Sáng 7.3, Bộ Công an tổ chức Hội nghị tổng kết công tác ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự của lực lượng Công an nhân dân năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.
Thiếu tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo Ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự Bộ Công an (UPT/BCA) chủ trì Hội nghị.
Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Văn Tuyến cho biết, năm 2022, tình hình thế giới, khu vực có nhiều biến động phức tạp, khó lường,... đặt ra nhiều thách thức và tác động tiêu cực đến an ninh, lợi ích của các quốc gia, trong đó có Việt Nam.
Trong nước, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, đất nước tiếp tục phải đối mặt với những khó khăn, thách thức. Trong đó, tình hình thiên tai, biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường,... gây tâm lý lo lắng và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân.
"Thiên tai xảy ra trên hầu hết các vùng miền của cả nước đã gây tổn thất nặng nề về người và tài sản, ảnh hưởng lớn đến môi trường, đời sống, sản xuất của Nhân dân và sự phát triển bền vững của đất nước...", Thiếu tướng Tuyến cho biết.
Theo báo cáo của Bộ Công an, tính đến ngày 20.12.2022, cả nước bị ảnh hưởng bởi nhiều cơn bão, áp thấp nhiệt đới, trận mưa lớn, ngập úng, lũ quét, sạt lở đất,... làm tổng số 175 người chết, mất tích; 300 người bị thương và thiệt hại về kinh tế ước tính hơn 19.434 tỉ đồng.
Riêng đối với lực lượng Công an, thiên tai làm thiệt hại tài sản ước tính hơn 54 tỉ đồng.
Năm 2022, lực lượng Công an triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp nhằm chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu cứu nạn và phòng thủ dân sự, qua đó phát huy vai trò nòng cốt, xung kích tuyến đầu của lực lượng Công an nhân dân trong công tác phòng, chống thiên tai.
Bộ Công an đã chỉ đạo quyết liệt các nhiệm vụ công tác được giao, kịp thời ứng phó với thiên tai, sự cố và triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ Nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ...
Bên cạnh những kết quả nổi bật, công tác ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự của lực lượng Công an nhân dân còn một số khó khăn, vướng mắc và tồn tại, hạn chế.
Thiên tai diễn biến ngày càng cực đoan, bất thường; trong khi đó, nguồn lực để ứng phó với thiên tai, thảm họa của cả Trung ương và địa phương còn hạn chế.
Lãnh đạo Bộ Công an nhận định, tình hình thiên tai sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, ảnh hưởng tiêu cực đến nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh và đời sống của nhân dân trong thời gian tới.
Điều này đòi hỏi Công an các đơn vị, địa phương cần tiếp tục bám sát chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và Ban Chỉ đạo UPT/BCA về công tác ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự để quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.
Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo UBND tỉnh và Công an các đơn vị, địa phương trao đổi những kinh nghiệm, khó khăn, vướng mắc trong công tác ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự...