Loay hoay tìm phương án sạc xe điện sau vụ cháy chung cư mini

ANH HUY |

Sau vụ cháy chung cư mini ở Khương Hạ (Thanh Xuân, Hà Nội), tại nhiều chung cư thương mại đang lên kế hoạch, tìm biện pháp để cho cư dân sạc xe máy điện, xe đạp điện ở dưới tầng hầm.

Sau vụ cháy thương tâm tại chung cư mini ở Khương Hạ (quận Thanh Xuân, Hà Nội), một số chung cư mini đã nâng cao công tác phòng chống cháy nổ, trong đó hạn chế cho cư dân cắm sạc pin xe điện ở khu vực để xe.

Điển hình như chung cư Đại Kim (quận Hoàng Mai, Hà Nội) đã có thông báo tới toàn thể cư dân trong tòa nhà về việc sạc xe điện.

Cụ thể, Ban quản lý tòa nhà đã quy hoạch 2 khu vực để xe điện và xe xăng riêng biệt. Khu để xe điện được bố trí gần khu vực bảo vệ để dễ quan sát trong trường hợp xảy ra sự cố.

Ngoài ra, Ban quản lý tòa nhà cũng yêu cầu cư dân không được sạc pin, ắc quy cho xe đạp điện, xe máy điện qua đêm tại hầm gửi xe.

Ban quản lý sẽ bố trí nhân viên kiểm tra và ngắt các thiết bị sạc ra khỏi nguồn điện tòa nhà. Thời gian ngắt điện từ 23h hàng ngày.

Sau vụ cháy, nhiều cư dân tại chung cư Gemek1 (An Khánh, Hoài Đức) cũng đã có nhiều ý kiến đến Ban quản trị cũng như Ban quản lý tòa nhà về việc cần xem xét lại việc sạc pin xe máy, xe đạp điện ở dưới tầng hầm B2.

Anh Trần Thế Thắng – một cư dân sinh sống tại tòa Gemek1 góp ý nên có chỗ sạc ngoài trời vì sạc trong tầng hầm chung cư quá nguy hiểm. Chỉ cần sơ sẩy không kiểm tra kịp hoặc quên rút phích điện sạc, hoặc chủ xe đi về muộn sau 12 đêm quá giờ kiểm tra rút sạc của bảo vệ thì rất dễ gây ra cháy nổ.

Chị Kim Anh (34 tuổi, ở tòa B2, chung cư Gemek1) cho rằng, việc sạc xe điện dưới hầm là nguy hiểm. Nếu muốn sạc, khu vực này phải bố trí ở trên mặt đất thuộc khuôn viên của tòa nhà. Còn ở dưới hầm thì phải tách riêng ra khu vực gần cửa lên. Khu vực có nhân viên an ninh kiểm soát, có camera giám sát, có trang bị thêm đầu báo cháy.

“Phải để cách ly với khu vực khác, phải có hệ thống chữa cháy màng ngăn nước chống cháy lan. Xung quanh phải bổ sung thêm bình chữa cháy loại lớn…”, cư dân này nói thêm.

Đại diện Ban quản trị tòa nhà chia sẻ, việc sạc xe máy, xe đạp điện ở dưới tầng hầm tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ nghiêm trọng nên Ban quản trị đã chỉ đạo Ban quản lý có phương án đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy.

Qua đó, Ban quản trị cũng xin ý kiến của cư dân và các trưởng tầng để tổng hợp và có định hướng cụ thể về việc kiểm soát xe điện.

“Nếu cần thiết, có thể tính tới phương án không cấp nguồn điện sạc, không cho sạc dưới tầng hầm, các gia đình có xe điện chủ động phương án sạc chỗ khác…”, một vị đại diện Ban quản trị tòa nhà chung cư Gemek1 nói.

Liên quan đến vấn đề này, Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Bộ Công an) đưa ra một số khuyến cáo về việc tổ chức sạc xe điện ở chung cư, nhằm ngăn ngừa nguy cơ cháy, nổ khi sạc xe điện.

Đối với khu vực nạp sạc, phải gần khu vực lối ra vào, thông thoáng, cách khu vực để ôtô, xe máy; có người trông coi 24/24; có quy định thời gian ngắt điện nạp sạc vào buổi tối.

Đối với chủ xe: không nên trang bị thêm đồ trên xe (độ xe) để tránh pin bị quá tải; không sạc ngay khi vừa đi về; cần bảo dưỡng định kỳ, thay thế thiết bị hư hỏng bằng linh kiện chính hãng, rõ nguồn gốc xuất xứ.

ANH HUY
TIN LIÊN QUAN

Sau vụ cháy khiến 56 người tử vong: Vỡ mộng đầu tư chung cư mini

ANH HUY |

Có thể thấy, loại hình chung cư mini đã trở nên phổ biến trong nhiều năm trở lại đây tại các thành phố lớn như Hà Nội, TPHCM… Tuy nhiên, sau vụ hoả hoạn thảm khốc tại chung cư mini ở phường Khương Đình (quận Thanh Xuân, Hà Nội) làm 56 người tử vong, nhiều nhà đầu tư đã phải suy nghĩ và đưa ra lựa chọn khác.

Rà soát toàn bộ chung cư mini, có giải pháp ngăn cách khu vực để xe với khu vực ở

CAO NGUYÊN |

Theo Bộ Xây dựng, đối với chung cư mini đã hoàn thành phải khẩn trương rà soát toàn bộ các công trình này để phát hiện các vi phạm về trật tự xây dựng đặc biệt là vi phạm về phòng cháy, chữa cháy; có giải pháp ngăn cách khu vực để xe với khu vực ở và có lối thoát nạn riêng.

Hà Nội có khoảng 2.000 chung cư mini, sẽ rà soát hàng loạt về PCCC

CAO NGUYÊN |

Theo rà soát, toàn thành phố có khoảng 2.000 chung cư mini, trong đó tập trung nhiều nhất ở quận Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Đống Đa, Thanh Xuân, Cầu Giấy, Tây Hồ...

Thượng úy cảnh sát kể khoảnh khắc lao ra dòng lũ cứu người ở Hà Giang

Tô Thế |

Kể về thời khắc lao ra dòng lũ cứu người dân, Thượng úy Nguyễn Mạnh Tường - Công an huyện Mèo Vạc (Hà Giang) cho biết, bản thân cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ cố gắng làm sao tiếp cận, đưa người dân về bờ an toàn.

Giữ nguyên thu kinh phí Công đoàn 2% là hợp tình, hợp lý

Nam Dương (thực hiện) |

Đó là ý kiến của ông Đặng Ngọc Tùng - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐVN trong cuộc trao đổi với phóng viên
Báo Lao Động.

Những chủ tịch UBND quận, huyện ở Hà Nội thuộc đối tượng kiểm tra trong năm 2024

KHÁNH AN |

UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch kiểm tra về thực hiện kết luận thanh tra và kiểm tra về phòng, chống tham nhũng năm 2024.

Phê chuẩn Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh với ông Nguyễn Hồng Thanh

Ái Vân |

Ông Nguyễn Hồng Thanh được phê chuẩn kết quả bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2021-2026.

Bóng chuyền Việt Nam ngày 10.6: Bóng chuyền Việt Nam không dự giải châu Á

HOÀNG HUÊ |

Bóng chuyền Việt Nam rút lui khỏi giải châu Á, Ngọc Thuân ghi dấu ấn... là những tin tức đáng chú ý trong bản tin bóng chuyền Việt Nam ngày 10.6.

Sau vụ cháy khiến 56 người tử vong: Vỡ mộng đầu tư chung cư mini

ANH HUY |

Có thể thấy, loại hình chung cư mini đã trở nên phổ biến trong nhiều năm trở lại đây tại các thành phố lớn như Hà Nội, TPHCM… Tuy nhiên, sau vụ hoả hoạn thảm khốc tại chung cư mini ở phường Khương Đình (quận Thanh Xuân, Hà Nội) làm 56 người tử vong, nhiều nhà đầu tư đã phải suy nghĩ và đưa ra lựa chọn khác.

Rà soát toàn bộ chung cư mini, có giải pháp ngăn cách khu vực để xe với khu vực ở

CAO NGUYÊN |

Theo Bộ Xây dựng, đối với chung cư mini đã hoàn thành phải khẩn trương rà soát toàn bộ các công trình này để phát hiện các vi phạm về trật tự xây dựng đặc biệt là vi phạm về phòng cháy, chữa cháy; có giải pháp ngăn cách khu vực để xe với khu vực ở và có lối thoát nạn riêng.

Hà Nội có khoảng 2.000 chung cư mini, sẽ rà soát hàng loạt về PCCC

CAO NGUYÊN |

Theo rà soát, toàn thành phố có khoảng 2.000 chung cư mini, trong đó tập trung nhiều nhất ở quận Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Đống Đa, Thanh Xuân, Cầu Giấy, Tây Hồ...