Từ đầu năm 2021, các cơ quan chức năng Trung Quốc đã bắt đầu công cuộc "thanh lọc" giới giải trí. Rất nhiều người nổi tiếng dính tới các cáo buộc đã bị "phong sát", gạch tên và nghiêm cấm quay trở lại hoạt động.
Bên cạnh đó, Tổng cục Quảng bá Phát thanh Truyền hình Quốc gia Trung Quốc (NRTA) còn gọi là Quảng Điện đã đưa ra nhiều quy định hà khắc mới để "thanh trừng" những ngôi sao từng phạm pháp cũng như chấn chỉnh hình tượng nghệ sĩ tại quốc gia tỉ dân này.
Trịnh Sảng mở màn cuộc "thanh tẩy", hàng loạt cái tên "ngã ngựa" chỉ trong một đêm
Trịnh Sảng sinh năm 1991, là gương mặt nổi bật tại giới giải trí Hoa ngữ.
Trịnh Sảng nổi tiếng từ rất sớm. Cô liên tục được mời vào vai chính nhiều dự án phim truyền hình và điện ảnh lớn. Mặc dù thường xuyên vướng phải tranh cãi vì những phát ngôn thiếu suy nghĩ, ngôi sao 31 tuổi vẫn được khán giả yêu quý nhờ tính cách thẳng thắn và vẻ ngoài xinh đẹp.
Cho đến ngày 18.1.2021, Trịnh Sảng khiến công chúng bàng hoàng khi thú nhận mình và thiếu gia Trương Hằng đã bí mật kết hôn năm 2019 và hiện đang trong quá trình ly hôn.
Sốc hơn nữa, nữ diễn viên còn sang Mỹ, tìm người đẻ thuê và từ chối nhận con. Đây vốn là một hành vi trái pháp luật và đạo đức ở Trung Quốc.
Ngay lập tức, Tổng cục Quảng bá Phát thanh Truyền hình Quốc gia Trung Quốc đã đưa ra văn bản chỉ trích Trịnh Sảng và khẳng định sẽ không cung cấp cơ hội và nền tảng công nghệ để Trịnh Sảng xuất hiện và gây ảnh hưởng xấu đến công chúng.
Đến tháng 4 cùng năm, ngôi sao "Yêu em từ cái nhìn đầu tiên" còn bị phạt 299 triệu NDT (gần 1.050 tỉ đồng) vì hành vi trốn thuế.
Sau Trịnh Sảng, hàng loạt tên tuổi khác cũng lọt vào tầm ngắm của các cơ quan chức năng. Trong số đó, nổi bật nhiều gương mặt lớn như Ngô Diệc Phàm bị bắt vào tù vì tội hiếp dâm, mua bán dâm, Triệu Vy, Đặng Luân, Phạm Băng Băng vì trốn thuế.
Gần đây nhất, bạn diễn "Cổ Kiếm Kỳ Đàm" của Trịnh Sảng, Lý Dịch Phong cũng bị "xóa sổ" khỏi các nền tảng tìm kiếm, phim ảnh và giải thưởng tại Trung Quốc vì dính vào bê bối mua bán dâm trái phép.
Cho tới thời điểm hiện tại, ngoài việc bị cấm sóng và quay trở lại hoạt động nghệ thuật, cơ quan chức năng vẫn chưa đưa ra hình thức xét xử cụ thể Lý Dịch Phong.
Ngoài ra, một số nghệ sĩ có sai lầm trong quá khứ cũng bị đem ra "xét tội" như Trương Triết Hạn, Cao Hiểu Tùng.
Làn sóng "phong sát" trong giới giải trí Trung Quốc: quyết "thanh lọc" đến cùng
Trong hai năm 2021-2022, giới chức Trung Quốc đã mạnh tay trong việc trừng phạt nghệ sĩ vướng bê bối, "thanh lọc" Cbiz, thậm chí "phong sát" đã trở thành "chuyện cơm bữa".
Hàng loạt quy định khắt khe đã được đặt ra với mục đích quản lý nghiêm, chấn chỉnh các hoạt động của nghệ sĩ.
Các chương trình tuyển chọn thần tượng, những gameshow có trò tục tĩu, không đúng mực bị bài trừ.
Nghệ sĩ vi phạm đạo đức, pháp luật sẽ bị cấm ngôn tạm thời trên mạng xã hội, nếu nặng sẽ bị cấm sóng vĩnh viễn, không được quay trở lại giới nghệ thuật tương tự như Trịnh Sảng, Triệu Vy, Đặng Luân...
Bên cạnh đó, nghệ sĩ phải có trách nhiệm quản lý hoạt động của người hâm mộ, không được để xảy ra tình trạng fan quá khích gây ồn ào trên mạng xã hội.
Ngày 17.3.2022, Cơ quan quản lý Internet Trung Quốc (CAC) đã công bố lệnh "cấm toàn diện nghệ sĩ từng có scandal quay trở lại hoạt động nghệ thuật", những tài khoản mạng xã hội từng bị khóa hoặc xóa không được phép hoạt động trở lại khiến những người nổi tiếng từng bị "phong sát" hoàn toàn không còn cơ hội hoạt động.
Theo Sina, chính phủ Trung Quốc còn tăng cường kiểm soát không gian mạng đối với người hâm mộ trực tuyến để loại bỏ các tác động tiêu cực của văn hóa thần tượng. Các trang blogger hay hội, nhóm fan cuồng đều bị quản lý gắt gao, thậm chí bị xóa sổ nếu vi phạm quy định.
Theo cựu phóng viên giải trí Zhu Qirui, hiện tại, nhiều ngôi sao, người nổi tiếng đều "án binh bất động", thận trọng trong cách hành xử cũng như quản lý fan hâm mộ. Bởi nếu xảy ra sai phạm, khả năng bị cấm sóng và bị gạch tên ra khỏi giới giải trí là điều không tránh khỏi.