sang Bộ Y tế; Bộ Nội vụ phối hợp thực hiện nhiệm vụ này.

PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Quảng cáo không kiểm duyệt, lừa đảo tràn lan khiến cử tri bất an

THÙY TRANG |

Chiều 28.6, Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng đã tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri, báo cáo kết quả kỳ họp Quốc hội với cử tri 3 quận Sơn Trà, Thanh Khê và Hải Châu. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã có phát biểu về vấn đề quảng cáo, lừa đảo trên mạng xã hội.

Đề nghị người tiêu dùng được trả lại hàng hoá nếu không đúng như quảng cáo

PHẠM ĐÔNG |

Đại biểu Quốc hội đề nghị người tiêu dùng được hoàn trả toàn bộ chi phí mua sắm sản phẩm, hàng hoá không đúng như quảng cáo giới thiệu, cam kết hoặc công bố của tổ chức, cá nhân kinh doanh để đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng.

Sẽ cấm biểu diễn những nghệ sĩ vi phạm pháp luật

Vân Trường |

Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch xây dựng quy trình xử lý nghệ sĩ vi phạm pháp luật, sẽ bị cấm sóng, cấm biểu diễn, cấm hoạt động trên mạng, hay còn gọi là "phong sát".

Nữ bác sĩ bị nạn trong vụ cháy chung cư mini đã giơ được ngón tay ra hiệu

Thùy Linh |

Nữ bệnh nhân V.T.N (công tác tại Bệnh viện Bạch Mai) là nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini ở phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân (Hà Nội) đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm một cách thần kỳ. Bệnh nhân tiến triển, tỉnh, rút được ống nội khí quản, cơ hội bình phục, hiện đang thở oxy gọng.

Loay hoay tìm phương án sạc xe điện sau vụ cháy chung cư mini

ANH HUY |

Sau vụ cháy chung cư mini ở Khương Hạ (Thanh Xuân, Hà Nội), tại nhiều chung cư thương mại đang lên kế hoạch, tìm biện pháp để cho cư dân sạc xe máy điện, xe đạp điện ở dưới tầng hầm.

Cổ phần trôi nổi tự do, Hải Phát gặp thế khó khi tổ chức Đại hội cổ đông

Đức Mạnh |

Hơn 85% cổ phần của CTCP Đầu tư Hải Phát đang được nắm giữ bởi hàng chục nghìn cổ đông tự do. Trong khi đó Chủ tịch Đỗ Quý Hải lại liên tục bị bán giải chấp cổ phiếu suốt nhiều tháng.

Một cổ phiếu "giá trà đá" sắp chốt quyền chia cổ tức khủng 120%

Anh Kiệt |

Thị giá của mã FBC hiện chỉ ngang cốc trà đá với 3.700 đồng/cổ phiếu nhưng sắp chốt tỉ lệ chia cổ tức lên tới 120%.

Chật vật chi tiêu, lợi nhuận bị "bào mòn" vì giá xăng dầu tăng liên tiếp

Anh Tuấn |

Giá xăng dầu liên tục được điều chỉnh tăng trong thời gian gần đây đang tạo áp lực lên chi phí sản xuất kinh doanh và tiêu dùng của người dân, doanh nghiệp. Do đó, các chuyên gia cho rằng, giải pháp ổn định giá xăng dầu trong thời gian tới là điều cần thiết.

Quảng cáo không kiểm duyệt, lừa đảo tràn lan khiến cử tri bất an

THÙY TRANG |

Chiều 28.6, Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng đã tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri, báo cáo kết quả kỳ họp Quốc hội với cử tri 3 quận Sơn Trà, Thanh Khê và Hải Châu. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã có phát biểu về vấn đề quảng cáo, lừa đảo trên mạng xã hội.

Đề nghị người tiêu dùng được trả lại hàng hoá nếu không đúng như quảng cáo

PHẠM ĐÔNG |

Đại biểu Quốc hội đề nghị người tiêu dùng được hoàn trả toàn bộ chi phí mua sắm sản phẩm, hàng hoá không đúng như quảng cáo giới thiệu, cam kết hoặc công bố của tổ chức, cá nhân kinh doanh để đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng.

Sẽ cấm biểu diễn những nghệ sĩ vi phạm pháp luật

Vân Trường |

Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch xây dựng quy trình xử lý nghệ sĩ vi phạm pháp luật, sẽ bị cấm sóng, cấm biểu diễn, cấm hoạt động trên mạng, hay còn gọi là "phong sát".