Một cổ phiếu "giá trà đá" sắp chốt quyền chia cổ tức khủng 120%

Anh Kiệt |

Thị giá của mã FBC hiện chỉ ngang cốc trà đá với 3.700 đồng/cổ phiếu nhưng sắp chốt tỉ lệ chia cổ tức lên tới 120%.

Ngày 25.9 sắp tới sẽ là ngày đăng ký cuối cùng để CTCP Cơ khí Phổ Yên (Fomeco, mã chứng khoán FBC) chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền mặt năm 2022. Tỉ lệ lên tới 120%, tương đương 1 cổ phiếu được nhận 12.000 đồng. Thời gian thực hiện dự kiến vào ngày 27.10.

Với 3,7 triệu cổ phiếu đang lưu hành, doanh nghiệp dự chi 44,4 tỉ đồng để thanh toán cổ tức trong đợt này. Như vậy, FBC sẽ dành khoảng 67% lợi nhuận sau thuế năm 2022 để chia cổ tức cho cổ đông.

Điều đáng nói, thị giá của FBC hiện chỉ ngang cốc trà đá với 3.700 đồng/cổ phiếu. Mã này đã không xuất hiện bất kỳ giao dịch nào kể từ nửa cuối tháng 7 đến nay.

Được biết, Fomeco chủ yếu sản xuất các loại vòng bi, phụ tùng xe máy, phụ tùng ôtô, con lăn băng tải, phụ tùng cho ngành xây dựng và các sản phẩm cơ khí khác. Từ khi bắt đầu giao dịch hồi năm 2017 đến nay, doanh nghiệp này luôn duy trì mức cổ tức tiền mặt cao và đều đặn trên 30% mỗi năm. Tuy nhiên, cổ tức tiền mặt năm 2022 vẫn là mức cao kỷ lục từ trước đến nay.

Diễn biến của cổ phiếu
Diễn biến của cổ phiếu FBC. Ảnh chụp màn hình

Trong tuần giao dịch 18 - 22.9, một số doanh nghiệp sẽ chốt quyền cổ tức với tỉ lệ trên 30%. Cụ thể, CTCP Cơ Khí An Giang (mã chứng khoán CKA) chọn ngày 19.9 là ngày đăng ký cuối trả cổ tức tiền mặt tỉ lệ 35% (1 cổ phiếu nhận được 3.500 đồng). Ngày giao dịch không hưởng quyền là 18.9. Ngày thanh toán dự kiến vào 5.10.

Ngày 22.9, CTCP Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải (mã chứng khoán TVH) sẽ chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2022 bằng tiền với tỉ lệ thực hiện 36% (1 cổ phiếu được nhận 3.600 đồng). Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 23.10.

Với CTCP May Nam Định (mã chứng khoán NJC), ngày 25.9 sẽ là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền năm 2022 với tỉ lệ 30% (1 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng). Ngày thanh toán là 25.10.2023.

Anh Kiệt
TIN LIÊN QUAN

Loạt doanh nghiệp sắp chia cổ tức khủng lên tới 45%

Anh Kiệt |

Nhiều doanh nghiệp sắp chia cổ tức với tỉ lệ cao như VNS, PIA, MH3, LKW...

Cổ đông ngân hàng - người rủng rỉnh, kẻ héo mòn đợi cổ tức

HƯƠNG NGUYỄN |

Lợi nhuận lãi nghìn tỉ đồng, hiện đã 6 ngân hàng công bố chia cổ tức cho cổ đông. Bên cạnh đó, có ngân hàng cả chục năm không chia cổ tức vì nhiều lí do khiến cổ đông bức xúc. Có Chủ tịch HĐQT ngân hàng lý giải muốn giữ lại lợi nhuận chưa phân phối để tiếp tục tái đầu tư, có ngân hàng trong diện tái cơ cấu nên chưa được chia cổ tức.

Các ông chủ ngân hàng sắp bỏ túi hàng trăm tỉ nhờ chia cổ tức tiền mặt

Đức Mạnh |

Sau nhiều năm bị thắt chặt, các ngân hàng sẽ chia cổ tức bằng tiền mặt trở lại cho cổ đông. Trong đó, những người nắm giữ nhiều cổ phiếu nhất là các ông chủ sẽ thu về hàng trăm tỉ đồng.

Bất chấp Uỷ ban Chứng khoán chấn chỉnh, Mirae Asset vẫn vi phạm lỗi cơ bản

Đức Mạnh |

Bất chấp Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đã nhắc nhở, chấn chỉnh hoạt động của các công ty chứng khoán nhưng các đơn vị này vẫn tiếp tục sai phạm. Nhiều lỗi sai khó hiểu mà không có lời giải thích như nhầm lệnh mua thành bán, đồng ý mua khi tài khoản không đủ tiền...

Các nhà văn ấn tượng với loạt tiểu thuyết, truyện ngắn viết về công nhân

Tô Thế |

Sau một thời gian chấm thi nghiêm túc, công tâm, đúng theo yêu cầu và thể lệ, Hội đồng Sơ khảo cuộc thi viết văn về công nhân - công đoàn đã chọn ra 43 truyện ngắn (bao gồm cả nhóm truyện ngắn cùng một tác giả), 18 tiểu thuyết lọt vào vòng Chung khảo cuộc thi.

Quyết định điều động, bổ nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo chủ chốt ở Thanh Hóa

QUÁCH DU |

Chiều 18.9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa quản lý.

Gia đình 4 người bị sốt xuất huyết, liên tục bị lại vì sống cạnh mương thối

VĨNH HOÀNG |

Hà Nội - Sống cạnh con mương ô nhiễm khiến 4/6 thành viên của một gia đình bị sốt xuất huyết, những người còn lại thì luôn luôn nơm nớp lo sợ.

Một bệnh nhân được chi trả bảo hiểm y tế đến 4,7 tỉ đồng

Thùy Linh |

Trong bối cảnh điều trị bệnh hiếm ngày càng tốn kém, nhiều chuyên gia của Bộ Y tế đã đưa ra đề xuất nới rộng phạm vi chi trả BHYT đối với thuốc hiếm, thuốc phối hợp.

Loạt doanh nghiệp sắp chia cổ tức khủng lên tới 45%

Anh Kiệt |

Nhiều doanh nghiệp sắp chia cổ tức với tỉ lệ cao như VNS, PIA, MH3, LKW...

Cổ đông ngân hàng - người rủng rỉnh, kẻ héo mòn đợi cổ tức

HƯƠNG NGUYỄN |

Lợi nhuận lãi nghìn tỉ đồng, hiện đã 6 ngân hàng công bố chia cổ tức cho cổ đông. Bên cạnh đó, có ngân hàng cả chục năm không chia cổ tức vì nhiều lí do khiến cổ đông bức xúc. Có Chủ tịch HĐQT ngân hàng lý giải muốn giữ lại lợi nhuận chưa phân phối để tiếp tục tái đầu tư, có ngân hàng trong diện tái cơ cấu nên chưa được chia cổ tức.

Các ông chủ ngân hàng sắp bỏ túi hàng trăm tỉ nhờ chia cổ tức tiền mặt

Đức Mạnh |

Sau nhiều năm bị thắt chặt, các ngân hàng sẽ chia cổ tức bằng tiền mặt trở lại cho cổ đông. Trong đó, những người nắm giữ nhiều cổ phiếu nhất là các ông chủ sẽ thu về hàng trăm tỉ đồng.